Hạng D
2/12/03
1.545
3.920
113
Vietnam
Động cơ diesel sẽ "chết" trong vòng 1 thập kỷ nữa
Sau vụ bê bối khí thải của VW, có thể nói rằng động cơ diesel đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng không thể hồi phục mà bước vào thời kỳ suy yếu dần.[pagebreak][/pagebreak]


Scandal phát thải của Volkswagen đã đóng góp vào xu hướng này, nhưng những phát hiện của các cơ quan bảo vệ sức khỏe trên thế giới trong những năm gần đây về sự tác động tiêu cực của khí thải động cơ diesel đối với sức khỏe con người mới là nhân tố chính. Nhiều người đã đưa ra nhận định, “Ngày khai tử động cơ diesel sẽ đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.”

Nhận định ấy rất mơ hồ về thời điểm, nó có thể giao động từ 10 đến 80 năm nữa.

Nhưng Renault lại cho rằng sự sụp đổ của động cơ diesel sẽ đến sớm hơn, chỉ trong vòng 10 năm tới.

Theo Reuter dẫn nguồn từ Renault, nhà sản xuất Pháp dự kiến sẽ không sản xuất động cơ diesel trong phân khúc C, thậm chí phân khúc B. Nguồn tin từ Renault còn tiên đoán hãng sẽ hoàn toàn chấm dứt sản xuất động cơ diesel vào năm 2025.
Động cơ diesel sẽ "chết" trong vòng 1 thập kỷ nữa

Rất nhiều lý do được viện dẫn cho chủ trương loại bỏ hẳn động cơ diesel khỏi dòng sản phẩm của Renault. Nhưng việc thắt chặt quy định về khí thải trong tương lai được xe là yếu tố lớn nhất.

Quy định nghiêm ngặt về khí thải sẽ khiến công nghệ động cơ diesel không thể kiếm được lợi nhuận như trước, thậm chí phải bó tay trong việc đưa công nghệ động cơ diesel sạch vào phân khúc xe cỡ nhỏ. Bên cạnh đó hệ thống động cơ xe điện sẽ ngày càng được cắt giảm chi phí nên dự báo loại bỏ động cơ diesel của Renault hoàn toàn có thể hiểu được.

Theo: Carbuzz
 
Hạng C
5/5/16
617
979
93
Nếu dòng đời là 15-20 năm nữa thì các hãng sẽ nghiên cú và tiềp tục triển khai động cơ Diesel. Đôi khi các hãng nghiên cứu chỉ vì muốn vượt qua thức côngh nghệ chớ không hẳn vì lợi nhuận.
Chạy xe điện chán bỏ bà.... thấy sao sao.
Yêu xe vì công nghệ chế tạo và tiếng động cơ, giờ ngồi xe điện như phim viễn tưởng... lúc đó chác mình cũng gần đất xa trời... kkkk