24/8/17
74
92
18
28
[Clip] Tấm che nắng trên ôtô làm bằng xốp hoặc giấy các-tông; đó là điều bình thường
Trên mạng internet những ngày gần đây liên tục chia sẻ thông tin tấm che nắng trên Toyota Vios có phần lõi làm từ bìa các-tông. Nhiều khách hàng tỏ ra hoài nghi về chất lượng cũng như bất ngờ khi giá bán cho một tấm che nắng chính hãng của Toyota Vios là 1.150.000 đồng. Thực ra tấm che nắng có lõi làm bằng xếp hay bìa các-tông là điều hết sức bình thường; hầu hết các hãng đều làm như vậy.[pagebreak][/pagebreak]
Thực tế khi “mổ” tấm che nắng của Toyota Fortuner đời 2012 ra thì ngoài lớp da bọc ngoài ra thì bên trong sẽ bao gồm một lớp xốp và hai lớp bìa carton được ép lại với nhau bằng keo silicon.​
[Clip] Tấm che nắng trên ôtô làm bằng xốp hoặc giấy các-tông; đó là điều bình thường
Hình ảnh tấm che nắng của Toyota Vios xuất hiện trên mạng internet.
Theo đại diện của Toyota thì đây là bộ phận rất khó bị hỏng và hiếm khi phải thay thế nên nếu muốn mua khách hàng phải chờ từ 1-2 ngày. Ngoài ra thì chức năng của tấm này đơn giản chỉ là che nắng nên ngoài phần khung định hình bên ngoài rất chắc chắn thì hầu như đa số các hãng xe đều sử dụng các vật liệu nhẹ và mềm để làm phần lõi nhằm tránh gây sát thương cho người sử dụng trong trường hợp xảy ra va chạm.​
[Clip] Tấm che nắng trên ôtô làm bằng xốp hoặc giấy các-tông; đó là điều bình thường
Cấu tạo chung của tấm che nắng.
Kết luận thì chi tiết này không ảnh hưởng tới kết cấu cũng như vận hành nên việc sử dụng những vật liệu nhẹ như xốp hay bìa các-tông là hoàn toàn bình thường miễn sao nó đẹp và đảm bảo độ bền để sử dụng lâu dài.​
[Clip] Tấm che nắng trên ôtô làm bằng xốp hoặc giấy các-tông; đó là điều bình thường
Cấu tạo bên trong tấm che nắng của BMW.

[Clip] Tấm che nắng trên ôtô làm bằng xốp hoặc giấy các-tông; đó là điều bình thường

Tấm che nắng trên ô tô của các hãng xe đều có cấu tạo chung gồm một bộ khung gá, lớp đệm và lớp bọc bên ngoài.


[Clip] Tấm che nắng trên ôtô làm bằng xốp hoặc giấy các-tông; đó là điều bình thường

Tấm che nắng của một chiếc Honda đời 2005 bao gồm lớp nhựa bên trong và lốp xốp mềm bọc bên ngoài.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: CuongNguyen.91
Hạng B2
24/11/15
246
315
78
33
nói thiệt che nắng thôi nó làm bằng giấy thì củng che nắng được mà sao các bác khó tính thế ... xe chạy củng 5-7 năm bác tài sử dụng làm sao mới bong ra thì giá 1tr mấy cho 5-7 năm có đáng bao nhiêu , tại sao tính vào bìa carton mà không tính phần đệm lót và thêm phần vải bao bên ngoài nếu bác nào không chấp nhận thì có thể đặt một tấm che nắng bằng inox sáng bóng gắn lên :)))) chứ e nói thiệc có xe tới lúc vào nghĩa địa vẫn còn các bác ạ
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/1/17
445
327
63
Đang lúc nước sôi bác đi hỏi mua thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
 
Hạng B2
3/10/11
144
601
93
Các bác này hết sức vớ vẩn, nói là tấm che nắng làm bằng các- tông là bình thường mà toàn lấy ví dụ của cả 2 xe Toyota, sao không so với các hãng khác; và ngay cả chính tác giả cũng cho thấy tấm che nắng của Honda 2005 cũng không làm bằng giấy thì quá rõ còn gì. Tức là làm thứ này phải bằng nhựa, vì nhựa chịu được nước, độ ẩm, va chạm tốt hơn bằng giấy. Chỉ có Toyota làm bằng giấy thôi, còn các hãng khác đa số làm bằng nhựa, tại sao? vì nhựa bền hơn giấy.
Tham khảo thêm ở đây: https://vnexpress.net/tin-tuc/oto-x...m=&vn_campaign=rcm&ctr=rcm_detail_env_4_click