Ở phần 2, Trường dạy lái xe ô tô Đồng Tiến đã hướng dẫn các bạn cách khởi hành xe ô tô một cách đơn giản và an toàn nhất từ khâu đề máy và cho xe di chuyển chậm ở vị trí số 1 và chạy bằng côn. Hôm nay Trường Đồng Tiến sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bài học tiếp theo : Học Tăng Số và Tăng Tốc Xe Ô Tô.
PHẦN 3 : DẠY HỌC TĂNG SỐ VÀ TĂNG TỐC XE Ô TÔ SỐ SÀN ĐƠN GIẢN VÀ AN TOÀN​
Tiếp nối với xe bạn đang chạy ở vị trí số 1 và chạy bằng côn để bạn tập đánh lái điều khiển xe chạy cơ bản. Sau quá trình tập luyện ở chế độ này bạn đã có thể đánh lái thật tốt ở mọi tình huống thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng tốc lên thêm và đánh lái điều khiển xe an toàn. Lưu ý là khi mới tập tăng tốc ở thì các bạn nên lựa chọn những đoạn đường vắng và dài thẳng tấp để tập nhé đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra khi không có giáo viên kèm bên cạnh.
Từ vị trí xe ở số 1 và đang chạy bằng côn lúc này tốc độ xe có thể là ở mức 5km/h. Chúng ta bắt đầu tăng lên số 2 bằng cách đạp hết chân côn, đưa cần số về vị trí số 2 thật chính xác. Tiếp theo nhả từ từ chân côn ra thật nhẹ nhàng để tránh xe không bị giật khựng lại, sau khi nhả hết côn thì các bạn sẽ thấy được tốc độ xe sẽ chạy nhanh hơn nhiều mặc dù bạn vẫn chạy xe ở mức côn chứ chưa dùng đến ga. Bạn tiếp tục dùng chân phải chêm vào một ít ga cho vận tốc lên tới tầm 10-15km/h là được và giữ yên ở mốc đó và đánh lái điều khiển xe ô tô của mình.
hoc_tang_so_va_tang_toc_xe_oto.jpg

Sau khi đã quen với điều khiển xe ở tốc độ 10-15km/h chúng ta tiếp tục tăng lên số 3 bằng cách : nhả chân ga, đạp hết chân côn, đưa cần số tới vị trí số 3 và nhả nhẹ nhàng chân côn ra một cách từ từ cho đến khi nhả hết chân côn. Sau khi vừa nhả hết chân côn thì chân phải lập tức đạp chân ga một ít thật nhẹ để xe tăng tốc lên tầm tốc độ 20 -30km/h. Tại sao ta phải đạp chân ga để chêm 1 ít ga sau khi nhả hết côn là vì sau khi bạn vào số 3 và nhả côn ra hết mà không vào ga thì tốc độ của xe hiện tại sẽ không phù hợp với số 3 dẫn tới xe sẽ bị khựng lại và có thể chết máy.
Sau khi bạn đã có thể điều khiển tốt chiếc xe ô tô của mình ở vị trí số 3 và vận tốc 20-30km/h thì có thể tăng lên số 4 và tăng tốc thêm với tốc độ phù hợp từ 35-40km/h. Các bước thực hiện như sau, xe bạn đang chạy đều với tốc độ 20-30km/h, bạn nhả hết chân ga ra, đạp hết côn và đưa cần số tới vị trí số 4 sau đó nhả dần dần nhẹ chân côn ra có thể nhả nhanh hơn ở các lần trước một tí. Lúc này khi chân côn nhả vừa gần hết thì chân phải bạn kết hợp chêm một ít ga vào cho tốc độ xe tăng lên phù hợp với số sau đó nhả hết côn ra và chêm thêm một ít ga nữa cho tốc độ lên tầm 40km/h là được.
Sau khi bạn đã có thể điều khiển xe tốt ở số 4 và tốc độ 40km/h thì bạn có thể tăng mức độ luyện tập của mình lên số 5 và vận tốc 50km/h nhé. Các bước thực hiện như sau, xe bạn đang chạy ở tốc độ 40k/h bạn tiến hành nhả bỏ hết chân ga và đạp hết chân côn đưa cần số tới vị trí số 5. Tiếp theo nhả hết chân côn ra nhẹ nhàng và có thể nhanh hơn một chút xíu so với các lần trước vì xe đang ở tốc độ khá cao rồi ta cần thực hiện các thao tác thật nhanh gọn lẹ để xe chạy êm không bị giật khựng. Khi chân côn nhả gần hết thì bạn tiến hành chêm một ít ga và rồi mới nhả hết chân côn ra để xe đi vận tốc phù hợp với số sẽ không giật khựng xe lại, sau đó tăng ga lên cho tới vận tốc 50-55km/h để luyện tập.
Trường đào tạo lái xe ô tô Đồng Tiến chúc các bạn có thể tự học lái xe ô tô ở nhà một cách an toàn và hiệu quả nhé.
 
Chỉnh sửa cuối: