Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
15/4/11
47
0
0
Em dang dự định chạy xe từ Bà Rịa lên chơi rừng Cát Tiên rồi thì ngủ một đêm và đi về. Chả là em nghe nói rừng Cát tiên sau khi có cái thủy điện gì gì đó sẽ bị ngập mất nên em tính đi xem khoảng tháng 11 tới đây. Mong bác nào thổ địa cho em hỏi:
- Ở rừng cát tiên có dịch vụ ăn nghỉ gì không, ngủ qua đêm ở đâu? có chỗ gửi xe an toàn không? Có số điện thoại liên hệ thì tốt quá.
- Đi từ Bà rịa đến Cát tiên thì đi ra sao, điểm đến là chỗ nào vì quả là cứ nói rừng Cát tiên nhưng em cũng không rõ thực chất cửa rừng ở đâu để mà tới nữa.
Cảm ơn các bác rất nhiều!
 
Hạng B2
8/9/11
200
0
0
45
Bác gọi lên trung tâm du lịch của Nam Cát Tiên nhé! Dịch vụ ăn nghỉ có đủ nhưng chưa tốt lắm. Phù hợp với cắm trại, dã ngoại hơn. 0613669228
Về đường đi, từ Bà Rịa bác theo QL56 qua Cẩm Mỹ lên Long Khánh rồi hỏi đường đi Phú Túc qua TL 763 (không nên đi ra Dầu Giây, QL 20 vì đường xấu) Đến ngã ba 763 với QL 20, bác rẽ phải chạy lên khoảng 40 (Km125) km là thấy bảng chỉ đường vào.
 
Hạng C
25/4/11
507
16
18
44
Bác có đi Cát Tiên thì nhanh chân nhé! Nghe nói mấy Thủy điện sắp xây dựng, không biết Cát Tiên còn giữ được như hiện nay không.
 
Hạng D
27/1/09
1.348
11
38
35
Phượt nói:
Bác gọi lên trung tâm du lịch của Nam Cát Tiên nhé! Dịch vụ ăn nghỉ có đủ nhưng chưa tốt lắm. Phù hợp với cắm trại, dã ngoại hơn. 0613669228
Về đường đi, từ Bà Rịa bác theo QL56 qua Cẩm Mỹ lên Long Khánh rồi hỏi đường đi Phú Túc qua TL 763 (không nên đi ra Dầu Giây, QL 20 vì đường xấu) Đến ngã ba 763 với QL 20, bác rẽ phải chạy lên khoảng 40 (Km125) km là thấy bảng chỉ đường vào.
có nhà nghỉ ok bác ạ, không tệ như Phù hợp với cắm trại, dã ngoại thôi đâu, có cả 1 khu đẹp phù hợp cho Tây nữa,

Khách đến Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên hầu hết đều biết đến khu “Nhà nghỉ trên đất rừng” (Forest Floor Lodge) chuyên cung cấp dịch vụ lưu trú và ăn uống cho khách du lịch với giá không thua gì khách sạn cao cấp 5 sao, được đưa vào hoạt động cách đây 3 năm. Chủ đầu tư của khu nhà nghỉ này là chị Võ Tuyết Mai, một người Việt định cư ở nước ngoài. Chồng chị Mai vốn là một nhà sinh học rất thích rừng nhiệt đới nên từ hơn 10 năm trước, gia đình chị đã là “mối quen” của VQG này.


Chị Võ Tuyết Mai chụp ảnh lưu niệm với khách về Vườn quốc gia Cát Tiên.




https://www.google.com.vn/search?q=du+l%E1%BB%8Bch+c%E1%BB%A7a+Nam+C%C3%A1t+Ti%C3%AAn&oq=du+l%E1%BB%8Bch+c%E1%BB%A7a+Nam+C%C3%A1t+Ti%C3%AAn&sugexp=chrome,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8

tối thuê xe chạy coi thú rừng cũng hay
Tuyến xem thú ban đêm
- Thời điểm tham quan tốt nhất: vào mùa khô, từ 19g00 đến 21g00 vào những đêm không mưa và trời không trăng.
- Chiều dài tuyến: 10km.
- Thời gian: 1 giờ đi xe.
- Đối tượng du khách: mọi du khách đi thành từng nhóm 5 - 10 người (xe pick-up), hoặc nhóm đông hơn 15-35 người sẽ đi bằng xe lớn hơn
- Mô tả tuyến: từ trụ sở Vườn xe ôtô sẽ đưa bạn đi xuyên qua những khu rừng và những bải cỏ tranh nối tiếp nhau, trong bóng đêm tĩnh lặng của rừng. Dưới ánh sáng đèn xe ô tô và đèn pha xem thú bạn có thể nhìn thấy những đàn Nai (Sambar) đang nhởn nhơ ăn cỏ, những chú Lợn Rừng (Eurasian Wild Pig) đang di chuyển kiếm ăn trong đêm những chú Chồn Hương (Common Palm Civet) chuyền trên những cành cây để ăn quả chín, những chú nhím (Southeast Asian Porcupini), Trút (Sunda Pangolin) đang chậm chạp bò trên đường những chú Thỏ rừng (Siamese hare) chạy trước đầu xe ôtô như muốn thử tài chạy đua cùng bạn.


Chuẩn bị gì khi đi Nam Cát Tiên
trang phục dài tay, màu tối, mũ mềm, giày đi rừng, vớ chống vắt, đèn pin, áo mưa, ống nhòm…

Liên hệ:
Trung tâm du lịch sinh thái Nam Cát Tiên
Vườn Quốc gia Cát Tiên
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84).61.3669227; 61.3669228
Fax: (84).61.3669159
http://cattiennationalpark.com/
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.