Hạng B2
8/8/13
135
28
28
Theo số liệu do cơ quan CCFA đại diện cho các nhà sản xuất ôtô Pháp công bố ngày 1/8, doanh số bán xe mới tại Pháp phục hồi nhẹ trong tháng Bảy vừa qua, đạt 150.248 chiếc, tăng 0,9%, khi các nhãn hiệu xe hơi Pháp đưa ra các mẫu xe mới.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng của các công ty sản xuất ôtô nước này giảm tới 20,8%.

Theo CCFA, doanh số bán xe của Tập đoàn PSA Peugeot Citroen tăng 0,9%, trong khi doanh số của hãng Renault, sở hữu nhãn hiệu xe Dacia giá rẻ, cũng tăng 4,7%.

Một chuyên gia cho rằng các nhãn hiệu xe hơi Pháp đang được quan tâm nhiều nhờ luôn đổi mới chủng loại, mẫu mã, tuy nhiên, để đối phó với sự cạnh tranh dữ dội trên các thị trường Pháp và châu Âu vẫn đang trên đà sụt giảm, các công ty Pháp phải tìm cách bảo vệ lợi nhuận của mình, thậm chí phải giảm sản lượng.

Các số liệu của CCFA cho thấy sản lượng xe hơi và xe thương mại hạng nhẹ của PSA và Renault đã giảm 20,8% trong 6 tháng đầu năm nay.

Thị trường xe hơi Pháp, cũng như nhiều thị trường khác, vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính, bất chấp việc chính phủ nước này đang thực hiện kế hoạch trợ cấp cho những người đổi xe cũ lấy xe mới.
IMG_0803.jpg


Xe nhập chính hãng
Bảo hành chính hãng 3 năm
Liên Hệ để lái thử xe 0908.450.548
 
Last edited by a moderator: