Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nói chung, luật GTĐB VN 2008 đã lỗi thời, cần cập nhật, bổ sung thêm.
Vụ đỗ xe trước cổng cơ quan luật có qui định cấm, nhưng, chưa có qui định cấm đỗ trước cửa nhà người dân. Vậy là chưa đúng. Nhà dân cũng có người, xe ra vào thường xuyên, chưa kể nhà mặt tiền là nơi kinh doanh. Thuê nhà chục triệu mà ngày nào cũng xe đỗ án ngữ trước cửa làm sao kinh doanh?
Trong khu dân cư, đường nội bộ, đường hẻm,...thường nhỏ, có nơi chỉ vừa 1 xe 4b qua, nếu đỗ xe 4b lưu thông sẽ khó khăn. Nên có qui định cấm.
Nhà có xe thì cho xe vào nhà.