Giao Thông
22/3/19
1.048
2.518
131
34
Những ngày qua, tình trạng người dân phải xếp hàng, chờ đợi tới lượt đăng kiểm hàng giờ đồng hồ đã diễn ra trên khắp cả nước. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết trung tâm đăng kiểm sẵn sàng làm việc 24/24 giờ, không nề hà thời gian vì người dân phục vụ.
Cục Đăng kiểm: "Tình trạng rối ren" trong đăng kiểm phải 2-3 tháng tới mới hạ nhiệt


Trong buổi làm việc với báo chí ngày 12/1, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có trao đổi với báo chí.

“Chưa bao giờ người dân lại phải xếp hàng cả đêm chờ đăng kiểm”

Trao đổi với báo chí vào sáng 12/1, bày tỏ những vi phạm xảy ra với lĩnh vực đăng kiểm giống như “sóng thần” để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều người xây dựng từ mấy chục năm qua, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng đơn vị này phải có trách nhiệm xây dựng lại. Sai phải sửa, ai có tội phải chịu nhưng không thể cào bằng tất cả bởi cũng có những cá nhân thực hiện tốt.

"Lịch sử từ trước đến nay chưa bao giờ người dân phải xếp hàng dài chờ đăng kiểm từ buổi đêm. Bên cạnh đó, từ người dân, cán bộ, nhân viên đăng kiểm đều mệt mỏi, tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến kết quả, năng suất công việc,” Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam nói.

“Ở góc độ trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm nhận hết trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, tâm lý của người dân chỉ mong đi đăng kiểm đạt, để xe được lưu hành luôn mà không cần phải sửa chữa, nên đã đưa tiền 'làm hư' đăng kiểm viên, khiến nhiều người không vượt được lòng tham, gây ra tình trạng tiêu cực", ông An giãi bày.

Cục Đăng kiểm: "Tình trạng rối ren" trong đăng kiểm phải 2-3 tháng tới mới hạ nhiệt

Ông Nguyễn Tô An (thứ 2 từ trái sang) trong buổi làm việc với báo chí

Kiến nghị chính phủ cho mở lại các trung tâm đóng cửa​

Để giải quyết tình trạng quá tải, Cục Đăng kiểm đang kiến nghị công an cho phép mở lại các trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa vì vi phạm pháp luật.

Gia hạn thời gian đăng kiểm rất khó​

Trước câu hỏi của về giải pháp gia hạn thời gian đăng kiểm ô tô cho người dân như từng làm trong giai đoạn chống dịch Covid-19, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết việc này rất khó thực hiện.

"Việc gia hạn đăng kiểm cho người dân có thể thực hiện trong các tình huống bất khả kháng như dịch bệnh, chiến tranh. Tình huống hiện nay thì không phải là chiến tranh nên khó áp dụng", ông Tô An chia sẻ.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục cho biết nếu gia hạn đăng kiểm, trong số phương tiện được gia hạn có thể có xe không đảm bảo điều kiện an toàn. Nếu cho những xe này tiếp tục lưu thông và gây tai nạn nghiêm trọng thì khó xác định trách nhiệm.

Cục Đăng kiểm: "Tình trạng rối ren" trong đăng kiểm phải 2-3 tháng tới mới hạ nhiệt

Áp lực đăng kiểm sẽ được giải quyết trong 2-3 tháng tới​

"Qua Tết, áp lực sẽ giảm dần. Tối đa sau 2-3 tháng nữa tình hình sẽ hạ nhiệt", ông Tô An dự báo, đồng thời khẳng định tình trạng quá tải đăng kiểm đang diễn ra trầm trọng một phần vì nhiều người mua ôtô mới và chu kỳ đăng kiểm thường đáo hạn vào dịp cuối năm Âm lịch.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết, tại TP.HCM có 17 trung tâm và 2 chi nhánh, hiện tại 11 trung tâm và một chi nhánh đóng cửa. Tại Hà Nội có 31 trung tâm, giờ còn 20 trung tâm hoạt động.

