Hạng D
30/6/08
1.505
64.299
113
58
Rửa tay, rửa tay và rửa tay
Khẩu trang vải cũng được, đeo nếu có thể
Đừng tụ tập, hội họp đám đông
Tăng cường C, và uống nước liên tục
Hít thở đều kiểm tra nang phổi
Rửa tay, và đeo khẩu trang
:) Hoảng loạn chỉ khiến sai sót nhiều hơn.
 
Hạng C
13/10/11
811
67.331
93
Cần giữ tinh thần lạc quan và tỉnh táo, tập thể dục và uống C.

Đọc cho đỡ stress (Sưu tầm):

4 anh Ý - Hàn - Tây Ban Nha - Việt Nam đang đi trên tàu Diamond Princess thì Thần chết Corona hiện lên lạnh lùng bảo:

- Nếu các ngươi muốn sống, hãy vứt một thứ xuống biển. Ta mà không tìm thấy thì các ngươi được sống. Còn ta tìm thấy của ai thì người đó phải chết. Nhưng đừng có lừa ta!

- Gã người Ý tinh khôn vứt 1 cây kim xuống biển.... Thần chết lặn xuống 15 giây sau thì vớt lên cây kim và gã người Ý qua đời

- Gã người Hàn Quốc sợ quá, bứt 1 sợi tóc ném xuống biển. Thần chết lặn xuống và 20 giây sau thì cầm sợi tóc lên và gã Hàn Quốc "ra đi"

- Gã Tây Ban Nha giả bộ vung tay ném vật gì đó xuống biển. Thần chết phát hiện ra ngay và anh chàng lập tức về ngắm chuối.

- Còn lại anh Việt Nam, anh nhếch mép cười, móc túi lấy ra một vật gì đó ném xuống biển. Thần chết vù theo, lặn xuống một lúc lâu mới ngoi lên và thở hổn hển hỏi:

- Này cái thằng ôn dịch kia! Mày vứt cái méo gì xuống biển thế hả?

Anh Việt Nam cười tinh quái:

- Tao vứt viên C sủi.

:3dcuoigif:
 
Hạng B2
24/11/16
142
22.856
93
Ngồi yên và hãy ngồi yên
Tổ quốc chưa bao giờ bỏ lại công dân
Ở phía bên kia tâm đại dịch
Vũ Hán hay Daegu hay ở đâu đi nữa
Hãy chia đều những thứ cần thiết
Gell hay khẩu trang
Không cần phải hoang mang về quê trốn chạy
Tổ quốc đang cần các anh chị
Động viên nhau và nhắc nhở cho nhau
Đừng chen lấn mua hàng tích trữ
Đừng hôi họp đông người
Đừng chia sẻ tin đồn không kiểm chứng
Đừng vội vàng đào tẩu cách ly
Một trăm năm về trước
Tiền nhân đã biết đừng đi lại hội họp
Thì ôn dịch sẻ qua nhanh thôi
( Còn tiếp)
tuyển người
í mờ bên nớ tuyển người hôn
 
Hạng B1
26/4/16
60
25
18
Cách tốt nhất bây giờ là chỉ ở trong nhà, hạn chế tối đa đi ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thuốc men ...
 
Tập Lái
28/3/17
3
2
1
olagames.net
Sống chậm, tiết kiệm, tự đánh giá lại thời gian vừa qua, lên kế hoạch chuẩn bị cho chu kỳ đại dịch tiếp theo :)