Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
Chức năng "khởi động không cần chìa" gây tử vong cho 28 người tại Mỹ
Chức năng "khởi động không cần chìa" đang ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường xe. Hầu xe hết các xe tầm trung mới đều được hãng ưu tiên trang bị nhằm đem đến sự thuận tiện cho khách hàng. Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, chức năng này hiện đang là nguyên nhân tử vong của 28 người và gây ngộ độc cho hơn 45 người tại Mỹ. Vậy nguyên nhân gì khiến một trang bị tiện ích trở thành "kẻ giết người thầm lặng"?[pagebreak][/pagebreak]

Theo The New York Times, dù rất thuận tiện nhưng chức năng khởi động không cần chìa (keyless ignition) lại có một nhược điểm: khiến cho người sử dụng quên tắt máy xe. Do đó, khi chủ xe đỗ xe vào trong nhà và quên tắt máy, chiếc xe vẫn sẽ hoạt động và xả khí carbon monoxide (CO) độc hại.

Trong thời gian dài (có thể là từ tối đến sáng hôm sau), lượng khí CO này có thể đầu độc và giết chết những người trong nhà. (CO là một chất khí có độc tính cao nhưng không màu, không mùi nên rất khó nhận biết).

Đó cũng là lý do khiến ít nhất 28 người tử vong và 45 người bị nhiễm độc khí CO dẫn đến tổn thương não tại Mỹ.

Chức năng "khởi động không cần chìa" gây tử vong cho 28 người tại Mỹ


Tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng chức năng khởi động không cần chìa hiện đang là trang bị tiêu chuẩn trên hơn phân nửa xe ở Mỹ. Trong khi đó, các nhà sản xuất lại không hề có tính năng cảnh báo hay tự động tắt máy khi người dùng ra khỏi xe.

Hiện tại chỉ có Ford và Jaguar là có tính năng tương tự. Đối với một số dòng xe mới của Ford là có tính năng tự tắt máy khi chiếc xe để không 30 phút và không có chìa khóa gần đó. Còn Jaguar XF thì sẽ tự động tắt máy xe khi người chủ dừng và kéo phanh tay.

Chức năng "khởi động không cần chìa" gây tử vong cho 28 người tại Mỹ


Việc quên tắt máy khi ra khỏi xe cũng là thói quen xấu của nhiều tài xế ở nước ta. Nên em nghĩ cẩn trọng vẫn hơn, mọi người nên chú ý việc mở và tắt máy để đảm bảo an toàn cho sức khỏe lẫn an ninh cho chiếc xe.


Chức năng "khởi động không cần chìa" gây tử vong cho 28 người tại Mỹ Chức năng "khởi động không cần chìa" gây tử vong cho 28 người tại Mỹ Chức năng "khởi động không cần chìa" gây tử vong cho 28 người tại Mỹ Chức năng "khởi động không cần chìa" gây tử vong cho 28 người tại Mỹ

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
Cái này là ẩu thì chết chứ đổ thừa tại ai. Xe đang khởi động êm cỡ nào cũng phải nghe dc tiếng máy chứ.

Mấy ông khách bên Mỹ thì thích đổ thừa tại hãng: "Do động cơ xe anh êm quá và quên nhắc tui nên tui mới chết" :v
bọn mẽo khoái kiện lắm, tới cái bàn ủi cũng phải chú thích kĩ . Không chúng nó kiện mày ko nói bàn ủi không xài phải rút điện vì có nguy cơ gây cháy ...
 
Hạng B1
13/4/17
56
58
18
45
Lào Cai-Việt Nam
Ford Focus của em ra khỏi xe có chìa khóa trong túi quần sập cửa mà chưa tắt máy là nó thét lên ngay, lần đầu không biết, giật hết cả mình. Đồ Mỹ cảnh báo ngon phết.