Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Bất chấp đang là điểm điểm nóng Covid-19 với số ca nhiễm vượt qua 3,1 triệu người tính đến hôm 9/7, thị trường Mỹ vẫn chứng kiến cuộc đua sôi động của các hãng xe sang.

Doanh số xe sang tại Mỹ quý II 2020: Mercedes lấy lại phong độ, Tesla dẫn trước Audi


Kết thúc năm 2018, Mercedes-Benz đón nhận một tin vui khi tiếp tục giữ vị trí số 1 suốt 3 năm liên tiếp trong danh sách các thương hiệu xe sang bán chạy tại Mỹ. Tuy nhiên, năm 2019, đế chế của hãng xe ngôi sao 3 cánh đã chính thức khép lại khi đối thủ người đồng hương BMW vươn lên dẫn đầu bảng, bỏ xa Mercedes tới 8,732 xe.

Tuy nhiên, theo trang Automotive News, báo cáo doanh số hàng quý năm 2020 từ các thương hiệu xe sang tại Mỹ cho thấy Mercedes đang dần lấy lại phong độ của mình trong 6 tháng đầu năm 2020.

Cụ thể, kết thúc quý I/2020, Mercedes đã bán được 67,746 xe tại Mỹ (chưa bao gồm các dòng xe van), bỏ xa đối thủ BMW-hãng xe Đức kết thúc quý I với doanh số 59,455 xe.

Tiếp theo đó, ở quý II/2020, hãng xe có trụ sở tại Stuttgart tiếp tục vượt lên dẫn đầu với 59.461 xe. Trong khi đó, BMW có phần yếu thế hơn khi chỉ bán được 50.957 xe.
Như vậy, chỉ trong nửa đầu năm 2020, Mercedes đã vượt qua doanh số của BMW đến 16.795 chiếc.

Cũng theo doanh số bán hàng mà Mercedes đưa ra, “gà đẻ trứng vàng” của hãng xe Đức trong quý II/2020 đến từ các dòng crossover / SUV. Trong đó, GLE dẫn đầu các bảng xếp hạng với 9.500 chiếc được bán ra, theo sát là GLC-Class với 9,461 chiếc. E Class vẫn là mẫu sedan bán chạy nhất của nhà Mẹc với 6.857 chiếc đến tay khách hàng trong quý 2 năm 2020.

Doanh số xe sang tại Mỹ quý II 2020: Mercedes lấy lại phong độ, Tesla dẫn trước Audi

Mercedes GLE 400 4MATIC Coupe

Xếp sau BMW, Lexus theo sát trong cuộc đua doanh số quý II năm 2020 với 50.456 chiếc được bán ra. Điểm sáng doanh số tiếp tục đến từ Tesla ở vị trí thứ 4 với 36.800 xe vượt mặt Audi-hãng xe Đức kết thúc ở vị trí thứ 5 với 34.843 xe bán ra.

*Các hãng xe sang khác không được đề cập đến

Doanh số xe sang tại Mỹ quý II 2020: Mercedes lấy lại phong độ, Tesla dẫn trước Audi


Đúng như dự đoán, khi so sánh với dữ liệu cùng kỳ năm ngoái, doanh số đã giảm đáng kể khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát và ảnh hưởng nặng tới các hãng xe.

Doanh số xe sang tại Mỹ quý II 2020: Mercedes lấy lại phong độ, Tesla dẫn trước Audi

*Bảng thống kê được lấy từ trang CleanTechnica
 
  • Like
Reactions: Osin
3/12/14
509
302
63
36
Biên Hoà Đồng Nai
Theo em thấy dảu sản phẩm của Mẹc đa dạng hơn, rộng hơn bmw nên doanh số của mer cao hơn là đúng roài. Điều đó ko phản ánh được là bên mẽo chuộng mer hơn bmw các bác nhỉ. Muốn so sánh hai hãng đó phải so riêng doanh số từng dòng trên từng sản phẩm cùng phân khúc.
 
Hạng B1
15/12/17
56
32
18
39
Theo em thấy dảu sản phẩm của Mẹc đa dạng hơn, rộng hơn bmw nên doanh số của mer cao hơn là đúng roài. Điều đó ko phản ánh được là bên mẽo chuộng mer hơn bmw các bác nhỉ. Muốn so sánh hai hãng đó phải so riêng doanh số từng dòng trên từng sản phẩm cùng phân khúc.
Đúng rồi. Mec phủ rộng toàn bộ các dòng sản phẩm. Còn BMW và Audi (Volwagen) chỉ là 1 phần của cả tập đoàn.
 
Hạng C
15/12/14
731
1.077
93
HCMC
Mai mốt “xe sang” Lux A và Lux SA bán qua Mỹ cho bọn Mer, BMW, Lex dẹp tiệm hết. =))