Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
6/6/08
157
0
16
36
Di Linh - Lâm Đồng
CHỢ TÌNH ĐÀ LẠT 2010
(Thuộc CT Festival Hoa Đà Lạt 2010)

Nhằm góp phần làm phong phú ña dạng cho chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2010, một trong chuỗi sự kiện lớn trong cả nước mở màn chào mừng “Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Tạp chí Du Lịch & Giải trí (ấn phẩm song ngữ Việt - Anh của Báo Du lịch, cơ quan của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Công ty truyền thông Nam Việt tổ chức thực hiện chương trình “ Đà Lạt - Phiên chợ tình yêu”.
Đây là một trong những chương trình mới lạ lần đầu tiên có mặt trong tổng thể chương trình Festival Hoa ðà Lạt 2010. “Đà Lạt - Phiên chợ tình yêu” sẽ tạo một sức lôi cuốn đầy thú vị và cũng là cơ hội, sân chơi cho tất cả du khách khi ñến với lễ hội. Thông qua chương trình, du khách sẽ tự do tìm một nửa cho mình, các trò chơi dân gian mang tính thanh lịch, lãng mạn của phố núi sẽ giúp các ñôi bạn xích
gần lại nhau hơn, hiểu hơn, ñồng cảm hơn qua hành trình những thử thách đầy hấp dẫn mang tính mới lạ, lôi cuốn từ xứ sở tình yêu.
“Đà Lạt - Phiên chợ tình yêu” sẽ tạo một sân chơi văn hóa ấn tượng cho du khách cho những người chưa lập gia ñình và cho cả nước biết về một phiên chợ tình như thế. Chỉ nhắc đến xứ sở mù sương với ngàn thông, ngàn hoa, ngàn lời yêu thương là nhớ ñến “Đà Lạt - Phiên chợ tình yêu”.

I. MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA

- Tạo một chương trình hấp dẫn, lôi cuốn, một dấu ấn văn hóa của “Phiên chợ tình” làm phong phú cho Festival Hoa Đà Lạt 2010.
- Là sân chơi lành mạnh và lý thú cho tất cả những du khách còn độc thân, có cơ hội tìm nửa còn lại của mình thông qua các trò chơi dân gian độc đáo được các bạn tình tham gia thể hiện để chinh phục đối tượng.
- Đây cũng là dịp ñể tôn vinh ý nghĩa cao đẹp của tình yêu đôi lứa, của những mối tình tuyệt đẹp, để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi con người khi nhớ về Festival Hoa Đà Lạt, nhớ về xứ sở của tình yêu và Đà Lạt chính là sự lựa chọn tuyệt vời ñó.
- Một chút se lạnh của phố núi cao nguyên sẽ mang những tâm hồn xích gần lại nhau hơn. Nếu cuộc sống cho ta nhiều đắng cay, thì tình yêu cho ta những ngọt ngào. Và nếu cuộc sống cho ta nhiều khổ đau, thì tình yêu sẽ mang lại nhiều hạnh phúc. Hãy đến với Festival Hoa
Đà Lạt 2010, ñến với “Đà Lạt - Phiên chợ tình yêu” Để cảm nhận không khí lãng mạng nhất, tuyệt vời nhất, lôi cuốn nhất và hấp dẫn
nhất.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
- Chương trình diễn ra trong 02 ngày: từ ngày 31/12/2009 đến 01/01/2010
- địa điểm tổ chức tại “Thung Lũng Tình Yêu” và khu vực Hồ Xuân Hương TP Đà Lạt.
II. BAN TỔ CHỨC

- Tạp chí Du lịch & Giải trí - Công ty truyền thông Nam Việt
III. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

- Công ty cổ phần du lịch Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt
IV. CƠ QUAN HỖ TRỢ

- UBND tỉnh Lâm Đồng - BTC Festival Hoa Đà Lạt 2010 – Sở VH,TT&DL tỉnh Lâm Đồng
- Trung tâm Lễ Hội, Văn Hóa và Du Lịch tỉnh Lâm Đồng - Hiệp hội Du Lịch tỉnh Lâm Đồng
- Trường Đại Học Đà Lạt, ĐH Yersin, Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch Đà Lạt - Thành đoàn TP Đà Lạt
V. CƠ QUAN BẢO TRỢ THÔNG TIN
- Đài truyền hình Tỉnh Lâm Đồng, VTV9, BTV, HTV và một số ñài truyền hình khác.
- Báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên; báo Thông Tấn xã Việt Nam, báo Sài Gòn Giải Phóng; báo Văn Hóa, báo Phụ Nữ, báo Vietbao.vn, báo Sài
Gòn Tiếp Thị, báo Đất Việt, báo Lâm Đồng…
VI. BAN GIÁM KHẢO
- Các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý tình yêu hôn nhân gia ñình
- Trung tâm Lễ Hội, Văn Hóa và Du Lịch tỉnh Lâm Đồng
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng – Hội Phụ Nữ TP Đà Lạt
- Tạp chí Du lịch & Giải trí – Công Ty Truyền Thông Nam Việt

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

A. Đăng ký trước thời điểm tổ chức:
- Các thành viên tham gia đăng ký theo mẫu của BTC, nộp về địa chỉ theo quy định.
- BTC thống kê số lượng và phân bổ số người tham gia chương trình phù hợp cho từng thời điểm; trong 02 ngày diễn ra chợ tình.
B. Trong thời điểm tổ chức:
- Các thành viên hoặc khách du lịch đăng ký tự do tại điểm tổ chức
- BTC sẽ có số báo danh và thời điểm cụ thể dành cho các thành viên mới tham gia

Ngày thứ nhất (31/12/2009): 9:00-11:30 v à 13:00 – 17:00 <đi tìm một nửa trái tim>


- Nội dung: các chương trình như: đi tìm một nữa; con đường chợ tình; lời tỏ tình dễ thương; lẵng hoa tình yêu; tâm đầu ý hợp,…(tất cả sẽ được thể hiện thông qua những trò chơi dân gian độc đáo mang tính thanh lịch, lãng mạn đầy ấn tượng của phố núi)
Mỗi cuộc chơi sẽ diễn ra liên tục trong ngày (dự kiến 04 show cho mỗi buổi, từ 08-10 show / ngày) để chọn ra những cặp xuất sắc trong các games. BGK sẽ trao giải cho những cặp đẹp đôi và thành công nhất sau mỗi game show diễn.
22:00 – 24:00: Chương trình < đêm giao thừa tình yêu > tổ chức tại Hồ Xuân Hương

- Nội dung:
+ 22h00: Chương trình ca nhạc “Ngàn lời yêu thương”
+ 23h00: Các cặp tình nhân tham gia thả đèn hoa đăng ước nguyện cho những mối tình thêm tươi đẹp, cầu nguyện cho năm mới thật nhiều an vui, hạnh phúc, chúc cho Festival Hoa Đà Lạt 2010 thành công tốt đẹp, để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cư dân địa phương và du khách, chúc cho đại lễ ngàn năm long Thăng Long - Hà Nội thăng hoa thành công rộng khắp, để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi
trái tim người dân VIệt Nam.
+ 23h30: Hàng trăm cặp tình sẽ tham gia xếp thành hình trái tim lớn được bao bọc bởi hàng ngàn đóa hoa hồng và cùng thắp lên hàng loạt những ngọn nến lung linh chạy theo hình trái tim, trên tay những cặp tình nhân là chiếc chuông gió dễ thương sẽ tạo một hiệu ứng âm thanh vang nhẹ và huyền bí trong đêm đng lạnh Đà Lạt và cùng nhau chuẩn bị đón thời khắc giao thừa.
+ 24h00:
Chương trình “Đêm giao thừa tình yêu” diễn ra ñúng vào thời khắc chuyển giao năm cũ và mới. Đây sẽ là thời khắc tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất mà lần Đầu tiên thành phố tình yêu cùng hàng trăm Đôi uyên ương, hàng ngàn trái tim của du khách của người dân địa phương cùng đón giao thừa cùng chứng nhân cho những cặp tình nhân gửi những thông điệp tốt đẹp nhất cho năm mới.
Thiết kế đồng hồ tik tak lớn trên sân khấu, đếm ngược 30 giây cuối cùng trước thời khắc chuyển giao năm mới, cùng ñón những giây phút đầu tiên của Festival Hoa Đà Lạt 2010.
Đúng 0h00 ngày 1/1/2010, hàng loạt tiếng chuông nhà thờ, chuông chùa khắp Tp. Đà Lạt sẽ ñồng loạt vang lên đánh dấu sự chuyển giao thời khắc giữa năm cũ và năm mới. Hàng ngàn du khách và những cắp tình nhân sẽ đồng thanh hát lên bài hát “Happy new year” và hàng ngàn bong bóng tình yêu sẽ mang theo ước nguyện của những ñôi tình nhân bay lên bầu trời cùng pháo hoa bừng sáng sẽ làm không khí Đà Lạt nóng rực lên giữa đêm đông lạnh giá của xứ sở mù sương.

Ngày thứ 2: 8:30 – 11:30 v à 13:30 – 17:00< Truy tìm báu vật tình yêu > tại thung lũng Tình Yêu.


+ ( 7h30-8h00 ) Các đôi tình nhân sẽ tập trung tại quảng trường Đà Lạt, lên những chiếc xe vespa cổ, xe ngựa, xe đạp đôi cùng nhau dạo quanh hồ Xuân Hương chào đón ngày đầu tiên của năm mới, ngày đầu tiên của Festival Hoa Đà Lạt 2010 và chào đón du khách.

+ ( 8h30 ) tập trung tại quảng trường và di chuyển vào thung lũng tình yêu để tiếp tục chương trình gameshow. Các đôi tình nhân sẽ trải qua những hành trình thử thách gameshow đầy thú vị để chứng mình sức bền bỉ, cùng nhau vượt khó trong những tình huống ly kỳ nhất. Và
cùng tham gia giải những thông điệp mật mã, vượt qua nhiều chướng ngại vật để tìm được báu vật của tình yêu. Cặp tình nhanh nhất, may
mắn nhất sẽ nhận phần quà cặp nhẫn có đính kim cương, sẽ được di chuyển trên những chiếc xe cổ từ Thung Lũng Tình Yêu dạo qua trung tâm thành phố để đưa về Thiền Viên Trúc Lâm và chính Trụ trì Thiền viện sẽ trao tặng cặp nhẫn có đính kim cương đó. Đây cũng là một giây phút đầy ý nghĩa và đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất dành cho cặp tình nhân nào may mắn nhất dưới sự chứng kiến của tất cả những người tham gia, du khách… tại Thiền Viện Trúc Lâm.
Đêm bế mạc: Tên chương trình ñêm thứ hai: < đêm thăng hoa tình yêu >
( Tổ chức tại khu vực hồ Xuân Hương TP Đà Lạt )
Thời gian 20h – 22h
Nội Dung:
+ Dành cho tất cả những đôi tình nhân đã tham gia trong chương trình “Phiên Chợ tình yêu”.
+ Tôn vinh những đôi tình nhân đã vượt qua những chặng đường thử thách kiếm tìm một nửa của 02 ngày diễn ra phiên chợ tình
+ Tham gia phần thi tài năng đối đáp tập trung vào các lĩnh vực kiến thức văn hóa xã hội, kiến thức về Thành phố Đà Lạt, về hôn nhân hạnh phúc gia đình và hiểu biết về du lịch Việt Nam…nhằm tìm ra đôi tình nhân lý tưởng nhất, tuyệt vời nhất của “Phiên chợ tình yêu”
+ Kèm theo một số chương trình tài năng đặc sắc nhằm tôn vinh tình yêu, tôn vinh những ý nghĩa cao ñẹp mà tình yêu đã mang lại cho cuộc sống.
VIII. ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Tất cả những người chưa lập gia đình, đã ly hôn, hiện đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.

IX. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ ĐIỀU LỆ THAM GIA

- Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu qui định của Ban tổ chức)

GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN:
- Giải đặc biệt : 2 chiếc nhẫn đính kim cương cho cặp tình nhân truy tìm được báu vật tình yêu.
- 10 cặp xuất sắc nhất chương trình gồm : Giải nhất 5 triệu/cặp ; Giải nhì 3 triệu/cặp ; Giải 3 : 2 triệu/cặp ; 7 giải KK : 1 triệu/cặp
- Mỗi game giải thưởng : Giải nhất : 500.000đ/cặp ; Giải nhì : 300.000đ/cặp, Giải ba : 200.000đ/cặp + quà tặng hấp dẫn.
° Giải thưởng tiền mặt và hiện vật sẽ được trao cho thí sinh ngay trong đêm gala.
° Các thí sinh không đạt giải thưởng sẽ được Ban tổ chức trao quà lưu niệm với nhiều phần quà bất ngờ hấp dẫn.
- Đồng thời những đôi có đạt giải thưởng sẽ được BTC mời tham gia tiếp tục trong các chương trình chính của Festival Hoa Đà Lạt như “ Phiên chợ hoa Đà Lạt, đua xe đạp đôi…….” và được nhận vé mời xem khai mạc và bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2010.
 
Hạng B2
6/6/08
157
0
16
36
Di Linh - Lâm Đồng
KẾ HOẠCH Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2010

chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Festival Hoa Đà Lạt là lễ hội văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế; là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt. Festival Hoa Đà Lạt 2010 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào một trong những sự kiện lớn của quốc gia chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Festival Hoa Đà Lạt năm 2010 là sự kiện văn hóa - xã hội - du lịch nhằm quảng bá thương hiệu thành phố Đà Lạt - Thành phố du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng của cả nước và thế giới; là thông điệp gửi đến nhân dân cả nước và thế giới về một thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xinh đẹp, năng động và đang phát triển; là điểm đến hấp dẫn của du khách.

3. Festival Hoa Đà Lạt năm 2010 tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị về hoa và những người trồng hoa; là cơ hội để người trồng hoa Đà Lạt gặp gỡ, giao lưu với những người yêu hoa, người trồng hoa, người kinh doanh hoa và nghiên cứu về hoa trong nước và thế giới.

4. Festival Hoa Đà Lạt năm 2010 là ngày hội của toàn dân Đà Lạt và du khách với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước và thế giới dưới sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt theo hướng hiện thực hóa và xã hội hóa các nội dung, các hoạt động, các chương trình lễ hội với tinh thần hiệu quả, tiết kiệm, ấn tượng.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, KHÔNG GIAN LỄ HỘI

1. Chủ đề: Đà Lạt thành phố ngàn hoa

2. Thời gian: Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 04/01/2010.

3. Không gian lễ hội: Thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng.

III. NỘI DUNG TỔNG THỂ


A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

1. Chỉnh trang đô thị phục vụ Festival Hoa Đà Lạt 2010

Thời gian: Từ tháng 7/2009 đến tháng 01/2009.

Nội dung: Tập trung chỉ đạo hoàn thành các công trình hạ tầng phục vụ Festival Hoa Đà Lạt 2010; phát động phong trào trồng hoa trong nhân dân, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo... trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng.

Đơn vị tổ chức thực hiện: UBND thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng.

2. Những không gian hoa.

a. Tiểu cảnh “Đà Lạt thành phố ngàn hoa”:


Thời gian: 01/8/2009 – 05/01/2010.

Địa điểm: Mặt hồ Xuân Hương (gần cầu Ông Đạo, thành phố Đà Lạt).

Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm văn hóa tỉnh

Đơn vị phối hợp: Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi thành phố Đà Lạt

b. Những đường hoa, tháp hoa Đà Lạt

Thời gian: 16/12 – 05/01/2010.

Đơn vị tổ chức thực hiện:

- Công ty TNHH HaiYih chủ trì, phối hợp Trung tâm Đầu tư, Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh:


+ Mô hình hoa (trước Nhà hàng Thủy Tạ).

+ Đường hoa Trần Quốc Tỏan;

+ "Phố hoa cổ xưa" tại đường Hồ Tùng Mậu (cạnh Trung tâm Đầu tư, Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh).

- UBND thành phố Đà Lạt:


Đường hoa ¾, Hồ Tùng Mậu (đọan từ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến cây xăng bờ hồ); các đường hoa, đảo hoa, tháp hoa trên trục lộ chính của thành phố Đà Lạt (trừ những địa điểm Công ty TNHH HaYih; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh; Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh – Đà Lạt và một số đơn vị khác đầu tư).

- UBND huyện Đức Trọng:

Các đường hoa, đảo hoa, tháp hoa trên trục lộ chính của thị trấn Liên Nghĩa (theo kế họach số 28/UBND ngày 6/5/2009 của UBND huyện Đức Trọng) và phối hợp với Công ty 7/5, Sân bay Liên Khương triển khai đường hoa cao tốc và Sân bay Liên Khương.

-
Trung tâm Đầu tư, Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh:

Khuôn viên Trung tâm Đầu tư, Xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh

- Hiệp Hội Hoa Đà Lạt.

Các tiểu cảnh hoa, mô hình hoa để trưng bày dọc 2 bên đường ¾, đường Hồ Tùng Mậu và quanh Hồ Xuân Hương – Đà Lạt.

- Hiệp Hội du lịch tỉnh.

Các tiểu cảnh hoa, mô hình hoa ở khách sạn, nhà hàng và các khu điểm du lịch.

- Hội Sinh vật cảnh tỉnh.

Các tiểu cảnh hoa, mô hình hoa và cây cảnh khu Ốc đảo Bích Câu – Hồ Xuân Hương

- Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh - Đà Lạt:

Đường hoa Bà Huyện Thanh Quan và một tiểu cảnh hoa trên đường Yersin (trước Nhà khách Công đòan).

- Công ty 7/5:

Đường hoa cao tốc Liên Khương – Đà Lạt và Cổng chào hoa tại trạm thu phí.

- Công ty Harfarm Đà Lạt:


Trưng bày hoa ở Đài phun nước, trước Khu Hòa Bình, chương trình khai mạc Festival Hoa năm 2009 và một số chương trình khác; xây dựng tháp hoa ở bùng binh đường Nguyễn Thái Học.

- Sân bay Liên Khương:

Chỉnh trang và trồng hoa ở khu vực nhà ga sân bay; trồng các lọai hoa dại ở những khu vực đất trống trong khuôn viên Sân bay; đường hoa từ quốc lộ 20 vào Sân bay và một số tiểu cảnh hoa khác (theo kế họach của Sân bay Liên Khương).

- Công ty TNHH Thành Văn – Đà Lạt.

Đường hoa và ánh sáng Lê Đại Hành, Nguyễn Thị Minh Khai.

3. Phiên chợ hoa Đà Lạt 2010.

Thời gian: 02/01 – 04/01/2010.

Địa điểm: Đường Nguyễn Thái Học (đọan đến bến Du Thuyền; dự kiến 70 – 100 gian hàng bán hoa).

Đơn vị tổ chức thực hiện: UBND thành phố Đà Lạt.

Đơn vị phối hợp: Hiệp Hội Hoa Đà Lạt

4. Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế - Đà Lạt 2010.

Thời gian: 01/01 – 04/01/2010.

Địa điểm: Vườn hoa TP Đà Lạt.

Đơn vị tổ chức thực hiện: UBND thành phố Đà Lạt.

Đơn vị phối hợp: Hiệp hội hoa Đà Lạt; Hội Sinh vật cảnh tỉnh.

5. Chương trình khai mạc với chủ đề "Hoa Đà Lạt, sắc màu xứ lạnh".

Thời gian: 20 giờ ngày 02/01/2010 (Truyền hình trực tiếp trên VTV1)

Địa điểm: Sân khấu ven hồ Xuân Hương.

Đơn vị tổ chức thực hiện: Ban Tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Sơn Lâm Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan.

6. Gala âm nhạc những ngôi sao trẻ.

Thời gian: Từ 14 đến 20 giờ 30 ngày 03/01/2010.

Địa điểm: Sân khấu hồ Xuân Hương.

Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Giải leo núi quốc tế chinh phục Langbian.

