Tập Lái
19/11/13
1
0
0
trên 1 đoạn đường. không có biển báo phân làng xe ( có 2 làng)
1.jpg

như đoạn đường 3/2 ( Ngã 6 Dân Chủ -> Lê Đại Hành)
em là xe 2b, đi làng ngoài. có bị xem là lấn tuyến không?
cho em hỏi 1 việc nữa.
từ Cao Thắng -> Ngã 6 Dân Chủ có 2 làng đường
từ Ngã 6 Dân Chủ -> Cao Thắng có 3 làng đường
em đi làng thứ 2 có sao không? không có biển báo phân làng xe
tks
 
LBD confirmed
Tập Lái
23/11/13
1
0
1
Theo luật giao thông đường bộ thì trên những tuyến đường có nhiều làn xe, xe thô sơ sẽ chạy làn trong cùng bên phải, xe cơ giới chạy làn phía ngoài (xe tốc độ thấp hơn chạy về bên phải). Như vậy làn trong sẽ dành cho xe thô sơ, còn làn ngoài sát con lương sẽ dành cho xe cơ giới:xe oto, xe moto.... Trường hợp này thấy xxx hay bắt moto lấn tuyến, chắc là cố tình làm sai đó.
 
Hạng D
17/4/06
2.748
786
113
50
LBD nói:
Theo luật giao thông đường bộ thì trên những tuyến đường có nhiều làn xe, xe thô sơ sẽ chạy làn trong cùng bên phải, xe cơ giới chạy làn phía ngoài (xe tốc độ thấp hơn chạy về bên phải). Như vậy làn trong sẽ dành cho xe thô sơ, còn làn ngoài sát con lương sẽ dành cho xe cơ giới:xe oto, xe moto.... Trường hợp này thấy xxx hay bắt moto lấn tuyến, chắc là cố tình làm sai đó.
Hehe bác chủ viết làng mà đâu phải làn, hehe đùa chút. Bác đọc kỹ 2 trích dẫn dưới đây để áp dụng khi bác đi xe 2b đi thế nào?

18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.
19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.
Điều 13. Sử dụng làn đường

1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.


Vậy ở những con đường như chủ thớt nêu, nếu đi 2B là xe thô sơ thì không được đi sát con lươn trong mọi trường hợp, nếu 2 bánh là xe máy, mô tô ( cơ giới) thì được phép đi cả 2 làn, khi di chuyển tốc độ chậm hơn so với các xe khác thì đi về phía bên phải, chuyển làn phải có tín hiệu xi nhan
 
Hạng C
19/12/13
527
89
28
lỗi lấn tuyến thì ko, như coi chừng bị vịn lỗi chuyển làn ko xi nhan nha, cái này cãi cũng mệt