Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Trong đêm tối, người đàn ông phóng xe máy ngược chiều trên đường vành đai 2 thì bị ôtô tông chết tại chỗ.

Đi ngược chiều trên đường vành đai 2, tài xế xe máy bị tông chết


Sáng 15/2, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn xảy ra tối qua khiến người đàn ông lái xe máy chết tại chỗ là do nạn nhân không chấp hành báo hiệu đường bộ, đi xe máy ngược chiều.

Theo đó, vào khoảng 20h40 ngày 14/2, anh Đỗ Ngọc Thạch (SN 1978, trú tại Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) lái xe ôtô BKS 29B-40786 (loại xe khách 16 chỗ ngồi của Công ty CP đầu tư và nhân lực số 1 Hà Nội) chạy trên đường vành đại 2 (đường Bưởi trên cao) chiều từ Hoàng Quốc Việt hướng đi đường Láng.

Khi đến khu vực ngã tư đường Bưởi - Cầu Giấy, ôtô này va chạm xe máy BKS 30F6-7732 do anh Nguyễn Quốc M. (SN 1983, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) cầm lái đang chạy ngược chiều.
Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Quốc M. chết tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng phần đầu xe.

Hiện công an quận đang chỉ đạo cơ quan CSĐT phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tổ chức điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định.
Theo Zing news
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Trong trường hợp này, xe 16 chỗ nên thắng lại, đi thụt lùi, nhường cho xe 2 bánh chạy qua thì sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.....
Và các xe phía sau cũng phải nhanh chóng lùi để tránh va chạm xe 16 chỗ. Nếu không, có thể bị đi tù vì không giữ khoảng cách an toàn.
Tất cả cùng lùi xe đồng loạt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luật giao rất nhân văn.