Hạng B2
10/11/14
222
141
43
46
Dear các bác,
Mình hỏi 1 trường hợp như sau:
Con nít khoảng 2-3 tuổi ngồi chung với người lớn ở ghế phụ có bị phạt không?
Vợ với con em hay ngồi ghế trước kế bên em nên em hỏi trường hợp này cho chắc.
Cám ơn các bác
 
Hạng B2
18/5/07
371
310
63
F1 nhà em 20 tháng, vẫn ngồi ghế phụ với mẹ, ngày nào cũng đi tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa Hồ Văn Huê nhưng chưa bị lần nào, em hóng.
 
Hạng C
18/12/14
982
609
93
TPHCM
Con em ba tuổi thường thích ra ngồi với mẹ. Thằng lớn 6 tuổi cũng muốn ngồi chỗ đó. Nhưng e cấm vì con nít ngồi chỗ đó không thắt dây an toàn được. Và xe có túi khí bên phụ nên con nít sẽ gặp nguy hiểm nếu có chuyện gì xảy ra. Nên e mua cho đứa nhỏ ghế trẻ em rồi ràng nó ngồi băng sau. E làm như vậy và đi nhiều nơi rồi như Đà Lạt, Hà Tiên...
 
Hạng C
3/5/07
522
8.497
93
Nhà em con nít 5 tuổi còn ngồi chung với người lớn ghế phụ SG- VT-SG hoài. Tet rồi đi cao tốc, lúc ở đường dẫn mấy anh có nhìn nhìn mà không thổi.
 
Hạng D
17/5/12
1.087
155
63
31
Tp. Vũng Tàu
Ở VN chưa thấy phạt vụ này, nhưng mà nguyên tắc an toàn là phải có car seat cho trẻ em.
 
Hạng B2
9/9/14
440
545
93
các bác toàn sợ tào lao, trẻ em ngồi đâu chả đc, quan trọng là an toàn tuyệt đối cho nó.
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
Không an toàn, đặc biệt là trên cao tốc! Trên máy bay nếu trẻ em ngồi chung với người lớn luôn có dây an toàn phụ được phát và cài an toàn. Nên có ghế chuyên dùng riêng cho bé.
 
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Luật quy định là ngồi ghế trước là phải có dây an toàn, không nói là phân biệt người lớn hay con nít, do đó theo em thì như vậy là đủ căn cứ xử phạt, có điều mấy ảnh còn du di mấy vụ này, nếu xui xui bị thì cũng khó cãi.
 
Hạng D
4/12/14
1.906
88.642
113
53
Đường cho chạy 50-60 gặp tải chạy 40 (theo luật) nên xe ở Vn có thể không cần túi khí :)