Hạng D
2/12/03
1.545
3.922
113
Vietnam
Doanh số ô tô toàn cầu có thể phải trả giá 2,8 triệu xe cho Brexit
Nước Anh bỏ phiếu rời EU có thể khiến các nhà sản xuất ô tô phải trả giá khoảng 2,8 triệu xe doanh số toàn cầu đến năm 2018, một nhà nghiên cứu của IHS Automotive cho biết.[pagebreak][/pagebreak]


Năm nay, doanh số xe toàn cầu có thể đạt 89,82 triệu, ít hơn khoảng 200.000 so với dự báo trước khi xảy ra Brexit. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng doanh số 2017 sẽ giảm 1,25 triệu và năm 2018 giảm 1,38 triêu so với dự báo cũ.

“Không có gì ngạc nhiên khi Anh quốc là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất,” nhà phân tích Ian Fletcher của IHS Automotive nói. Thay vì tăng 3,2% trong năm nay, doanh số ở Anh chỉ tăng 1%, tiếp theo là sụt giảm vào 2 năm kế tiếp.

Toyota cho biết, Brexit có thể khiến các kiểu mẫu xe Avensis và Auris sản xuất ở Anh bán ở EU bị đánh thuế 10%. Điều này buộc công ty phải giảm giá hoặc doanh số.

Theo số liệu của Hiệp hội Sản xuất và Thương mại (SMMT) công nghiệp ô tô Anh quốc xuất khẩu khoảng 80%, với 60% xuất sang phần còn lại của các quốc gia EU.
Theo Autonews
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Anh mà rời EU thì đồng Bảng Anh sẽ bị mất giá. Lúc đấy mua xe ở Anh sẽ rẻ hơn. Kiểu này sắp tới Jaguar với Range Rover lại chạy đầy đường ở VN rồi :D
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy