Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Vừa đọc bài ai rồi cũng đi, vậy bạn bíp còi làm gì, thật ra quan điểm của bác chủ tôi thấy cũng hợp lí nhưng lại không hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó.

Đồng ý với việc hạn chế việc bấm còi thì ô nhiễm tiếng ồn cũng sẽ giảm thiểu, nhưng nói thật ở Việt Nam mà nói không sử dụng luôn cái còi xe thì tôi thấy hơi bất khả thi.

Chạy xe ở Việt Nam không bấm còi như tự rước hoạ vào thân


Bấm còi ở đây cũng có nhiều mục đích, thúc dục, cảnh báo và cũng có thể là nhắc nhở.

Không phải ai tham gia giao thông cũng có ý thức cao, cũng ý thức được việc không nên làm phiền người khác khi lưu thông, nhiều người họ chạy xe theo cảm tính. thích thì rẽ thích thì lạng, xi nhan trái rẽ phải, lâu lâu lại mất tập trung lôi điện thoại ra bấm thì hỏi người phía sau làm sao không bấm còi nhắc nhở cho được. Trường hợp này thì gọi là nhắc nhở thôi. Hoặc Đang lái xe trong làn của mình, thấy có xe máy lơ đễnh, có khả năng lấn làn, va chạm với xe lớn, thì bấm còi để cảnh báo họ.

Còi cũng là một tín hiệu để đảm bảo an toàn trong tham gia giao thông, giúp báo hiệu, xin đường cảnh giới… Ở Việt Nam, cơ sở hạ tầng không đồng bộ, ý thức giao thông còn kém nên việc sử dụng còi là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người lái xe.

Người lơ đễnh khi tham gia giao thông, cản đường quá lâu, không nắm luật giao thông… bắt buộc những người khác phải bấm còi. Bấm còi đơn giản cũng để cho người phía trước biết rằng họ đang chạy ẩu, biết có xe phía sau tránh tạt bạt mạng không xin đường.
Tôi sẵn sàng nhường đường cho người đi đúng, nhưng đừng đánh đồng người bấm còi, cứ trách người bấm còi thì phải xem lại.

Nói thế không có nghĩa là bản thân đồng ý việc bấm còi vô tội vạ của nhiều người, còi chỉ nên được sử dụng cho những mục đích đảm bảo an toàn cho mình, cho cả 2. Bấm vừa phải chứ đừng có 1 hồi dài không dứt, vừa phản cảm vừa ảnh hưởng tới tai người xung quanh.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Đúng rồi anh ơi, bấm đúng nơi đúng chỗ và phải hạn chế đc càng nhiều càng tốt. Hãng sx làm ra còi là để bấm, nhưng bấm có tự trọng.
Ra ngã 3,4 đèn đỏ, xe nào còn 3,4s mà bấm còi, em liếc phía sau nữa ko có xe, em cho đứng luôn, muốn đi tự vượt lên mà đi, láo nháo riết quen tay.
Những người thích bấm còi thường là những loser trong cuộc sống, họ bất lực, bực tức với mọi điều xung quanh, nên thường xả ra bằng cách bấm còi, vì ngoài cách đó họ chẳng biết làm thế nào để xả hết rác trong người ra, rất đáng thương.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
23/2/09
1.380
8.169
128
gặp nhiều xe nó gắn cái còi bóp 1 cái em nghe muốn rớt tim ra ngoài nữa là người khác! mà cứ còi hoài như vậy ko phù hợp! bấm còi vô tội là thói xấu ko nên ủng hộ;

Honda Vn lại đi thiết kế cái nút nhấn còi xe máy ngay vị trí phía trên với lý do phù hợp với văn hóa dùng còi tại VN! Bố tiên sư nhà nó, thằng nào tham vấn như vậy xứng đáng bị chửi óc bã đậu! đi tuyên truyền cái xấu cho XH!
từ đó em ko mua xe Hoanda VN nữa!
 
Hạng D
21/12/17
1.772
2.737
113
40
Em cũng đồng tình với ý kiến của bác. Không bấm còi bừa bãi, nhưng trong những tình huống cần thiết thì cũng phải bấm còi chứ. Ở mấy nơi khác sao em không biết, chứ còn ở vùng quê chỗ em, khi đi ô tô đố ai không đụng đến còi mà đi nổi 1km, còn nếu cố đi thì chắc cũng hốt được một mớ xe máy, xe đạp điện, xe đạp. Lý do:
  • Nó chạy hàng đôi, hàng ba nói chuyện huyên thuyên, lạng ra lạng vô bất ngờ. Mình đi phía sau mà không bấm còi thì còn lâu nó mới nhường đường cho mình qua.
  • Từ trong nhà bất ngờ băng ra cái ào, đặc biệt không bao giờ nhìn trước ngó sau coi có xe hay không.
  • Chỗ mấy ngã tư, không bấm còi cảnh cáo thì cứ thế nó băng ra ào ào, hốt là chắc.
  • Đi qua mấy cái chợ cóc tự phát, dân chúng đi đứng ngồi nằm lộn xộn, không bấm còi thì chỉ có nước cán hết, "san bằng tất cả" hoặc đậu xe đó rồi xuống bán chung với bọn họ luôn.
  • Vừa đi xe vừa bấm điện thoại, không bấm còi (tình huống này lưu ý phải bấm từ xa) để cho nó biết mình sắp tới thì xác suất "rầm!... á..." là rất lớn.
 
Hạng B2
15/5/19
220
645
94
35
Ý bác quá chuẩn, "Không phải ai tham gia giao thông cũng có ý thức cao, cũng ý thức được việc không nên làm phiền người khác khi lưu thông, nhiều người họ chạy xe theo cảm tính". Nếu ai cũng biết như vậy thì công nhận cái còi xe để mốc cũng được. ở chỗ em đây, học sinh tan học đi xe đạp mà toàn dàn hàng 2 hàng 3, xe nào tới bóp còi thì mấy đứa mới biết ý đi lại 1 hàng, mình đi qua cái là tụi nó lại dàn hàng ra tiếp. Mấy trường hợp đó k lẽ chờ đi sau lưng nó?
 
Hạng F
4/1/08
8.297
111.405
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Sáng nay chạy Đinh Tiên Hoàng cứ tới ngá 4 là gặp đèn đỏ.
Cứ mỗi lần đền còn 3-4 giây nữa mới chuyển xanh thì 1 thằng mất dạy sau lưng mình nó lại bấm 1 tràng.

Tới chỗ giao với Điện Biên Phủ, đền còn 5 giây đỏ, mình buông 2 tay đưa lên bịt 2 tai đợi nó bóp kèn tiếp.