Thảo Luận Chung Đấu giá quyền mua ô tô

Hạng C
19/9/10
953
48
48
54
Đấu giá quyền mua Ô Tô

UBND TP.HCM vừa giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu triển khai đề án quản lý các phương tiện đăng ký mới thông qua Giấy chứng nhận quyền mua xe để đề xuất Chính phủ cho thí điểm ở TP.HCM.
thuephi.jpg

VN đang muốn phát triển công nghiệp ô tô nhưng lại liên tục đề xuất các chính sách hạn chế ô tô - Ảnh: Diệp Đức Minh

Thêm phí
Theo thống kê, TP.HCM hiện quản lý khoảng 5,6 triệu phương tiện, trong đó có hơn nửa triệu ô tô. Nếu tính cả xe từ các địa phương khác thì tổng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn khoảng 7 triệu chiếc. Điều này kéo theo nạn kẹt xe khi tổng diện tích mặt đường hiện chỉ khoảng 26 triệu m[sup]2[/sup].
Không dừng ở đó, số lượng phương tiện vẫn tiếp tục tăng, trung bình mỗi ngày TP.HCM có 1.500 ô tô và xe máy đăng ký mới, tương đương mức tăng 10-15%/năm. Đây là lý do TP đề xuất thực hiện mô hình Giấy chứng nhận quyền mua xe (Certificate of Entitlement, viết tắt COE) - một giải pháp quản lý phương tiện cá nhân được áp dụng tại Singapore.
Theo đó, mỗi người dân muốn mua xe phải đấu giá để sở hữu COE và số tiền đấu giá này được đóng vào ngân sách để đầu tư trở lại cho công trình giao thông công cộng.
Thông thường, cứ 2 tháng một lần, cơ quan quản lý giao thông Singapore sẽ tổ chức đấu giá COE với số lượng hạn chế, dựa trên cơ sở cân đối giữa số xe được nhập vào với số xe thải ra cộng với một lượng xe theo nhu cầu cấp thiết, thường là khoảng 3% tổng số xe của năm trước.
COE có giá trị 10 năm, sau thời gian này, xe hết hạn sử dụng và chủ nhân phải đổi xe mới để đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm bởi khí thải từ xe cũ.
http://www.thanhnien.com....ap-deu-la-thu-phi.aspx
 
Hạng D
9/5/09
3.408
16.063
113
Hehe, chung ta dang o Su Quan HCMC. Bay gio moi dia phuong lam moi kieu duoi chieu bai "thi diem"... sap duoc doi thanh Cong Hoa Lien bang Viet Nam roi!
 
Hạng B2
18/3/07
363
6
18
66
Hà Nội
COE đấu giá 2 lần/1 tháng các bác ạ, giá cao hơn giá xe (giá net) nhiều. Như xe em giá net là 22.000 đola Sing thuộc nhóm A, giá COE của nhóm này hiện giờ là 56.000$Sg.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
29/9/11
691
366
63
Lại có trò hay nữa rồi đây,
Đi học chi sing trời, đất nước nó có chút xíu, gần như toàn bộ là đô thị không nên nó phải áp dụng thế. Làm sao phù hợp với Việt Nam được, cho đấu giá kiểu đó mai mốt đi trong Sài Gòn toàn thấy xe biển tỉnh.
 
Hạng B2
7/2/12
311
98
28
49
Cái này cũng được nhưng phải làm từ bây giờ trở đi thì mới gọi là hạn chế . Chứ xe đã mua rồi mà kêu hạn chế là hạn chế cái gì
 
NNS confirmed
Hạng D
4/12/06
1.046
16
48
49
OSHN
làm được, nhưng trước hết phải đào 1 con kênh đào chạy vòng quanh SG và xin .... tách ra thành 1 quốc gia riêng
24.gif

Mịa, đừng thấy Sing nó làm gì ngon mà tưởng dễ xơi nhảy vô bê nguyên về áp theo. Sing nó bé tí, dân số ít, quản lý dễ, hệ thống quản lý xã hội nó hiện đại, dễ dàng do quy mô bé nên mần thế đc. SG mà thí điểm cái COE kia chắc tháng bán đc ... 10 cái (xe đại gia khoái biển TP) còn dân thường qua tỉnh kế lấy biển chạy vô tư
 
Hạng D
8/2/12
1.022
1.969
113
Sắp tới triều cường lên thì trung tâm thành phố thành đảo như Sing rồi, nên tranh thủ áp dụng trước.
 
em nghe phong phanh chỉ áp dụng cho xe đăng ký lần đầu thôi bác ạ.
Vậy có thể xe củ sẽ được miễn cái vụ thuế lưu hành và khả năng sau này xe củ sẽ có giá đó.
Kendu75 nói:
Cái này cũng được nhưng phải làm từ bây giờ trở đi thì mới gọi là hạn chế . Chứ xe đã mua rồi mà kêu hạn chế là hạn chế cái gì