Hạng C
12/12/10
872
265
63
TP.HCM
Bộ công an vừa ban hành thông tư 01/2016. Có hiệu lực ngày 15/02/2016 về quyền hạn, hình thức, nội dung ,kiểm soát giao thông đường bộ. Đáng nói trong thông tư này cảnh sát giao thông có quyền Trưng dụng các loại phương tiện giao thông, các thiết bị kỹ thuật của cá nhân và người điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.
CSGT-vay-xe_4a0f9.jpg

Nghĩa là cảnh sát giao thông có quyền trân dụng tất cả thiết bị, điện thoại, máy ghi âm, máy quay phim, camera hành trình .v.v.v Như vậy thì ai và phương tiện kỹ thuật nào giám sát các hoạt đông của CSGT nếu như có dấu hiệu tiêu cực ? Như vậy sẽ lạm quyền.
Vậy làm sao
người dân, tập thể có thể quay phim chụp ảnh và ghi âm nếu như có tiêu cực xảy ra ?
Và quyền trân dụng phương tiện tài sản ô tô cá nhân điều này có tạo kẻ hở nếu như có đối tượng giả danh CSGT hoặc phương tiện sau khi trân dụng không như ban đầu. Thì ai sẽ chịu trách nhiệm ?
car-accident-claim-300x200.jpg



Hãy tưởng tượng xe các bác khi mới mua được trân dụng để làm nhiệm vụ bắt cướp chẳng hạn. Lúc ấy hãy cầu nguyện ! CSGT 1 - 0 NGƯỜI DÂN.