Hạng B2
24/6/12
211
124
43
59
Hôm nay em đi bảo dưỡng vì xe đi hơn 12.000km
Do sách hướng dẫn nói 10.000 km là phải đảo, nhưng khi vào trình bày thì kỹ thuật trường hải phú nhuận nói ở đây 20.000km mới đảo, mà đảo 2 bánh trước thẳng xuống thành bánh sau, còn 2 bánh sau thì đảo chéo lên thành 2 bánh trước.

Bán tín bán nghi, điện lên goodyear thì kỹ thuật bến đây phán: do bánh xe Carens là lốp bất đối xứng nên phải đảo chéo tất cả luôn !

Do toàn lời vàng ý ngọc của dân kỹ thuật hạng nặng không, nên em ù cả tai, giờ chả biết nên theo phe nào?
:p:p
 
Hạng D
28/10/12
1.510
1.433
113
rotation_pattern.jpg

đảo theo kiểu "Front-Wheel Drive" đó bác, và chỉ dùng duy nhất một kiểu đảo này thôi. Thường là 10,000km là đảo lốp rồi bác, trong sách hướng dẫn cũng nói 10,000km, trên mấy trang nước ngoài nói 5000-8000 miles, chả có trang nào kêu tới 20,000 km cả. Nó không chịu đảo thì tới gara khác đảo và đừng tới đó bảo dưỡng nữa.
 
Hạng B1
28/12/12
92
28
43
Thế không xài bánh sơ cua à? Lại "bánh sơ cua chưa chạm đất" cho dễ bán à?
 
  • Like
Reactions: vucamry'
Hạng B2
18/5/07
371
310
63
kỹ thuật trường hải phú nhuận nói ở đây 20.000km mới đảo
:p:p

Sao hôm em bảo dưỡng 10.000 km cũng ở đây thì họ lại tự động đảo mà không cần yêu cầu nhỉ ?
 
Tập Lái
28/8/07
28
14
3
Đảo trước xuống sau, sau lên chéo (giống trường hợp 1).
 
Hạng C
10/9/12
612
712
123
eo, giờ e mới biết đảo phải chéo này kia, bữa 20k em qua KIA PMH chỉ kêu đảo lốp cho e chứ ko có nói đảo thế nào. thôi thì hên xui, cố chạy 40k cây rồi thay bộ vỏ mới.
 
  • Like
Reactions: nguyenlongkt
Hạng B2
3/11/04
281
424
63
Thế không xài bánh sơ cua à? Lại "bánh sơ cua chưa chạm đất" cho dễ bán à?
Mỗi lần đọc quảng cáo có câu này là em dị nhất nè bác, thêm có mấy anh hỏi mua xe cũng hùa theo là rớt bánh sơ cua chưa... xe chạy 40-50k km rồi mà hỏi câu này làm em nhột...kakaka
 
  • Like
Reactions: nguyenlongkt
Hạng C
10/9/12
612
712
123
em mà được hỏi là trả lời ngay: rồi, em đoán chắc trên này có khối anh chạy 40k cây mà chưa bao giừ biết dùng con đội nâng gầm ấy chứ.