Tập Lái
18/3/21
2
0
1
33
200409-4-1-151918-090420-39.jpg

Nguyên nhân gây Xuất tinh sớm:

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng xuất tinh sớm, trong đó có một số nhóm nguyên nhân chính sau:

- Một số yếu tố cảm xúc: Phiền muộn, lo lắng, stress…

- Yếu tố về sức khỏe, thể chất.

- Yếu tố về tinh thần, môi trường: Lo lắng, căng thẳng, quan hệ trong tình trạng và môi trường không thoải mái.

- Các bệnh lý về viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến, viêm bao quy đầu.

- Thủ dâm quá nhiều, sai cách.

- Lạm dụng các chất kích thích: rượu, ma túy.

- Rối loạn cương dương.
Các biểu hiện của Xuất tinh sớm:

- Xuất tinh sớm trước thời điểm mong muốn, dù mới chỉ có những kích thích tình dục tối thiểu. Không kiểm soát được khi xuất tinh.

- Giảm khoái cảm tình dục vì khả năng kiểm soát xuất tinh kém. Cảm giác “bối rối”, “tội lỗi”, thất vọng sau khi xuất tinh.

- Không thỏa mãn sau khi xuất tinh, không đạt khoái cảm và hưng phấn.

- Thời gian “ yêu” thường ≤ 1 phút, là biểu hiện rõ của xuất tinh sớm.
Cách khắc phục Xuất tinh sớm:

chứng xuất tinh sớm đã xảy ra trong một thời gian dài, mặc dù có những thay đổi nhưng vẫn không khắc phục rõ rệt thì các bạn nên chủ động đến các cơ sở y tế nam khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và tìm ra nguyên nhân. Khi khám và tìm hiểu nguyên nhân cụ thể, bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn phác đồ điều trị nhằm khắc phục tình trạng xuất tinh sớm , bác sĩ khuyên dùng sản phẩm Zawa, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho nam giới.