Tập Lái
24/11/19
1
0
0
29
Sử dụng cốc kinh nguyệt thay vì băng vệ sinh có thể làm giảm đáng kể chất thải nhựa

Bằng chứng cho thấy rằng sử dụng cốc kinh nguyệt hay còn gọi là cốc nguyệt san có thể cắt giảm chất thải nhựa và nước và hiệu hiệu quả hơn rất nhiều so với các lựa chọn thay thế như tampon, băng vệ sinh..

Cốc kinh nguyệt san toàn và hiệu quả hơn rất nhiều so với băng vệ sinh, tampon..

Một đánh giá khoa học về việc sử dụng cốc kinh nguyệt quốc tế cho thấy chúng an toàn và có thể hiệu quả như các sản phẩm vệ sinh khác. Các phát hiện cho thấy chúng dẫn đến rò rỉ tương tự hoặc thấp hơn so với khăn vệ sinh dùng một lần (miếng lót) hoặc tampon.

Trên toàn cầu, những người có kinh nguyệt đã báo cáo rằng nó ảnh hưởng đến trường học và kinh nghiệm làm việc của họ. Nó cũng có thể làm tăng khả năng nhiễm trùng nếu họ sử dụng các sản phẩm vệ sinh kém chất lượng.

Các nhà nghiên cứu nói rằng nó thậm chí có thể khiến một số người trở thành mục tiêu của bạo lực tình dục hoặc ép buộc khi họ không có tiền để mua các sản phẩm vệ sinh.
Cốc nguyệt san giảm ô nhiểm môi trường không ngờ tới
Với sự gia tăng số lượng các sáng kiến ở cả các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập thấp để chống lại nghèo đói thời kỳ, điều cần thiết là các nhà hoạch định chính sách phải biết những sản phẩm nào có trong các chương trình sức khỏe kinh nguyệt , các nhà khoa học cho biết.

Giáo sư cao cấp Giáo sư Penelope Phillips-Howard, từ Trường Y học Nhiệt đới Liverpool, cho biết: Tuy Mặc dù thực tế là 1,9 tỷ người trên toàn cầu đang trong độ tuổi hành kinh - trung bình 65 ngày một năm đối phó với dòng máu kinh nguyệt - một vài nghiên cứu chất lượng tốt tồn tại mà so sánh các sản phẩm vệ sinh.

Chúng tôi nhằm mục đích giải quyết vấn đề này bằng cách tóm tắt kiến thức hiện tại về rò rỉ, an toàn và chấp nhận cốc kinh nguyệt, so sánh chúng với các sản phẩm khác nếu có thể.

Các nhà khoa học đã kết hợp dữ liệu từ các nghiên cứu y học và tài liệu màu xám trong đó những người tham gia báo cáo kinh nghiệm của họ về cốc kinh nguyệt hoặc sự sẵn lòng sử dụng chúng.

Họ đã chọn 43 nghiên cứu với 3.319 người tham gia, với 15 nghiên cứu ở các nước thu nhập thấp và trung bình và 28 nghiên cứu ở các nước thu nhập cao. Bốn nghiên cứu trong tổng quan, bao gồm 293 người tham gia, so sánh rò rỉ giữa các sản phẩm vệ sinh khác nhau.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Sức khỏe cộng đồng Lancet , cho thấy mức độ tương tự nhau giữa cốc kinh nguyệt và miếng lót và tampon, trong khi người ta thấy rằng rò rỉ ít hơn đáng kể. Trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi, không có nguy cơ nhiễm trùng liên quan đến việc sử dụng cốc kinh nguyệt.

Kết quả từ 13 nghiên cứu cho thấy khoảng 70% số người tham gia muốn tiếp tục sử dụng cốc kinh nguyệt một khi họ đã quen thuộc với chúng.
Cốc nguyệt san giảm ô nhiểm môi trường không ngờ tới

Chi phí và môi trường

Bằng chứng sơ bộ về chi phí và tiết kiệm chất thải liên quan đến việc sử dụng cốc kinh nguyệt cho thấy rằng trên 10 năm, một cốc kinh nguyệt có thể có giá thấp hơn nhiều so với miếng lót hoặc tampon.

Một cốc có thể có giá khoảng 4 đô hoặc 6 đô chi phí sử dụng 12 miếng đệm (trung bình 0,31 đô la mỗi chiếc) hoặc tampon (trung bình 0,21 đô la mỗi chiếc) mỗi kỳ.
Chất thải nhựa cũng có thể được giảm, vì trong hơn một thập kỷ, một cốc được ước tính sẽ tạo ra 0,4% chất thải nhựa được tạo ra bởi các miếng lót sử dụng một lần hoặc 6pc được sản xuất bằng cách sử dụng tampon.

Các tác giả lưu ý rằng ước tính chi phí và chất thải chỉ mang tính minh họa và không tính đến việc sử dụng kết hợp các sản phẩm kinh nguyệt, lạm phát hoặc chi phí sản xuất. Với số lượng báo cáo hạn chế về việc sử dụng cốc kinh nguyệt, các tác giả cũng cảnh báo rằng các vấn đề tiềm ẩn khác không thể được loại trừ, bao gồm cả việc sử dụng cốc kinh nguyệt kết hợp với DCTC.

Nhận xét về nghiên cứu này, Tiến sĩ Julie Hennegan từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg cho biết: Đối với người tiêu dùng mua sản phẩm kinh nguyệt, kết quả làm nổi bật cốc là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.

Quan trọng, các phát hiện chỉ ra rằng các tài nguyên giáo dục kinh nguyệt không cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các sản phẩm để hỗ trợ các lựa chọn sáng suốt.

Các nhà nghiên cứu tin rằng đây là tổng quan hệ thống đầu tiên và phân tích tổng hợp kiểm tra kinh nghiệm của mọi người về cốc kinh nguyệt. Tuy nhiên, họ lưu ý chất lượng của các nghiên cứu bao gồm thấp và kêu gọi nhiều nghiên cứu chất lượng hơn trong lĩnh vực này.

Cốc kinh nguyệt thu thập lưu lượng máu, thay vì hấp thụ nó như với miếng đệm và tampon. Giống như tampon, chúng được đưa vào âm đạo, trước khi được làm trống cứ sau 4 đến 12 giờ.

Hiện tại có hai loại: cốc âm đạo thường có hình chuông và cốc cổ tử cung. Chúng được làm từ silicone y tế, cao su, latex hoặc chất đàn hồi và có thể tồn tại đến 10 năm.
Ngày đèn đỏ Dot com – Phân phối Cốc nguyệt san chính hãng
Website:https://ngaydendo.com
Fanpage: https://www.facebook.com/ngaydendo.cocnguyetsan/
Hotline: 0867.553.669
 
Chỉnh sửa cuối: