Hạng B1
31/5/19
95
501
53
40
Câu chuyện chạy xe vào làn dừng khẩn cấp tưởng như ai cũng biết là sai rành rành ra đó, luật cũng đã quy định rõ ràng và cộng đồng mạng thì chửi như tát nước vào mặt nhưng vẫn có rất nhiều người cãi chày cãi cối lấy lí do "cơ sở hạ tầng và trạm thu phí làm kẹt xe nên mới đi vào làn thứ 3".

Screen Shot 2022-06-18 at 13.39.45.png


Đến năm 2022 rồi mà vẫn phải đi cãi nhau với mấy ông bảo rằng "đi vào làn dừng khẩn cấp vì do cơ sở hạ tầng không đáp ứng được lượng xe đông".

Cái câu chuyện làn dừng khẩn cấp trên cao tốc không phải ngày một ngày hai, trên diễn đàn đã biết bao nhiêu bài chửi mấy ông chui vào làn này chạy khi đông xe hoặc ùn ứ rồi.

Tưởng ngoài kia nhiều ông dư tiền mạnh chân đạp ga vào làn dừng khẩn cấp thì chớ, bị chửi thì chỉ có thể im lặng tức tửi không làm được gì chứ, ấy thế mà vẫn nhiều tài xế quay qua chửi ngược lại và ca bài ca "do cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nên mới chạy vào làn khẩn cấp".

Em không nói ngoài facebook đâu các bác, rất nhiều bác trong diễn đàn cũng lấy lí do kẹt trạm, đường đông nên đi vào làn khẩn cấp nhé. Nhiều bác còn vui miệng hơn khi nói "đây là làn thứ 3". Tổng hợp một vài lý do hài hước để đi vào làn khẩn cấp như sau:

- Chủ thầu đàng hoàng người ta không bao giờ làm làn khẩn cấp
- Do 2 ngày cuối tuần đông xe và BOT chuyên dàn cảnh kẹt xe không xả trạm. Nên chửi là chửi BOT chứ không phải chửi người vì kẹt xe đi vào làn khẩn cấp

- Dân bị phạt thì các anh hả hê. Nhưng cái chính cơ sở hạ tầng đường xá chậm phát triển so với số lượng xe tăng vọt, bây giờ cái cao tốc mỗi bên 5, 6 làn đủ đáp ứng số lượng xe thì không kẹt, mà không kẹt thì số lượng xe chạy vào làn khẩn cấp rất ít. Quan sai, thiếu tầm nhìn, tham nhũng, ăn dày (nếu không tham nhũng thì không thiếu tiền làm cái cao tốc thêm vài làn đâu ạ) thì các anh im thin thít, ngay trong cái topic này thôi đã rõ rất ít ai nói chuyện này, còn chuyện dân bị bắt thì ai ai cũng hả hê.

- Vấn đề quan trọng là: đường nhỏ, xe quá đông mà bon làm đường như thế xem được
- Một người sai hoặc 1 số ít người sai thì là do lỗi cá nhân. Nhưng nhiều người sai thì chắc chắn do lỗi tụi quản lý rồi.

Screen Shot 2022-09-07 at 15.00.31.png


Screen Shot 2022-09-07 at 15.00.37.png


Các anh bảo kẹt xe, ùn tắc nên người ta vào làn khẩn cấp vậy lúc đường không tắc, làn không đông có xe vẫn vào làn dừng khẩn cấp thì các anh nói sao? Hay mấy tấm ảnh này lụm của bác nào đấy, không lẽ nước ngoài người ta đang giả mạo kẹt xe, ảnh ghép hay sao mà không ai chạy vào làn dừng khẩn cấp?

Không lẽ kẹt xe, ùn tắc là phi vào làn đó để giải quyết vấn đề hả ta? Chạy xe thì ý thức kém, chui vào làn dừng khẩn cấp đến lúc thì cúp đầu ra, ông nào cũng cúp đầu ra bắt buộc các xe ở 2 làn chính phải nhường thì lại gây ùn ứ phía sau.

Không biết nhận thức có vấn đề hay sao? Giờ đi vào làn khẩn cấp lại bảo do đường kẹt xe đông, cơ sở hạ tầng không đủ nên chạy vào? Một làn đường bị cấm đi vào nếu xe không xảy ra sự cố từ xưa tới nay, nay lại bị bao biện cho cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng.

Lấy lỗi của người khác rồi lấp liếm cho lỗi của bản thân, tư duy ngụy biện đổ thừa, chỉ có anh sai chứ tôi không bao giờ sai. Làn khẩn cấp sử dụng như đúng nghĩa của nó chứ không phải làn thứ 3 mà kẹt xe là được phép chạy vào đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
19/2/09
259
309
63
Trong một số phóng sự trên VTV, vẫn có những bình luận rằng do ô tô đi hết các làn nên xe máy phải leo hè phố, chứng tỏ rằng việc xe máy leo hè phố là việc đã được xã hội coi là rất bình thường.
Xe máy leo hè phố là phạm luật, nhưng lại được coi là chuyện bình thường.
Rất may, việc ô tô đi vào làn khẩn cấp không được xã hội chấp nhận, mặc dù bản chất nó rất giống với xe máy leo hè phố.
 
  • Like
Reactions: Osin and nttanmam
Hạng D
16/11/20
2.640
7.878
113
37
Thực tế thì những trường hợp chạy lane khẩn cấp:
- Biết đường -> chỗ nào có camera phạt nguội thì vào -> Không có thì ra -> Xui bị quay lại thì dính chịu.
- Chạy xe thuê, xe mướn, xe mượn -> Nó ghi biển số xe chứ có biết ai chạy đâu. Tới lúc dính phạt nguội thì có khi nó cũng nghỉ hay trả xe lâu rồi. Còn liên quan gì nữa đâu.
- Ỷ quen biết hay có gì đó thì sếp lo, hãng xe lo-> Có phạt nguội, bắt cũng có cách xóa được nên ko quan tâm.
- Thành phần còn lại là: nhà bao việc kiểu có việc gấp không về kịp thì toang, kẹt xe vào làn khẩn cấp là do NN quản lý kém, không đáp ứng được cơ sở hạ tầng. Ai mà đăng lên chửi tài xế đi làn khẩn cấp vậy chắc trừ mình ra.
 
Hạng B2
11/12/20
328
377
63
Điều cần làm là lắp đặt thêm camera trải dài trên cao tốc. Nâng cấp thuật toán nhận diện xe được chính xác hơn.

Phạt tiền, giam bằng là cách tốt nhất. Khỏi cần chửi. ^^
 
Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Trạm nó cầm súng nhét vào đầu bắt các anh đi vào làn dừng khẩn cấp quá? Lấp liếm bào chữa
 
  • Like
Reactions: nttanmam