Tập Lái
14/11/20
1
0
1
24
Nhiều người mắt bị sụp mí thường rất băn khoăn phương pháp chữa trị. Đây không phải là bệnh hiếm nhưng là bệnh khó chữa, đặc biệt là sụp mí mắt bẩm sinh.
Các phương pháp chữa trị bệnh sụp mí măt
  • Chữa sụp mí mắt bằng bấm huyệt: Là phương pháp tác động vào các huyệt nơi dây thần kinh vận nhãn đi qua, nhằm tạo lưu thông máu đến vùng mắt và kích thích nhóm cơ, các dây thần kinh hoạt động tốt hơn. Một số huyệt thường được tác động là: Toản trúc, dương bạch, ngư yêu, phong trì, ty trúc không, đồng tử liêu, huyết hải, túc tam lý và âm lăng tuyền. Thực tế phương pháp này không có tác dụng nhiều mà chỉ tạo cảm giác dễ chịu sau mỗi lần bấm huyệt. Nếu sụp mí nhẹ, mỏi mắt do điều tiết nhiều như sử dụng điện thoại, máy tính, đọc sách, người đứng máy trong sản xuất… thì bấm huyệt kết hợp xoa bóp là một phương pháp tốt có thể tự làm được.
  • Chữa sụp mí mắt bằng châm cứu: Là phương pháp dùng kim châm để tác động sâu vào huyệt đạo nhằm thông kinh hoạt lạc, phục hồi những tổn thương dẫn đến sụp mí mắt. Cách chữa trị này có tác dụng tốt trong một số trường hợp sụp mí nhẹ. Nếu mắt bị bẩm sinh, do lão hóa, chấn thương, tổn thương từ não, xoang hang... Thì hiệu quả không cao vì không điều trị được gốc bệnh.
  • Chữa sụp mí mắt bằng can thiệp phẫu thuật: Đây là phương pháp hiện được nhiều người lựa chọn: Cắt mí và treo mí bằng vạt cơ trán. Phẫu thuật cắt mí sẽ cắt bớt phần da, bọng mỡ thừa nhằm làm cho mắt mở to hơn. Treo mí lên vạt cơ trán bằng một sợi dây. Chất liệu của sợi dây để nâng mí mắt có thể được làm tư: Cơ cân đùi, silicon, collagen thậm chí bằng vàng hoặc một số chất liệu khác. Thực tế phẫu thuật chỉ cắt phần da thừa không thể làm cho cơ nâng mí khỏe lên, dây thần kinh hết liệt, chất liệu sợi treo cơ nâng mí cũng sẽ giảm theo thời gian nên mắt vẫn bị sụp trở lại.
  • Chữa sụp mí mắt bằng đông y: Bản chất của sụp mí mắt là do cơ nâng mí yếu, phân bố sợi cơ không đều và mỏng, thoái hóa hoặc do ảnh hưởng/liệt từ dây thần kinh số 3. Do đó, dùng thuốc đông y để phục hồi cơ nâng mí mắt để cho cơ nâng mí mắt khỏe lên, mắt mở to một cách tự nhiên. Trong trường hợp sụp mí mắt do liệt dây thần kinh số 3 thì kết hợp châm cứu nhằm phục hồi chức năng dẫn truyền và điều khiển các nhóm cơ vận nhãn. Dùng thuốc đông y còn phục hồi những tổn thương não do tai biến, tiểu đường, chấn thương gây ra.
  • Chữa sụp mí mắt bằng đông y là phương pháp điều trị gốc bệnh, an toàn, hiệu quả nhưng không phải ai cũng biết