Hạng C
11/6/15
540
1.559
93
Quận Bình Thạnh
Cố tình tông biker, tài xế ô tô lãnh án 15 năm tù
Vụ kiện tài xế ô tô 69 tuổi tông 2 người đi mô tô tại Texas đã có kết quả. Người đàn ông này bị tuyên án 15 tù vì hành vi cố tình tông ngã 2 người đi xe mô tô và tỏ thái độ "Tôi không quan tâm".[pagebreak][/pagebreak]

Vụ kiện tài xế cố ý gây tai nạn vào hồi tháng 10/2015 ở Texas cuối cùng cũng đã có kết quả phán quyết. Người đàn ông 69 tuổi gây tan nạn đã phải chịu phạt cho hành vi coi thường tính mạng của người khác với mức án 15 năm tù giam. Mức án này bao gồm cả hành vi dùng vũ khí tấn công người khác.
Cố tình tông biker, tài xế ô tô lãnh án 15 năm tù
Sự kiện này từng một thời dậy sóng trên các mạng xã hội. Theo đoạn video ghi lại từ một tài xế mô tô, người đàn ông mang tên William Crum đã lái chiếc xe của mình vượt khỏi vạch vàng đôi và tông vào cặp đôi đang chạy mô tô gần đó. Hành động này khiến cho tài xế mô tô Eric Sanders và bạn gái đi cùng xe với ông Debra Simpson văng khỏi xe cũng như bị thương khá nặng.
Cố tình tông biker, tài xế ô tô lãnh án 15 năm tù
Đáng nói là khi bị người quay phim hỏi tại sao ông lại hành động như vậy, Crum chỉ đơn giản trả lời là "Tôi không quan tâm. Vạch vàng đôi. Tôi bị ong chích". Tuy nhiên, sau đó tại các phiên chất vấn và phỏng vấn của báo chí thì Crum lại trả lời là do ông bị "mất lái sau khi bị nhện cắn". Ông còn đổ thừa cho tài xế mô tô Sanders sẽ không bao giờ bị tông như vậy nếu như ông ta không đi sai luật và vượt vạch vàng đôi.


Nếu không tính theo quyết định của tòa án thì heo các bác, ai mới là kẻ có lỗi nặng hơn?

Cố tình tông biker, tài xế ô tô lãnh án 15 năm tù Cố tình tông biker, tài xế ô tô lãnh án 15 năm tù Cố tình tông biker, tài xế ô tô lãnh án 15 năm tù
Theo Carscoops​
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: dattd and vthanh6
Hạng B2
23/10/14
472
728
93
52
Theo Luật VN thì cả hai đều vi phạm lấn vạch phân làn 2 chiều đường ở chỗ vạch kẻ liền.
- Xe máy vượt lấn sang làn xe ngược chiều tại vị trí vạch phân làn liền là sai.
- Ôtô lấn sang làn xe ngược chiều tại vị trí vạch phân làn liền cũng sai; nếu biết có tín hiệu xin vượt mà chủ động lấn sang như vậy là cố ý gây tai nạn tội sẽ càng to hơn; nếu đó là hành vi không cố ý thì đó cũng là vi phạm luật giao thông gây tai nạn cho người khác - tội nhẹ hơn một chút.
Mà cụ này 69 tuổi rồi ngồi 15 năm chắc toi luôn trong trại !
 
Hạng B2
1/1/15
169
430
63
Saigon
Theo Luật VN thì cả hai đều vi phạm lấn vạch phân làn 2 chiều đường ở chỗ vạch kẻ liền.
- Xe máy vượt lấn sang làn xe ngược chiều tại vị trí vạch phân làn liền là sai.
- Ôtô lấn sang làn xe ngược chiều tại vị trí vạch phân làn liền cũng sai; nếu biết có tín hiệu xin vượt mà chủ động lấn sang như vậy là cố ý gây tai nạn tội sẽ càng to hơn; nếu đó là hành vi không cố ý thì đó cũng là vi phạm luật giao thông gây tai nạn cho người khác - tội nhẹ hơn một chút.
Mà cụ này 69 tuổi rồi ngồi 15 năm chắc toi luôn trong trại !

Đó là luật truyền miệng, rỉ tai vậy thôi bạn ơi, còn phán quyết cuối cùng do "Bác" quyết định.
Ở nước này có một người tên Công lý, anh ta là diễn viên hài.
 
Hạng D
20/6/12
1.516
538
113
Q3, TPHCM
Cụ lái xe ô tô đúng là thờ ơ nhỉ? Cũng hơi khó hiểu cho hành động tại sao cụ ấy lại "quyết định hạ gục" cặp đôi Biker này. :3dnhiumay:
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Theo Luật VN thì cả hai đều vi phạm lấn vạch phân làn 2 chiều đường ở chỗ vạch kẻ liền.
- Xe máy vượt lấn sang làn xe ngược chiều tại vị trí vạch phân làn liền là sai.
- Ôtô lấn sang làn xe ngược chiều tại vị trí vạch phân làn liền cũng sai; nếu biết có tín hiệu xin vượt mà chủ động lấn sang như vậy là cố ý gây tai nạn tội sẽ càng to hơn; nếu đó là hành vi không cố ý thì đó cũng là vi phạm luật giao thông gây tai nạn cho người khác - tội nhẹ hơn một chút.
Mà cụ này 69 tuổi rồi ngồi 15 năm chắc toi luôn trong trại !
- Ở VN luật quy định: "khi cảm thấy chưa đủ điều kiện an toàn thì chưa cho vượt", vì thế khi vượt mà xảy ra tai nạn người ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho người vượt. Không khó để lý giải ở VN việc cản trở người khác xin vượt đã trở thành vấn nạn mà chưa thằng nào bị phạt.
Khi đi trên cao tốc có nhiều làn xe, không khó để nhận ra tình huống xe đi rùa bò ở làn ngoài, xin kiểu gì cũng mặc kệ vì "tao đi đúng luật, tao là người văn minh, mày vượt thế nào là việc của mày"
- Ở Mỹ luật quy định: "khi có tín hiệu xin vượt bắt buộc phải nhường đường, nếu gặp chướng ngại vật phải giảm tốc để nhường đường". Quy định này được nghiên cứu không chỉ từ những tình huống trên đường, nó còn tính đến cả tâm sinh lý người.
Nó có rất nhiều cái lợi: thứ nhất tạo ra một hệ ý thức trong việc nhường đường khi tham gia giao thông, Thứ 2 khi rơi vào tình huống có 2 xe đi song song ở 2 làn cùng trong tốc độ cho phép, nếu có tín hiệu xin vượt thì xe đi bên ngoài phải vượt hẳn lên hoặc giảm tốc độ để nhường đường.
Gặp dân VN là lao vào tẩn ông già 1 trận thừa sống thiếu chết, âu cũng vì người dân không còn tin vào luật pháp.
Bác nói đúng, người ta vẫn còn tin vào luật pháp. hay nói cách khác, hệ thống luật pháp của họ đáng tin cậy
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
15 năm là đúng.
Ông già gân kia không có lý do gì để lấn qua 2 vạch vàng.