Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
14/6/10
78
3
8
TT – UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét, chấp thuận áp dụng một mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 2% doanh thu nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tránh hiện tượng tiêu cực trong ngành thuế.
http://bietthuquan7.com/de-nghi-ap-muc-2-gia-tri-bat-dong-san-khi-chuyen-nhuong/
Theo UBND TP, hiện rất khó xác định chính xác như thế nào là có chứng từ đầy đủ để áp dụng mức thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế hoặc không có chứng từ đầy đủ để áp dụng mức thuế suất 2% giá chuyển nhượng theo như quy định.
* Ngày 22-10, tại buổi làm việc giữa HĐND TP.HCM với Sở Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoRea), ông Lê Hoàng Châu – chủ tịch HoRea – phản ảnh nghị quyết 02 về giải quyết nợ xấu, xử lý hàng tồn kho đã có từ cuối năm 2012 nhưng mãi đến nay công tác triển khai quá chậm trễ. Tại TP.HCM, rất nhiều dự án xin chuyển từ nhà thương mại sang làm nhà ở xã hội, xin chẻ nhỏ căn hộ nộp hồ sơ qua nhiều vòng mất nhiều tháng trời mà vẫn không được duyệt.
Ông Phạm Văn Đông, trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP.HCM, cho rằng việc triển khai gói 30.000 tỉ đồng quá chậm trễ thêm khó khăn cho thị trường bất động sản. “Nhà ở xã hội phải là chính sách xuyên suốt, lâu dài chứ không phải tình thế như hiện nay. Tôi đi thực tế tại nhiều địa phương và thấy nhà thương mại, tái định cư chuyển sang nhà ở xã hội đang vướng cho cả doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân. Nhiều dự án xây lên khó kiếm người ở do quá xa, người dân về không có việc làm. Vì vậy không phải chỗ nào làm nhà ở xã hội cũng được” – ông Đông nói.
Theo Bietthuquan7.com

 
Hạng C
Cái này em thấy các Chi cục Thuế đã thu người bán từ lâu rồi mà?
Nếu địa chỉ trên chứng minh khác với địa chỉ BĐS bán, sẽ bị thu 2%.
Còn nếu cùng địa chỉ thì ko bị 2% này.
 
Hạng B1
3/10/13
78
1
6
36
"Theo UBND TP, hiện rất khó xác định chính xác như thế nào là có chứng từ đầy đủ để áp dụng mức thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế hoặc không có chứng từ đầy đủ để áp dụng mức thuế suất 2% giá chuyển nhượng theo như quy định."

sao kg để như cũ, để còn dễ lách luật nhở
 
Hạng B2
20/5/07
330
1.062
93
Đúng, cứ công khai, minh bạch thế cho dễ. Mà mức 2% cũng tạm hợp lý. Giả sử năm 19xx bác mua 1 căn nhà ở Đồng Khởi 100 cây có hợp đồng công chứng. Bây giờ bán 1100 cây phải đóng 250 cây à. Chỉ tạo cơ hội cho XXX thôi.
 
Hạng B1
3/10/13
78
1
6
36
bác này thí dụ hay quá, mà như bác nói cũng hog đúng nhà mua 19xx tới giờ thì đóng 2% thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.