Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
Dân Trung Quốc mê xe trục cơ sở dài
Trung Quốc đang là mỏ vàng của các nhà sản xuất ô tô trên toàn thế giới, không chỉ vì nhu cầu của nước này tăng cao mà còn vì họ cũng vô cùng hào phóng với việc mua xe. Chính vì lý do đó mà các hãng cũng “nuông chiều” cư dân tại đây hơn nhiều thị trường khác.[pagebreak][/pagebreak]

Tại triển lãm ô tô Beijing Motor Show 2016 diễn ra tuần này, ta có thể dễ dàng nhận ra xu hướng mua xe của dân Trung Quốc hiện nay: đó là những chiếc xe có trục cơ sở dài.

Mercedes và Jaguar là 2 hãng đầu tiên cho ra đời các phiên bản sedan trục cơ sở dài trên chiếc E-Class và XF. Hiển nhiên mọi người sẽ cho rằng điều này là hợp lý bởi các mẫu xe này đều là sedan sang trọng cỡ lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên hơi “lạ” khi Audi cũng quyết định kéo dài trục cơ sở của 1 chiếc A4 sedan thành A4 L. BMW còn gây sốc hơn khi ra mắt chiếc X1 L với trục cơ sở dài.
Dân Trung Quốc mê xe trục cơ sở dài
Nhưng có vẻ tất cả những điều này dần trở thành bình thường tại thị trường Trung Quốc. Từ xe nhỏ đến xe to, xe sang đến xe bình dân, hay thậm chí là crossover cũng có quyền kéo dài thân để thỏa mãn thị hiếu của công chúng.

Điểm thú vị là ở Trung Quốc, có tài xế riêng là 1 tiêu chuẩn gì đó mà ai cũng muốn. Đối với 1 số người, được chở và ngồi ở băng ghế sau 1 chiếc XF hay E-Class trục cơ sở dài còn có cảm giác “sang chảnh” hơn là ngồi ở ghế tài xế 1 chiếc XJ hay S-Class. Chính vì thế, nhu cầu xe trục cơ sở dài lan rộng, nhằm đem đến cảm giác “quý tộc” này cho những người chưa đủ tiền để tận hưởng trong 1 chiếc Bentley hay Maybach.

Ngoài ra, kéo dài trục cơ sở cũng là cách các hãng xe lách thuế và phí của chính quyền đánh vào các xe có dung tích trên 3.0 L.

Các bác nghĩ sao ạ? Các bác chọn ngồi băng ghế sau hay ghế lái?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/12/07
233
195
43
Trung Quốc cũng giống Việt Nam, chi phí thuê tài xế tương đối thấp. Đa số nhà giàu đủ tiền thuê tài xế nhưng lại chưa đủ tiền mua xe sang cỡ lớn. Từ đó mà xe sang cở nhỏ được kéo dài được cho ra đời :))))
 
  • Like
Reactions: Nbson217
Hạng B2
20/11/15
251
197
43
43
Trung Quốc cũng giống Việt Nam, chi phí thuê tài xế tương đối thấp. Đa số nhà giàu đủ tiền thuê tài xế nhưng lại chưa đủ tiền mua xe sang cỡ lớn. Từ đó mà xe sang cở nhỏ được kéo dài được cho ra đời :))))
Tớ chỉ thích tự lái thôi.
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Tự lái với ngồi sau cho 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một người nhà giàu thật sự có lúc ngồi sau, có lúc tự lái. Và thường họ tự lái những con sport 2 chỗ, ngồi sau những con limosine.