Hạng B1
15/5/19
76
30
18
38
Chủ tịch Toyota - Akio Toyoda cho rằng xe điện đang được cường điệu quá mức và chúng không thực sự tốt cho môi trường.

Chủ tịch Toyota - Akio Toyoda vừa có phát biểu về xe điện. Ông cho rằng những chiếc xe điện đang được "cường điệu" quá mức và bày tỏ lo ngại về việc các chính trị gia thúc đẩy nhanh quá trình loại bỏ xe động cơ đốt trong.
Chủ tịch Toyota: 'Càng nhiều xe điện thì càng ô nhiễm'

Ông Akio Toyoda cho rằng xe điện không thực sự tốt cho môi trường.

Trong phát biểu tại cuộc họp báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, chủ tịch Toyota tuyên bố Nhật Bản sẽ hết điện vào mùa hè nếu tất cả phương tiện đều chạy bằng điện. Ông Toyoda cũng cho biết cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xe động cơ đốt trong sang xe điện sẽ tiêu tốn của đất nước từ 135 tỷ đến 358 tỷ USD, The Wall Street Journal đưa tin.

"Khi các chính trị gia ngoài kia nói hãy loại bỏ tất cả động cơ đốt trong, liệu họ có thực sự hiểu vấn đề? Nếu Nhật Bản vội vàng tiến hành lệnh cấm xe động cơ đốt trong, mô hình kinh doanh hiện tại của ngành công nghiệp ôtô sẽ sụp đổ", ông Toyoda nói.

Chủ tịch Toyota: 'Càng nhiều xe điện thì càng ô nhiễm'

Dù đi tiên phong trong công nghệ pin nhiên liệu, Toyota vẫn khá dè chừng trong việc sản xuất xe điện.

Lời chỉ trích của Chủ tịch Toyoda về xe điện không dừng lại ở đó, vì Nhật Bản sử dụng phần lớn điện năng từ việc đốt than và khí đốt tự nhiên, chính vì thế xe điện không thực sự có ích cho môi trường. "Chúng ta chế tạo càng nhiều xe điện thì lượng carbon dioxide càng nhiều", ông Toyoda nói thêm.

Mặc dù đi tiên phong trong công nghệ pin nhiên liệu hybrid và hydro, Toyota từ lâu vẫn khá hạn chế các loại xe điện. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, hãng cũng đã có những ý tưởng cởi mở hơn về xe điện và đang phát triển những ý tưởng đó thành sản phẩm để cho ra mắt trong những năm tới. Toyota cũng được cho là đang dẫn đầu trong việc phát triển pin thể rắn và có thể trình làng vào đầu năm sau.

Nguồn: zing
 
Hạng D
10/6/10
1.392
1.217
113
Cũng có phần đúng, xe điện ko ô nhiễm trong quá trình vận hành nhưng việc sx điện và sx pin cho xe điện vẫn gây ô nhiễm.
 
  • Like
Reactions: Tấn Lợi
Hạng D
16/7/20
1.392
861
113
51
Đúng quá ! điện chạy bằng than dầu ô nhiễm trầm trọng, nếu điện bằng thuỷ điện còn tàn phá môi trường hơn nữa . Pin khi hư hỏng là nguôn ô nhiễm độc hại . Đổi sang xe điện là muốn thử nghiệm công nghệ mới, chứ ko phải vì vđ bảo vệ môi trường
 
  • Like
Reactions: target_locked
Hạng C
9/4/06
576
356
63
48
Quận 2
Nếu đánh giá qua "ống khói" thì xe điện "bảo vệ môi trường" nhiều hơn.
Nhưng xét về tổng thể cả quá trình sử dụng thì "cục pin" nó thải ra cũng độc hại cho môi trường không kém. Cái cục pin tiểu AA chút xíu quăng vào đất mà có còn ảnh hưởng cả chục mét vuông đất thì "cục pin" xe điện nó còn hại đến mức nào. Nhiều hãng chạy đua sản xuất xe, sản xuất pin mà không thấy hãng nào xử lý/tái chế pin.
 
Hạng D
8/5/16
2.224
5.897
113
Sx Xe điện là công nghệ mới, thì anh nào cũng làm được, kiểu như Apple hay mấy anh Tung Của ất ơ BYD, NIO... cũng làm được, miễn là có đầu tư nghiên cứu. Nói rộng ra về mặt địa lý thì xe điện càng phát triển thì Nhựt bổn càng bất lợi so với Mỹ, Châu Âu và thậm chí là Tung Của.
Toyota sợ mất thị phần truyền thống nên ra sức ngăn cản chăng?
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
10/9/08
2.865
5.826
113
Ông đó nói đúng mà, nêú tất cả xe chạy điện thì Nhật sẽ không đủ điện vì Nhật không có điện hạt nhân và cũng không có láng giềng để mua điện.
Nhưng đến khi xăng trở nên hiếm và đắt đỏ thì tự động phải chuyển qua điện thôi.