Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
33
Thứ trưởng y tế cho rằng tài xế dương tính với ma tuý rất khó để cai nghiện, nếu không tước bằng lái vĩnh viễn có khả năng sẽ tiếp tục gây tai nạn.
Chiều 22/7, tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông, ông Nguyễn Anh Cương, Phó chủ tịch tỉnh Hải Dương, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu thu hồi vĩnh viễn giấy phép lái xe của người vi phạm giao thông dương tính với ma tuý.

Đề xuất tước bằng lái vĩnh viễn với tài xế nghiện ma tuý


"Quy định thu giấy phép lái xe 6 tháng như hiện nay chưa hợp lý, bởi không đủ để người nghiện ma tuý đi cai nghiện. Hơn nữa, nhiều lái xe nghiện ma tuý không thể cai, khi có lại bằng lái vẫn có thể gây tai nạn", ông Cương giải thích.
Đồng tình với quan điểm này, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng tài xế dương tính với ma tuý rất khó cai nghiện. Nếu không tước bằng lái vĩnh viễn, họ sẽ tiếp tục gây tai nạn nghiêm trọng hơn.
Bên cạnh đó, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng có tình trạng "điểm đen" ngay trong cơ quan đào tạo, kiểm tra. "Đăng kiểm xe thì xe xấu thành xe tốt, đào tạo không nghiêm khắc. Điểm đen này còn nguy hiểm hơn điểm đen trên đường".
Vnexpress.
 
Hạng D
7/1/14
1.001
5.929
113
Đúng là cần tước Vĩnh viễn, tước có mấy tháng cũng không hết nghiện
 
Hạng C
3/1/10
848
7.215
93
Thứ trưởng y tế cho rằng tài xế dương tính với ma tuý rất khó để cai nghiện, nếu không tước bằng lái vĩnh viễn có khả năng sẽ tiếp tục gây tai nạn.
Chiều 22/7, tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông, ông Nguyễn Anh Cương, Phó chủ tịch tỉnh Hải Dương, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu thu hồi vĩnh viễn giấy phép lái xe của người vi phạm giao thông dương tính với ma tuý.

View attachment 1971512

"Quy định thu giấy phép lái xe 6 tháng như hiện nay chưa hợp lý, bởi không đủ để người nghiện ma tuý đi cai nghiện. Hơn nữa, nhiều lái xe nghiện ma tuý không thể cai, khi có lại bằng lái vẫn có thể gây tai nạn", ông Cương giải thích.
Đồng tình với quan điểm này, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng tài xế dương tính với ma tuý rất khó cai nghiện. Nếu không tước bằng lái vĩnh viễn, họ sẽ tiếp tục gây tai nạn nghiêm trọng hơn.
Bên cạnh đó, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng có tình trạng "điểm đen" ngay trong cơ quan đào tạo, kiểm tra. "Đăng kiểm xe thì xe xấu thành xe tốt, đào tạo không nghiêm khắc. Điểm đen này còn nguy hiểm hơn điểm đen trên đường".
Vnexpress.

Trong kỳ họp QH vừa rồi em có ngó thấy đoạn ông Dung, Bộ trưởng LĐ-TB-XH trả lời, ông ấy
thừa nhận một số thông tin nghe thấy sợ: các trung tâm cai nghiện quá tải 200%, nhiều thì tới 400%. Tỷ lệ tái nghiện tới 90%. Hơn 40% con nghiện ở phía Nam là tội phạm.

Vậy thì thương tiếc gì mấy thằng tài xế nghiện, thương nó thì ai thương bao nhiêu nạn nhân vô tội?

(đ.m bọn nghiện phải em em cho đi lao động khổ sai hết, chứ ở đó mà phá trại ra ngoài làm loạn).