Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Chủ tịch THACO là một trong bốn tỷ phú đô-la tại Việt Nam; tài sản trị giá 1,8 tỷ đô

Theo thông tin từ Forbes, ông Trần Bá Dương - chủ tịch hội đồng quản trị THACO là một trong bốn tỷ phú USD tại Việt Nam; ba người còn lại là ông Phạm Nhật Vượng (VinGroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (VietJet Air) và ông Trần Đình Long (Hoà Phát). Trong đó ông Trần Bá Dương có khối tài sản được định giá khoảng 1,8 tỷ USD; đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 4.[pagebreak][/pagebreak]

Hai người mới xuất hiện trong dách sách tỷ phú USD là ông Trần Bá Dương và Trần Đình Long; còn ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo là những người cũ.

Việc ông Dương có tên trong danh sách tỷ USD của Forbes cho thấy sự phát triển của THACO. Trong vài năm trở lại đây, THACO liên tục mở rộng quy mô kinh doanh, đẩy mạnh việc lắp ráp xe trong nước và đầu tư những khoản tiền lớn để tiếp tục xây dựng những nhà máy hiện đại. Hiện THACO đang xây dựng nhà máy lắp ráp xe Mazda hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, sẵn sàng cho thị trường trong nước và cả xuất khẩu.

Từ đầu năm 2018, THACO cũng chính thức tiếp quản 2 thương hiệu ô tô hạng sang là BMW và MINI; ngoài ra có cả thương hiệu mô tô BMW Motorrad. Chưa dừng ở đó, THACO cũng vừa mới thâu tóm thương hiệu xe tải FUSO.

Hiện tại cổ phiếu của THACO vẫn chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán, vậy nên nếu THACO quyết định “lên sàn” thì chắc chắn tài sản của ông Trần Bá Dương sẽ còn tăng cao.

Chủ tịch THACO là một trong bốn tỷ phú đô-la tại Việt Nam; tài sản trị giá 1,8 tỷ đô


Theo xếp hạng từ Forbes thì ông Phạm Nhật Vượng có tài sản trị giá 4,3 tỷ USD, xếp vị trí 499 trên danh sách những người giàu nhất trên thế giới. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có 3,1 tỷ USD, đứng ở vị trí 766. Ông Trần Bá Dương có 1,8 tỷ USD, đứng thứ 1.339. Và ông Trần Đình Long có 1,3 tỷ USD, đứng vị trí 1.756.

 
Hạng D
6/5/04
2.796
1.900
113
Vietnam
Nhưng họ cũng giỏi đấy chứ hả. Theo mình nghĩ họ dùng kiểu đòn bẩy tài chính, biến ít thành nhiều, không thành có.

Ví dụ lập công ty vốn điều lệ là 1000 tỷ. Phát hành ra ngoài mệnh giá gốc 500 tỷ và cổ đông sáng lập 500 tỷ.
Tuy nhiên chỉ cần cổ đông A nộp vào 100 tỷ, sau đó rút ra đưa cho cổ đông B nộp lại đúng 100 tỷ đó. Lần lượt quay vòng đủ 5 lần là góp đủ 500 tỷ. Phần bán ra ngoài 500 tỷ theo hình thức đấu giá với phương án kinh doanh, chỉ cần bán được 2 chấm là thu đủ về 1000 tỷ cho công ty. Với 1000 tỷ này bắt đầu thực chất là đax có tiền ( vì 100 tỷ đầu biết đâu là tiền vay và mang trả lại luôn, hê hê) họ có thể phát triển kd về bất động sản trên cơ sở đủ tiền mua đất và thủ tục,... rồi vay ngân hàng xây toàn bộ bán ra thu tiền.

Thực chất mình đoán như vậy, nhưng để làm đưowjc thì mối quan hệ liên quan đến quyền lực là đủ lớn mạnh. Và họ cũng quá giỏi.

Chẳng khác gỉ mấy bác BOT, ban đâuf vốn đối ứng chỉ là muối bỏ bể, nhưng đạt được dự án thông qua chỉ định với phương án thu hồi vốn tốt, lời nhiều, ngân hàng cho vay gần như toàn bộ. Hic! Tay không bắt giặc là chuyện thực sự có thông qua quyền lực, mà xét cho cùng nó cũng hợp lý trong giai đoạn “ tích lũy tư bản”. Ha ha!!! Tuy nhiên mình không có khả năng làm điều đó. Nếu có thì không xuất hiện trên OS rồi. Hic!
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Dịch thuật xứ mình nhiều khi vẫn dính cái hơi hướm của mấy anh " ngoài đó " nhỉ ? BMW nó là hãng xe hơi đứng hàng thứ 4 thế giới. Giá trị vốn hóa trên thị trường tài chánh xấp xỉ 70 tỷ đô la. Mình là người được ta chọn làm nhà phân phối chính thức , mà cho mấy bạn pv dùng chữ " Tiếp Quản ". Tinh thần " U 23 " thì ok , nhưng không phải lãnh vực nào cũng phang bừa như vậy.
 
  • Like
Reactions: yeuxemy