Hạng B2
11/6/16
372
424
63
Civic ở Nhật bán không chạy là vì Honda không nhiệt tình trong việc bán Civic ở Nhật, bán chỉ để cho có. Trong phân khúc C, ở Nhật chỉ có vài loại xe: Subaru Impreza/WRX, Mazda3, Honda Insight, vài năm gần đây thì có thêm Corolla và Civic. Nói tóm lại là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trong khi Corolla hatchback có 13 grade, sedan có 10 grade, Mazda hatchback có 33 grade, sedan 15 grade hay ít ỏi như Subaru Impreza cũng có 8 grade cho mỗi loại hatchback và sedan thì Honda có rất ít lựa chọn, ngoài ra thì xe sản xuất ở nước ngoài nên cứ 3 tháng mới có một chuyến tàu biển chuyển xe về, thời gian chờ rất lâu. Vậy nên trong năm tài chính 2019, Corolla bán được hơn 110.000 xe, Impreza bán được 45.000 xe, Mazda 3 bán được 31.000 xe còn Civic bán được có 9000 xe, còn thua cả Crown và Camry là những loại xe cỡ lớn hơn, mắc tiền hơn.
 
Hạng B2
7/6/20
281
187
43
Theo ý kiến cá nhân em nghĩ thế này, người Nhật họ chủ yếu thích thanh lịch và điềm đạm nên chiếc xe mang dòng máu thể thao và ngoại hình cá tính như Civic có lẽ không hợp với kiểu người của họ, nhỉ? Bên Nhật siêu xe cũng rất ít đúng không các bác!
 
Hạng D
6/5/04
2.796
1.900
113
Vietnam
ko đâu, họ dùng xe gì là nghĩ đến hoàn cảnh phù hợp của đất nước họ, đường xá, cảnh quan môi trường của đất nước họ. ko vì mạnh yếu, đẹp xấu, khấu hao, bán lại mất giá...như ở ta đâu. Tất nhiên họ sản xuất ra được xe nên dân họ được dùng xe với giá trị chân thực nhất. xe vinfast nhà mình giá vẫn cao với đại đa số người dân, nếu họ mà sản xuất cũng cái xe vinfast đấy bán bên họ chắc chắn sẽ rẻ hơn ở ta rất nhiều.

Bác nhầm roài, ở VN cõng thuế.
 
Hạng B1
19/3/13
72
44
23
Civic ở xứ minh đang còn hot lắm. Mà sao honda ko đưa mấy dòng box car về bán. N-box mà bằng giá với mấy e hạng B thì e cũng mua 1 chiếc cafe đi phố!
N-Box này hay Freed mà về thì mình cũng cân nhắc. Nhưng chắc ăn là ế, vn thanh thiếu niên thích thể hiện nhiều nên xe nhìn phải ra gì và này nọ.
 
Mgz confirmed
Hạng D
30/8/07
1.074
168
78
Theo ý kiến cá nhân em nghĩ thế này, người Nhật họ chủ yếu thích thanh lịch và điềm đạm nên chiếc xe mang dòng máu thể thao và ngoại hình cá tính như Civic có lẽ không hợp với kiểu người của họ, nhỉ? Bên Nhật siêu xe cũng rất ít đúng không các bác!

bác nhầm rồi, dân Nhật mê tốc độ muốn chết, nguyên 1 series INITIAL D và Gran Turismo huyền thoại từ 1995 đến giờ. Tuy nhiên đến 2010s công an và MoT bắt phạt dữ quá, phạt nặng + gỡ thiết bị nên dân chơi chùn chân.
 
  • Love
Reactions: Phùng Quang Sang