Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Công thức 1 ghi nhận khoản lỗ 104 triệu USD trong quý III/2020


Giải đua Công thức 1 đã ghi nhận khoản lỗ 104 triệu USD trong quý III/ 2020 khi COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng, mặc dù nguồn thu của môn thể thao này đang có dấu hiệu phục hồi.

Theo Motorsport, tập đoàn Công thức 1 đã thu về số tiền 597 triệu USD từ tháng 7 đến tháng 9 tại mùa giải năm nay, so với con số 633 triệu USD cùng kỳ năm 2019. F1 cũng tuyên bố đã chịu lỗ 104 triệu USD trong giai đoạn dịch bệnh quý III này, so với doanh thu 32 triệu USD vào cùng kỳ năm ngoái.

Trên thực tế, doanh thu của F1 đến từ phí cuộc đua, truyền hình và tài trợ được phân bổ theo tỷ lệ mỗi, quý đồng thời phụ thuộc vào số lượng cuộc đua diễn ra trong thời gian.

Do đó, kết quả quý II của F1 từ tháng 4 đến tháng 6 không hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ COVID-19, vì không có giải Grands Prix nào diễn ra trong khoảng thời gian này. Công thức 1 đã tuyên bố thu nhập 24 triệu USD trong quý II, giảm từ 620 triệu USD năm nay.

Tuy nhiên, 10 trong tổng số 17 chặng đua dự kiến của mùa giải được tổ chức vào tháng 7 đến tháng 9 năm 2020, so với 7 trong số 21 trong cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cho thấy mặc dù số lượng cuộc đua diễn ra trong quý cao hơn đáng kể, dẫn đến tỷ lệ phần trăm thu nhập hàng năm lớn hơn được phân bổ, nhưng tổng doanh thu đã giảm so với năm 2019.

Công thức 1 ghi nhận khoản lỗ 104 triệu USD trong quý III/2020

Khán đài F1 Việt Nam bị tháo bỏ do quyết định hủy chặng đua 2020

Liberty Media cho biết: “Doanh số trong quý III năm 2020 bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của người hâm mộ, địa điểm đăng cai chặng đua cũng như thời gian của lịch đua sửa đổi và ghi nhận theo tỷ lệ của một số nguồn doanh thu nhất định.”

Hãng thông tấn F1 cũng lưu ý: “Doanh thu F1 cơ bản giảm chủ yếu do doanh thu quảng bá cuộc đua nhận bị hạn chế vì người hâm mộ đến xem hoàn toàn, trừ một cuộc đua trong quý thứ II.

“Con số này được bù đắp một phần nhờ tăng trưởng phí phát sóng, quảng cáo và tài trợ do tác động của việc ghi nhận thu nhập theo mùa tương ứng cao hơn với ba cuộc đua bổ sung trong giai đoạn hiện tại, cũng như tác động của việc ghi nhận doanh thu đối với ít cuộc đua hơn vào năm 2020.

“Tuy nhiên, cả doanh thu phát sóng và quảng cáo và tài trợ đều thấp hơn so với hợp đồng ban đầu.

“Lịch phát sóng thay đổi khiến phí phát sóng thấp hơn theo các điều khoản hợp đồng và cũng dẫn đến các thay đổi khác vì một số phí phát sóng nhất định đã được thương lượng lại cho năm hiện tại.”


Công thức 1 ghi nhận khoản lỗ 104 triệu USD trong quý III/2020

Một số chặng đua F1 diễn ra mà không có khán giả đến xem như một phần của kế hoạch giảm lây lan Covid-19

Liberty cũng thừa nhận rằng F1 đã bị ngăn cản việc cung cấp tất cả các yếu tố của một đề nghị tài trợ điển hình do việc hủy bỏ các cuộc đua có liên quan cụ thể đến khoảng không quảng cáo tài trợ theo hợp đồng và các hoạt động hạn chế tại các cuộc đua, bao gồm cả sự hiếu khách, dẫn đến những thay đổi một lần trong hợp đồng tài trợ.

Liberty nói thêm: “Hiện tại, F1 không mong đợi sẽ có người hâm mộ ở bất kỳ chặng đua nào trong năm 2020 còn lại”.

Vào tháng 7 đến tháng 9, 10 đội F1 đã nhận được tổng số tiền thanh toán là 440 triệu USD, tăng đáng kể so với con số 335 triệu USD của năm ngoái “do phí một lần trả cho các đội khi ký Thỏa thuận Concorde mới”.

Công thức 1 ghi nhận khoản lỗ 104 triệu USD trong quý III/2020


Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm Chase Carey vẫn lạc quan về cách mà môn thể thao này đã giải quyết cuộc khủng hoảng coronavirus.

Carey nói: “Chúng tôi vô cùng tự hào về cách mà cộng đồng F1 của chúng tôi đã cùng nhau đối mặt với những thử thách và quay trở lại đường đua một cách an toàn, và chúng tôi đã thấy được sự phấn khích cả trong và ngoài đường đua.
 
Last edited by a moderator: