Hạng D
2/12/03
1.555
3.948
113
Vietnam
Doanh số ô tô ở Nga có thể giảm 35% trong năm nay
Các yếu tố chính trị, giá dầu, tỷ giá đồng Rúp, điều kiện cho vay và chính sách tài trợ của nhà nước sẽ ảnh hưởng xấu đến doanh số ô tô của nước Nga trong năm nay.[pagebreak][/pagebreak]

Công ty kiểm toán tư vấn kinh doanh toàn cầu PricewaterhouseCoopers (PwC) vừa đưa ra dự báo doanh số ô tô mới năm 2015 của Nga sẽ giảm từ 25% đến 35% do đồng Rúp suy yếu và nền kinh tế xuống dốc. Doanh số năm nay có thể chỉ trong khoảng 1,52 triệu đến 1,75 triệu so với 2,34 triệu vào năm 2014.

PwC cho biết do đồng Rúp suy yếu có thể khiến người mua hướng đến xe nội địa hơn nhưng vẫn giảm 10%. Trong khi xe ngoại lắp ráp trong nước giảm 33%, xe nhập nguyên chiếc giảm 55%.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu ở Nga cho biết, trong tháng 12, để chạy đồng Rúp mất giá người Nga đổ xô mua hàng hóa, khi đó doanh số ô tô tăng 2,4%. Nhưng sang tháng 1/2015 khi đồng Rúp mất giá đến 40% doanh số ô tô giảm 24%.
Doanh số ô tô ở Nga có thể giảm 35% trong năm nay
Sau sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết, thị trường ô tô ở đất nước 143 triệu dân bùng nổ. Nhưng từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ucraina, tác động từ cấm vận của các nước phương Tây và giá dầu giảm, thu nhập nhân dân kém đi đã khiến doanh số ô tô giảm sút.

CEO liên minh Renault-Nissan, Carlos Ghosn, hiện đang nắm quyền kiểm soát hãng ô tô lớn nhất nước Nga AvtoVAZ hồi đầu tháng đưa ra dự báo thị trường ô tô Nga sẽ sụt giảm 20% trong năm nay.
Ford cho biêt doanh số ở Nga giảm 38% trong năm 2014, hiện đang cân nhắc về tình hình kinh doanh trong năm 2015.

GM hy vọng năm nay sẽ giảm lỗ ở thị trường châu Âu nhưng làn gió ngược ở thị trường Nga có thể khiến GM tiêu tan hy vọng.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
9/7/13
972
872
93

Công ty kiểm toán tư vấn kinh doanh toàn cầu PricewaterhouseCoopers (PwC) vừa đưa ra dự báo doanh số ô tô mới năm 2015 của Nga sẽ giảm từ 25% đến 35% do đồng Rúp suy yếu và nền kinh tế xuống dốc. Doanh số năm nay có thể chỉ trong khoảng 1,52 triệu đến 1,75 triệu so với 2,34 triệu vào năm 2014.

Đối với bác Pu thì chẳng sao cả, Nga càng đỡ tai nạn giao thông. .
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Thỏa thuận ngừng bắn đã được ký, mong rằng bác Pu sẽ từ bỏ mộng bành trướng để lệnh cấm vận được dỡ bỏ, dân Ucraina và dân Nga bót khô, dân châu Âu bớt lo. Bác Pu chỉ bị giảm bớt đi danh hiệu "nhân vật quyền lực nhất thế gới." mà hiện bác đang bị mê muội vì danh hiệu này.
Lo cho hạnh phúc nhân dân đi, tự nhiên quyền lực sẽ đến.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Thỏa thuận ngừng bắn đã được ký, mong rằng bác Pu sẽ từ bỏ mộng bành trướng để lệnh cấm vận được dỡ bỏ, dân Ucraina và dân Nga bót khô, dân châu Âu bớt lo. Bác Pu chỉ bị giảm bớt đi danh hiệu "nhân vật quyền lực nhất thế gới." mà hiện bác đang bị mê muội vì danh hiệu này.
Lo cho hạnh phúc nhân dân đi, tự nhiên quyền lực sẽ đến.

Bác nói quá chuẩn!

Pác Pu mê muội danh hão, ham quyền cố vị, lại muốn xây dựng chủ nghĩa yêu nước thái quá như bác Tập Cận Bò... có khi quá khích thành kiểu Hitler...
Hài nhất bác hay cởi trần khoe cơ bắp câu cá, hay đi long nhong... chả khác chi họ nhà Kim Ủn PR hình ảnh...

Chắc bác Pu sẽ thay đổi hiến pháp làm tiếp TT đến chít... thì bọn triệu tỷ phú nó di dân hết... dân Nga và CN ô tô tại Nga cũng chít theo pác ! ;)
 
  • Like
Reactions: car_is_love
Hạng B2
26/10/14
154
102
43
Bác Pu có "tầm" mà nhất thời mê muội danh vọng hão huyền đánh mất cái "tâm" khiến dân chúng
lầm than... Rõ khổ :(
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy