Hạng B2
11/11/17
113
117
53
51
Các bác vào xem và phân tích và cho ý kiến có phải như vậy không? Lâu nay tháng 7 là thời điểm bán được xe thấp nhất trong năm của các hãng xe, mặc dù đã hạ giá, khuyến mãi rất nhiều ( kể cả xe gắn máy) do tâm lý của dân mình. Tuy nhiên một số năm gần đây, tâm lý người mua xe cũng đã thay đổi dần , không còn kiêng kị nữa, chính vì vậy các hãng xe coi đây là thời điểm tốt để định hướng, thay đổi tư duy mua xe của dân mình để ăn trọn, không bỏ xót bất cứ thứ gì và sẽ tiếp tục ăn cho đến mấy đời con cháu của chúng ta. Đây là thời điểm nhạy cảm, có thể nói là năm bản lề về vấn đề xe cộ, nếu chúng ta không đoàn kết và hành động thì tôi nghĩ giấc mơ có một con xe che nắng che mưa cho đại dân số của mình vẫn còn xa vời lắm.
http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doan...chieu-tang-gia-trong-thang-co-hon-471672.html

P/s: Một năm 12 tháng, cắt cổ dân mình hết 11 tháng ( chưa kể những tháng cận tết tăng giá) nay lại muốn ăn nốt tháng còn lại.
 
Tập Lái
22/7/18
16
3
3
52
Do khan hàng thôi. Còn tại sao ít xe so với nhu cầu thì rõ rồi còn gì

Các hãng đều đợi qua tháng cô hồn mới nhập về, nhiều xe phải đến tháng 11 mới có hàng
 
Hạng B2
11/11/17
113
117
53
51
Do khan hàng thôi. Còn tại sao ít xe so với nhu cầu thì rõ rồi còn gì

Các hãng đều đợi qua tháng cô hồn mới nhập về, nhiều xe phải đến tháng 11 mới có hàng
Đó chính là vấn đề đó bác, tạo khan hàng, ai nóng ruột xuống tiền mua giá cao, không giảm hay khuyến mãi luôn, lâu dần điều đó trở thành mặc định hiển nhiên.