Thời gian: 03/01/2010

Địa điểm: Khu Du lịch Langbian.

Đơn vị tổ chức thực hiện: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các tour du lịch quốc tế.

8. Hội chợ Thương mại Quốc tế 2010.


Thời gian: 31/12/2009 – 06/01/2010.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Công ty Quảng cáo Đông Á.

9. Đêm hội rượu Vang.

Thời gian: 04/01/2010.

Địa điểm: Đường Yersin.

Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và các tỉnh tham gia.

10. Giải golf Đà Lạt mở rộng

Thời gian: từ ngày 02/01/2010 đến ngày 03/01/2010

Địa điểm: Sân golf Đà Lạt

Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Công ty Him Lam; Công ty Khu nghỉ mát Đà Lạt; Công ty Phi Mã.

B. CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỞ

1. Ngày hội xe đạp đôi (02/01/2010)

Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hội thi cắm hoa (03/01/2010)

Đơn vị tổ chức thực hiện: UBND thành phố Đà Lạt.

3. Hội thảo khoa học về hoa

Đơn vị tổ chức thực hiện: Hiệp Hội hoa Đà Lạt.

Đối với những tổ chức, cá nhân có điều kiện đăng ký tổ chức hoạt động, Ban Tổ chức Festival Hoa năm 2010, khuyến khích và tạo điều kiện về an ninh trật tự để tổ chức các chương trình mở trong khuôn khổ hoạt động Festival Hoa năm 2010.

IV. KINH PHÍ


Tổng cộng: Ước 15 tỷ đồng, trong đó:

1. Ngân sách tỉnh: 5 tỷ đồng.

2. Xã hội hóa: 10 tỷ đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo.


- Tỉnh ủy Lâm Đồng;

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

- Ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt 2009.

2. Cơ quan bảo trợ.

Gồm các Bộ, Ngành: Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Công thương; Ủy ban Dân tộc; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng cục Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

3. Cơ quan thực hiện.

- Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt 2009;

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

- Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng.

4. Cơ quan phối hợp.

- Các sở, ngành: Công thương, Tài chính, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và một số ngành liên quan.

- Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước;

- Công ty Sơn Lâm Hà Nội; Công ty TNHH HaYih, Công ty 7/5, Công ty Harfarm Đà Lạt, Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt, Sân bay Liên Khương Đà Lạt, Công ty TNHH Thành Văn Đà Lạt….

- Hội Sinh vật cảnh tỉnh, Hiệp hội Hoa Đà Lạt;

- Các Hội chuyên ngành, các nhà hát, Đòan nghệ thuật của tỉnh Lâm Đồng, Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN


1. Tháng 6 – 7/2009:

Các tiểu ban chuyên môn và các chủ chương trình triển khai thực hiện chi tiết các chương trình.

2. Tháng 8 – 9/2009:

- Phê duyệt chi tiết nội dung các chương trình họat động Festival Hoa Đà Lạt năm 2009;

- Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan (đợt 3).

3. Tháng 10/2009:

- Tổ chức họp báo, công bố báo chí về tòan bộ họat động Festival Hoa Đà Lạt năm 2009;

- Chủ các chương trình tổ chức triển khai các nội dung của lễ hội.

4. Tháng 11 – 12/2009:

- Thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan (đợt 4);

- Tổng duyệt chương trình Đêm hội khai mạc;

- Tổng duyệt các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, y tế;

- Gửi giấy mời tham dự lễ hội;

- Triển khai các nội dung lễ hội và tổng kết khen thưởng.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Đèo Bảo Lộc có làm kịp phục vụ giao thông lên Dalat tham dự Lễ hội này ko bác? Nếu như tình hình như bây giờ em e là chỉ có dân chúng Dalat và các nhà báo tham dự được thôi. Hic
 
Hạng B2
11/9/07
334
1
18
Dragoneye., LTd - HCM.Cty
Tình hình giao thông tại đèo Bảo Lộc như hiện tại, mà tổ chức Lễ hội các cái chỉ phí tiền của dân ! Để tiền trợ giúp đồng bào bị bão lụt sẽ có ý nghĩa hơn!
 
Status
Không mở trả lời sau này.