Hạng B2
3/7/20
219
48
28
24
Sở GTVT TP.HCM thông báo về việc điều chỉnh giao thông trên cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2 nhằm đảm bảo tuổi thọ của cầu.

Sở GTVT cho biết nhằm đảm bảo điều kiện khai thác và tuổi thọ của công trình cầu Tân Thuận 1 (nối quận 4 và quận 7, TP.HCM), tránh các sự cố đáng tiếc, Sở GTVT thông báo kể từ 9 giờ ngày 5-9, điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2.

Phương án cụ thể như sau:
Đối với cầu Tân Thuận 1 sẽ cấm tất cả các loại phương tiện có tải trọng toàn bộ xe trên năm tấn lưu thông qua cầu (lưu thông một chiều, hướng từ quận 7 qua quận 4).
Đối với cầu Tân Thuận 2, hướng lưu thông từ quận 4 sang quận 7 tất cả các loại xe được phép lưu thông. Hướng lưu thông từ quận 7 sang quận 4 sẽ cấm các loại xe 2 bánh lưu thông; Cấm xe sơ-mi-rơ-moóc lưu thông từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ.


Điều chỉnh giao thông qua cầu Tân Thuận 1, Tân Thuận 2

Cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2

Lưu ý: Người điều khiển phương tiện giao thông qua khu vực nói trên phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu giao thông trên đường hoặc hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông ...

Theo Báo Pháp Luật
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Sở GTVT TP.HCM thông báo về việc điều chỉnh giao thông trên cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2 nhằm đảm bảo tuổi thọ của cầu.

Sở GTVT cho biết nhằm đảm bảo điều kiện khai thác và tuổi thọ của công trình cầu Tân Thuận 1 (nối quận 4 và quận 7, TP.HCM), tránh các sự cố đáng tiếc, Sở GTVT thông báo kể từ 9 giờ ngày 5-9, điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2.

Phương án cụ thể như sau:
Đối với cầu Tân Thuận 1 sẽ cấm tất cả các loại phương tiện có tải trọng toàn bộ xe trên năm tấn lưu thông qua cầu (lưu thông một chiều, hướng từ quận 7 qua quận 4).
Đối với cầu Tân Thuận 2, hướng lưu thông từ quận 4 sang quận 7 tất cả các loại xe được phép lưu thông. Hướng lưu thông từ quận 7 sang quận 4 sẽ cấm các loại xe 2 bánh lưu thông; Cấm xe sơ-mi-rơ-moóc lưu thông từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ.


View attachment 2300801
Cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2

Lưu ý: Người điều khiển phương tiện giao thông qua khu vực nói trên phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu giao thông trên đường hoặc hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông ...

Theo Báo Pháp Luật
Câu này có thể hiểu là các xe bồn chở nhiên liệu có tổng trọng tải chắc chắn hơn 5T sẽ qua cầu TT2 để vào TP ngoài khung giờ cấm ? Vậy thông báo tiếc gì mà không thêm câu này vô cho rõ nghĩa nhỉ ?