Hạng D
7/3/07
2.225
53.592
113
Chả cái gì là mặc nhiên cả, vỉa hè nó có tên, có định nghĩa, có công năng. Các anh sinh ra được bố mẹ thầy cô dặn là đi trên bộ trên vỉa hè, lớn lên anh đọc thêm sách và suy luận ra rằng mặc nhiên nó là "làn đường giành cho người đi bộ". Tôi nói chuyện này không phải tôi không biết như các anh là đậu trên vỉa hè ở SG thì xxx bắt/phạt, vấn đề tôi thấy ở một số địa phương đậu trên vỉa hè thoải mái. À mà luật pháp không chỉ áp dụng cho người dân, nó còn áp dụng cho các cơ quan công quyền cấp dưới để người ta còn cho phép đậu xe trên vỉa hè free (ở một số tỉnh) hoặc có thu phí (ví dụ ở Hà Nội) hoặc cấm luôn (như ở SG). Vậy nên chả có gì là mặc nhiên cả.

Các anh khẳng định một vấn đề gì thì nên theo qui định của nhà cầm quyền chứ nghĩ với mặc nhiên chả nói lên điều gì. Từ khi anh @TOAGT viết mấy câu trên kia thì tôi đã hiểu, chỉ băn khoăn mỗi vấn đề là tại sao hệ thống văn bản câu chữ nó lằng nhằng, người dân muốn hiểu cũng khó, thế thôi!
Luật GT quy định vỉa hè giành cho người đi bộ lưu thông mà anh nói thầy cô bố mẹ dặn thì mình chịu anh rồi đó.
 
  • Like
Reactions: solopidi