Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.977
113
Lâm Đồng
Cựu chủ tịch Tatsuro Toyoda – người mở rộng “đế chế” Toyota qua đời ở tuổi 88
Vị chủ tịch thứ 7 của hãng, người đã dẫn đầu Toyota trong công cuộc tấn công thị trường Mỹ vừa chính thức qua đời hôm 30/12, ông hưởng thọ 88 tuổi.[pagebreak][/pagebreak]

Toyota vừa chính thức thông báo, cựu chủ tịch Tatsuro Toyoda đã qua đời hôm 30/12 vì căn bệnh viêm phổi. Hãng này không nói rõ ông đã từ trần tại đâu.

Ông Tatsuro Toyoda sinh ngày 1/6/1929 ở Nagoya, Nhật Bản. Ông là cháu của nhà sáng lập Sakichi Toyoda. Ông là vị chủ tịch thứ 7 của tập đoàn Toyota trong thời kỳ từ 1992 đến 1995. Ông là người có công mở nhà máy đầu tiên cho tập đoàn Toyota tại Mỹ thông qua việc hợp tác với hãng nội địa là General Motors và Liên đoàn lao động Mỹ.

Nhà máy này đầu tiên được gọi là New United Motor Manufacturing Inc. với tên viết tắt NUMMI. Nó tọa lạc ở ở California và là nhà máy là một liên doanh với General Motors do ông Tatsuro Toyoda làm chủ tịch. Vào thời điểm đó, nó sản xuất 2 sản phẩm chính là Chevrolet Nova và Toyota Corolla.
Cựu chủ tịch Tatsuro Toyoda – người mở rộng “đế chế” Toyota qua đời ở tuổi 88

“Điều người Mỹ học được từ tài lãnh đạo của Tatsuro là một cách thức sản xuất ô tô hoàn toàn khác biệt,” ông Jeffrey Liker, tác giả của cuốn sách The Toyota Way và là một giáo sư của trường Đại học Michigan, nói. “Và với Toyota, đây là một trong những chìa khóa để họ trở thành một công ty toàn cầu có thể bán 10 triệu chiếc xe một năm. Nó rõ ràng đã mang đến cái lợi hàng nghìn lần.”

Nó đã giúp Toyota khai phá cách mà một nhà máy Mỹ vận hành như thế nào và làm thế nào để tự mở một nhà máy tương tự cho công cuộc xâm lấn toàn cầu. Người Mỹ cũng nhờ nhà máy liên doanh này mà học hỏi cách thức điều hành của người Nhật thông qua Tatsuro.

“Đây là một con người vô cùng quyền lực, có trí tuệ mang tầm cỡ toàn cầu đã thay đổi mặt bằng sản xuất và cũng rất kín tiếng, rất khiêm tốn đến mức gần như chẳng có gì để viết về ông ấy cả,” ông David Magee, tác giả cuốn How Toyota Became #1, nói. “Ông ấy là sự tương phản của cách hoạt động ở Mỹ thời điểm đó, nơi những ông chủ hãng xe là hình tượng tự cao tự đại.”


Tatsuro Toyoda đã nắm giữ nhiều vị trí khác nhau sau khi ông giữ chức vụ chủ tịch, bao gồm vai trò tư vấn và phó chủ tịch. Ngày nay, nhà sản xuất ô tô Toyota đang vận hành 10 nhà máy tại Mỹ. Đây được xem là di sản của cố chủ tịch Toyoda trong sự thành công chung của Toyota ngày nay. Sự kết thúc điều hành ở vị trí chủ tịch của ông năm 1995 mở ra cơ hội kiểm soát của Hiroshi Okuda. Okuda là chủ tịch Toyota đầu tiên nằm ngoài gia đình Toyoda cai trị từ năm 1967. Năm 2009, Akio Toyoda, cháu trai của Tatsuro trở lại và nắm giữ chức chủ tịch, đưa gia đình Toyoda kiểm soát trở lại tập đoàn ô tô khổng lồ này.
Cựu chủ tịch Tatsuro Toyoda – người mở rộng “đế chế” Toyota qua đời ở tuổi 88 Cựu chủ tịch Tatsuro Toyoda – người mở rộng “đế chế” Toyota qua đời ở tuổi 88
 
Hạng B2
3/8/17
333
136
43
35
Mong ngài nói với mấy thằn đệ làm sao cho xe toy ở vn giống option mà bằng giá bên Mỹ với, ngài ăn dày quá rồi chết xuống cũng có mang đi đâu. R.I.P.
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.972
113
Chúc ông yên nghỉ.

Nhà máy đầu tiên NUMMI đó về sau bán lại cho Tesla, tiếp tục viết nên trang sử mới trong ngành ô tô.
 
Hạng B2
6/10/17
265
163
43
Mình nghĩ bạn nói sai người rồi, người ăn dày là mấy bác +S nhé.
R.I.P bác Tatsuro. Mong bác yên nghỉ
Bác chỉ được cái nói đúng :D
 
Chỉnh sửa cuối: