Giao Thông
22/3/19
1.039
2.459
131
34
Khi đổ xăng xong, đối tượng đã yêu cầu được đổ xăng nợ mấy ngày sau sẽ quay lại trả. Sau khi nhân viên không đồng ý, đối tượng đã chạy đi mua con dao đâm chết nạn nhân

Đòi đổ nợ xăng không được, thanh niên mua dao đâm chết nhân viên

Theo điều tra, chiều tối ngày 14/7, Ước đi xe máy tới cây xăng Đồng Nai để đổ xăng.
Ước mở cốp xe và yêu cầu anh P.M.D (SN 1991, quê Sóc Trăng, là nhân viên cây xăng) đổ 2 lít xăng và nói đang hết tiền, vài ngày sau sẽ trả.
Lúc này, anh D. từ chối với lí do mới làm việc tại đây, không quen biết với Ước. Bực tức, Ước chạy xe máy đến một quán tạp hóa gần đó mua dao Thái Lan rồi quay lại cây xăng đe dọa anh D.
Trong lúc cự cãi, Ước rút dao đâm vào đùi của anh D. khiến nạn nhân ngã gục xuống đất rồi ném con dao lại chạy trốn.
Phát hiện sự việc, người dân đã vây bắt Ước giao cho công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm trúng động mạch chủ mất quá nhiều máu khiến anh Duy tử vong ngay sau đó.
Theo báo dân trí.
 

Attachments