Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
33
Với đề xuất CSGT được phép mang súng trường, tiểu liên và súng bắn đạn cao su, cục trưởng CSGT trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng đã cho biết quan điểm của mình.

Bộ Công an vừa đề xuất Dự thảo quy định quyền hạn, chức năng, hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát trên đường của lực lượng CSGT để lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, Bộ Công an đề xuất CSGT được trang bị thêm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên.

Đề xuất CSGT được mang súng tiểu liên và phát biểu của cục trưởng CSGT


Liên quan đến đề xuất của Bộ Công an, chiều 4/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng CSGT (Bộ Công an) lý giải, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, công an nhân dân được sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

“Tại Thông tư 01/2016 lại chưa được nêu cụ thể CSGT được sử dụng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ gì nên dự thảo này phải bổ sung”, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nói và cho hay, việc đề xuất trang bị súng trường, súng tiểu liên là phù hợp với hoạt động của lực lượng CSGT.

"Hơn nữa, đây chỉ là cụ thể hoá trong Luật, không phải khi có quyền sử dụng, cảnh sát sẽ được trang bị ngay. Nếu được thông qua, Bộ Công an còn phải căn cứ trên tình hình thực tế mà quyết định trang bị vũ khí cho lực lượng CSGT địa bàn sao cho phù hợp", Cục trưởng Cục CSGT nói.

Đại diện phòng CSGT, công an TP. Hà Nội cũng đồng ý với đề xuất trên với lí do hiện nay CSGT khi tuần tra chỉ có công cụ hỗ trợ chứ chưa có vũ khí.

Đề xuất CSGT được mang súng tiểu liên và phát biểu của cục trưởng CSGT


Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, súng bắn đạn cao su mà CSGT đang sử dụng là thuộc nhóm "công cụ hỗ trợ". Việc quy định như dự thảo sẽ tăng hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh gia tăng tội phạm ma túy có sử dụng súng và các hành vi chống đối CSGT.

Trước đó, trả lời báo giới, Thiếu tướng, tiến sĩ Nguyễn Mai Bộ (Uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội) cho rằng, CSGT là một lực lượng trong công an nhân dân nói chung nên có quyền được sử dụng các loại vũ khí mà pháp luật không cấm, song cần sử dụng như thế nào cho hợp lý với điều kiện và thực tiễn của công việc. Việc trang bị vũ khí gì, công cụ hỗ trợ gì đã được nêu trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 và Bộ trưởng Bộ Công an có quyền quyết định.

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ cũng lưu ý, đôi khi việc có quyền sử dụng vũ khí cũng tạo thêm áp lực cho cảnh sát, bởi luật đã quy định rõ được nổ súng khi nào, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý rất nặng.
Theo báo giao thông
 
Hạng C
20/4/19
687
237
86
Mang theo tên lửa cũng được nữa. Miễn sao người mang phải là "Người công an nhân dân", có tâm, có đức, có tài, vì nhân dân phục vụ.
 
  • Like
Reactions: PKW
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
CSGT trang bị súng ngắn và còng để trấn áp người vi phạm manh động như Police Patrol nước ngoài là bình thường, còn trang bị súng trường tự động có vẻ hơi quá đáng.
Vấn đề là cán bộ tuần tra giao thông có thực thi công vụ đúng quyền hạn và trách nhiệm được giao hay không, xử lý đúng người đúng lỗi đúng luật hay chưa, câu hỏi chưa có trả lời.
 
Hạng C
29/3/15
596
538
113
41
Kể cả trang bị xe tăng hay đại bác cho CSGT cũng được. Cứ trang bị cho nó oách!
 
Hạng B2
14/6/17
149
101
63
35
Công việc của các đồng chí là đảm bảo an toàn giao thông chứ có đảm bảo tính mạng đâu mà súng với ống,cứ cầm gậy ra đường nhấp nhấp mấy cái là có xèng rồi
 
PKW confirmed
Hạng B2
1/10/12
103
27
28
Trang bị vũ khí cho CSGT là cần thiết khi lắm kẻ vi phạm quá manh động, thử hỏi trên thế gian này có nước nào mà người vi phạm đang trong tình trạng say rượu sai lè ra mà bị tuýt vào, nhẹ thì đòi phải cho xem "chuyên đề công tác" quá hơn thì cãi cùn rồi vác nón bảo hiểm hay gạch đá hành hung CSGT phải đi viện cấp cứu không? Còn ai lợi dụng bộ quân phục để kiếm tiền phi pháp của dân thì mn cứ tố cáo để cơ quan chức năng xử lý.
Không thể vin vào lý do 1 số CSGT sai phạm rồi ai đó bảo tại vậy nên "dân" mới manh động. Ủa, vậy là cứ mặc định đã CSGT là ăn hối hộ, còn "dân" vi phạm luật bị vịn vô là có quyền không chấp hành hả? Mà như hiện nay muốn trấn áp thì với cây gậy bằng nhựa rỗng + khẩu súng CCHT lắm khi còn chả có đạn thì trấn áp được mấy ông "dân" quen thói côn đồ chắc?