Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Sau khi tung teaser nhá hàng chiếc xe điện đầu tiên của mình vào năm ngoái, đại diện GM mới đây đã xác nhận một mô hình thực tế cho chiếc crossover chạy điện đầu tiên của mình vào tháng 4 sắp tới.

Crossover chạy điện siêu sang đầu tiên của Cadillac sẽ ra mắt vào tháng 4 năm nay


Trở lại với triển lãm Detroit Auto Show 2019 tại Mỹ, Cadillac đã hé lộ nhỏ về một chiếc crossover chạy điện của Hãng sau màn ra mắt chiếc XT6 mới trước đó. Tất cả chỉ gói gọn trong một vài tấm ảnh được ghép thành 1 đoạn teaser, thậm chí Cadillac vẫn chưa cho chiếc xe điện này một cái tên nào. Đến bây giờ vẫn vậy.

Tuy nhiên theo Autoweek, chủ tịch của tập đoàn General Motors (GM) Mark Reuss đã xác nhận với truyền thông việc chiếc crossover chạy điện đầu tiên của mình sẽ ra mắt vào tháng 4 năm nay.

Trước đó chiếc xe đã được dự tính trình làng tại Hội nghị điện tử tiêu dùng CES tháng 1 vừa qua, tuy nhiên đã bị dời lại và có khả năng ra mắt tại triển lãm New York Auto Show sắp tới.

Crossover chạy điện siêu sang đầu tiên của Cadillac sẽ ra mắt vào tháng 4 năm nay

Chiếc crossover chạy điện này là một bước ngoặt lớn đối với Cadillac đánh dấu sự dấn thân mạnh mẽ từ một nhà cung cấp ô tô động cơ đốt trong truyền thống vào cuộc đua năng lượng xanh. Chiếc xe cũng được hy vọng rất nhiều bởi sự đóng góp của công ty mẹ - GM, vốn là một cây đại thụ của ngành công nghiệp ô tô.

Chiếc xe điện có thiết kế rất khác với mẫu xe ELR phiên bản Hybrid vốn không mấy thành công trong những năm qua. Mẫu xe điện sẽ sử dụng nền tảng khung gầm dạng ván trượt (skateboard) có độ linh hoạt cao, cho phép hãng và các thương hiệu GM khác có thể sản xuất nhiều loại xe điện với mức công suất khác nhau cùng cấu hình dẫn động cầu trước, cầu sau hoặc dẫn động toàn phần bốn bánh.

Crossover chạy điện siêu sang đầu tiên của Cadillac sẽ ra mắt vào tháng 4 năm nay

Crossover chạy điện mới của Cadillac được trang bị các tính năng tự hành ở mức cao, trong đó phải kể tới chế độ “Guardian Mode”. Ít nhất xe sẽ lái tự động ở mức 4, có thể tự điều khiển hầu hết chức năng trong các điều kiện nhất định mà không cần can thiệp của tài xế.

Tương tự như Tesla Cyber Truck, Cadillac cung cấp tùy chọn 1 động cơ, 2 động cơ và 3 động cơ trên mẫu xe điện của mình tương thích với những công suất khác nhau.
 
Hạng D
28/6/16
1.514
1.717
113
Không phải khen nhưng những cái gì liên quan đến công nghệ và định hướng tương lai thì phần lớn đều đến từ Mỹ :eek:
Cứ nhìn giải Nobel và các tỉ phú công nghệ là minh chứng rõ nhất:p
 
  • Like
Reactions: duongminhtan