Hạng D
2/6/17
1.956
274
83
44
Đi xe trả góp: Nơm nớp lo CSGT xử phạt

Người dân vẫn lo lắng khi đi xe trả góp ra đường sẽ bị CSGT phạt
Việc tài xế sử dụng đăng ký xe bản phô tô có xác nhận của ngân hàng bị CSGT xử phạt lỗi không mang đăng ký gốc khiến nhiều người hoang mang. Để gỡ rối cho vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an không xử phạt các trường hợp trên. Tuy nhiên, do đây mới chỉ là đề nghị từ phía NHNN, vẫn chưa có trả lời chính thức từ Bộ Công an nên những người sử dụng xe trả góp vẫn lo lắng khi lái xe ra đường.
[pagebreak][/pagebreak]
Một người mua xe trả góp là anh Phạm Tấn Lâm (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết, không rõ đã được sử dụng bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng chưa. "Từ khi có thông tin CSGT xử phạt lỗi không có đăng ký xe bản gốc tôi để ô tô ở nhà đi làm bằng xe máy. Có thông tin Thống đốc NHNN đề nghị Bộ Công an nhưng vẫn chưa hiểu là có được sửa đổi hay không".

Còn anh Thái Minh Quân (Đống Đa - Hà Nội) đang sử dụng một chiếc Kia Morning trả góp cũng rất băn khoăn về vấn đề trên. Anh cho biết, từ khi nghe tin bị CSGT xử phạt, mỗi lần lái xe ra đường hay cho mượn xe tôi đều rất lo".

Đến nay, tuy chưa có văn bản chính thức trả lời đề nghị của NHNN về việc cho phép sử dụng bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng khi lưu thông nhưng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, các ngân hàng giữ bản chính đăng ký phương tiện là không đúng theo quy định. Ông khuyên chủ phương tiện liên hệ với ngân hàng để thực hiện đúng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh cho biết thêm, giấy đăng ký xe photo công chứng không thay thế được bản chính khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nói cách khác là không có giá trị khi tham gia giao thông. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải mang theo đăng ký xe; kích thước, chất liệu giấy đăng ký xe đã được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ Công an.

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: super7series
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Tại sao công chứng không có giá trị ? Ít ra hiệu lực nó tồn tại trong mấy tháng chứ ? Bây giờ hệ thống điện toán phục vụ cho việc liên thông mọi ngành nghề. Nếu người ta vi phạm thì truy cứu thông tin mấy hồi. Còn tự nhiên đòi cầm bản chính làm gì nhỉ ? Tưởng bản chính là hay ah , chứ không phải 1 lô 1 lốc mấy thằng nào đi toàn land , lex, bị chộp vì xài giấy tờ bản chính....giả đấy thôi. Vụ nầy lên báo hồi năm rồi , năm kia gì đấyai search giùm. Tạo điều kiện cho người ta kinh doanh thuận lợi , chứ chả lẽ , dân họ đi mua trả góp chiếm tỷle65 đến 70% , bây giờ bị chựng cũng vì việc nầy , rõ điên !
 
Tập Lái
8/4/17
30
150
33
Tp.HCM
Luật như CQQ

mặc dù em không nằm trong diện xe trả góp, nhưng em cũng rất ức chế.

chỉ hỏi 1 câu: tại sao khi tham gia giao thông phải mang theo bản gốc cà-vẹt xe?
Giờ mấy giấy tờ quan trọng, người ta để ở nhà bỏ két sắt khoá lại được không?

Luật như bùi.
 
Hạng B1
6/7/17
62
30
18
38
Đang tính mua trả góp mà thấy cái này chưa ngã ngũ nên cũng phải đợi thêm
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Khổ quá
Bao nhiêu năm rồi mà các nghành các bộ không thống nhất được với nhau, chỉ khổ người dân.
Anh nào bây giờ cũng cho mình đúng, mang hết cục nọ cục kia ra viện dẫn.
NHNN với Bộ CA ngồi lại thống nhất sớm cho dân yên tâm làm ăn.
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Em cũng trong trường hợp này, cũng đã liên hệ NH hỏi xem nhưng không thể khác được. Hôm nay đọc tin tức thì cũng chưa đâu vào đâu. NH và CA đang vênh nhau, Bộ tư pháp thì đang kiến nghị lên TT xin ý kiến chỉ đạo, dân ta tiếp tục...chờ, không biết chờ đến khi nào. Trong khi chờ vẫn bị CA xử như thường. Buồn quá VN ơi vì thủ tục hành chính của Việt Nam chủ yếu " hành dân là chính".
 
Hạng B2
2/7/14
124
1.156
93
"Ông khuyên chủ phương tiện liên hệ với ngân hàng để thực hiện đúng" Nghe cái này là thấy shit rồi
 
  • Like
Reactions: AeroInn
Hạng D
16/8/12
1.954
1.524
113
Bến tre
NH thì họ có qui luật của họ, còn CA có quy định của CA, người dân phải làm việc với cả 2, biết phải theo bên nào?
Kêu dân đi tự bàn bạc với NH, đồ điên. Shit.