Hạng B2
27/4/20
374
1.738
93
Bác lại như lãnh tụ mơ về nơi xa lắm Singapore khi đang sống ở xứ thiên đường zồi :)
Em thấy cũng giống mà anh, Singapore là đảo quốc giữa biển...

Thì mưa to xong Thảo Điền cũng như cái Cù Lao giữa biển, thỉnh thoảng lại được nghe tiếng sóng nước dập dìu, xe với cá lội tung tăng :D

Nói vậy thôi chứ dân có tiền vẫn thích khu này vì tiện ích với phong thủy...

 
Hạng B2
12/3/17
124
151
43
Một câu hỏi tại sao bán đảo Thanh Đa bị Bình Thạnh bỏ rơi như con ghẻ bao đời nay? Phải chăng nên cho đứa con này biết được người cha của nó thực sự là Thủ Đức? Và chính quyền nên tạo điều kiện cho đứa bé này được phát triển nối đôi bờ HBC < = >Thanh Đa <=> Thảo Điền
Thanh Đa nằm ở vị trí đẹp nhất, nên khả năng cao nó sẽ dành cho NĐT xứng tầm nhất và mạnh về tài chính nhất để tranh thủ nguồn vốn (vì làm xong khu này chắc phải ngoài tỷ đô) nhưng thời gian này có lẽ là chưa phù hợp
Chỉ khi nào mật độ chuyên gia người nước ngoài vào VN đông ơi là đông thì khi đó mới là lúc. Yếu tố then chốt và trc mắt phải giải quyết là hạ tầng KCN để thu hút ng nước ngoài có công ăn việc làm cái đã
 
Nơi này ngập kinh quá:

mấy khu này ngập truyền thống rồi :) em nhớ ngày xưa triều cường Kha Vạn Cân cũ ngập khủng khiếp gần tới đường rầy, thỉnh thoảng có đua ghe vs xe lửa
 
Cả SG này luôn, chỉ nói các nơi hay ngập đo cốt nền thấp thôi. Một năm ngập bao nhiêu lần, tổng thời gian ngập có bằng miền trung không? Nó là một phần của cuộc sống, của cư dân, ví dụ như năm nào không lụt năm ấy mất mùa ở quê mình vậy đó

Sáng nay đầu đường 26 Phạm Văn Đồng, khu bida Kiss & gara Thanh Đức, cũng ngập cục bộ gần nửa bánh xe. Khu nhà các bác tình hình thế nào, em tưởng khu nhà giàu bên sông Phạm Văn Đồng xử lý nâng nền từ lâu rồi chứ
 
Hạng D
4/8/11
1.048
4.257
143
Nâng nền tốn đất, dân khu này không quá đông, làm hệ thống rãnh thu nước mặt thoát ra sông là đẹp, rẻ, nhanh
 
  • Like
Reactions: Tommyteo