Xem thêm:
 
  • Like
Reactions: love_arsenal
Hạng D
26/3/17
2.620
4.694
113
Nên miễn đăng kiểm cho xe Mới. Mỗi năm cũng giảm đc 500.000 lượt chứ ít đâu.
Kể ra cũng khó cho mấy anh trước đây chỉ cần "Đớp" là đậu. K có Đớp thì rớt, rất là dễ, k biết chữ vẫn làm đc. Nhanh gọn lẹ! Bây giờ phải đo đạt từng con số nên giống như thằng Dốt nay phải đi làm toán. Mất thời gian lắm mới xong đc 1 bài!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
29/12/14
571
1.927
93
Xe đến hạn đăng kiểm trong thời điểm này như sống dở chết dở, đi ra đường thì bị phạt, đăng kiểm cũng ko được, xe nhà còn nằm trùm mềm, xe kinh doanh vận tải nằm nhà thì thiệt hại rất lớn
 
  • Like
Reactions: tolovitxp
Hạng C
6/8/17
850
686
103
bốn bể
Ngoài ra, lãnh đạo Cục cho biết nếu gia hạn đăng kiểm, trong số phương tiện được gia hạn có thể có xe không đảm bảo điều kiện an toàn. Nếu cho những xe này tiếp tục lưu thông và gây tai nạn nghiêm trọng thì khó xác định trách nhiệm.

Đọc đoạn này cười tí sặc.. mịa thực tế chưa từng có TT đăng kiểm nào chịu trách nhiệm từ xưa đến nay
 
Tập Lái
28/9/22
35
49
18
47
Ngoài ra, lãnh đạo Cục cho biết nếu gia hạn đăng kiểm, trong số phương tiện được gia hạn có thể có xe không đảm bảo điều kiện an toàn. Nếu cho những xe này tiếp tục lưu thông và gây tai nạn nghiêm trọng thì khó xác định trách nhiệm.

Đọc đoạn này cười tí sặc.. mịa thực tế chưa từng có TT đăng kiểm nào chịu trách nhiệm từ xưa đến nay
Theo em nên dẹp mẹ vụ đăng kiểm này cho rồi vì sau khi đăng kiểm xong nếu có tai nạn liên quan đến vđ kĩ thuật của xe thì cũng có tay đăng kiểm nào chịu trách nhiệm. Đằng nào cũng chủ xe và tài xế tự chịu, vậy đăng kiểm hay ko có khác gì nhau. Bọn này chỉ nhằm mục đích thu tiền chứ có giúp ích gì cho dân. Dân đã quá khổ rồi.
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Ngoài ra, lãnh đạo Cục cho biết nếu gia hạn đăng kiểm, trong số phương tiện được gia hạn có thể có xe không đảm bảo điều kiện an toàn. Nếu cho những xe này tiếp tục lưu thông và gây tai nạn nghiêm trọng thì khó xác định trách nhiệm.

Đọc đoạn này cười tí sặc.. mịa thực tế chưa từng có TT đăng kiểm nào chịu trách nhiệm từ xưa đến nay
Đó là lý do giờ đốt lò mấy TT và cả Cục DK đó a
 
  • Like
Reactions: tolovitxp
Hạng B2
10/12/12
460
375
63
Bến Tre
1. Miễn đăng kiểm xe mới!
2. Gia hạn đăng kiểm xe hết hạn thêm 3 tháng...vì bác nói 2-3 tháng nữa sẽ hạ nhiệt
3. Chỉ dùm e bao nhiêu TT đăng kiểm hay đăng kiểm viên đã phải chịu trách nhiệm do lỗi kỹ thuật xe gây tai nạn?
Vậy là tết này đỡ khổ vì chầu chực chờ kiểm định, nhân viên bác cũng đỡ áp lực, tâm lý gì gì đó...
 
Hạng D
20/4/06
1.415
1.189
113
Cán bộ nhà nước ko có liêm sỉ. Cả thế giới chỉ có +S là có môn đạo đức học nhưng toàn bọn ko đạo đức.
 
  • Like
Reactions: Perenco