Hạng B1
15/5/19
67
38
18
40
Liên quan vụ 'Công an Đồng Nai bắt xe quá tải giữa khuya', mới đây UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH TM Âu Châu 90 triệu đồng, đồng thời tịch thu hơn 720 tấn than đá và nhiều rơ-mooc trị giá gần 14 tỉ đồng.

Đồng Nai xử phạt, tịch thu nhiều xe với đoàn xe chở than lậu giữa khuya


Ngày 16-6, UBND tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định xử phạt hành chính với Công ty TNHH TM Âu Châu (đóng tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) số tiền 90 triệu đồng về hành vi tổ chức kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

23h tối 14-4, Công an Đồng Nai bắt quả tang Công ty Âu Châu sử dụng 27 xe đầu kéo và rơmooc vận chuyển hơn 720 tấn than đá nhập khẩu trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc huyện Nhơn Trạch.

Thời điểm kiểm tra đơn vị này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo quy định. Cụ thể là tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và lệnh điều động của công ty.
Ngoài xử phạt hành chính, UBND Đồng Nai còn xử phạt bổ sung bằng việc tịch thu hơn 720 tấn than đá, 13 xe đầu kéo và 11 rơmooc thuộc sở hữu của Công ty Âu Châu để tổ chức bán đấu giá.

Đồng Nai xử phạt, tịch thu nhiều xe với đoàn xe chở than lậu giữa khuya

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với các xe vi phạm - Ảnh: M.T.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định tịch thu số tiền 7,64 tỉ đồng tương đương trị giá 8 đầu kéo và 8 rơmooc thuộc Công ty TNHH Ngọc Minh Anh; 4,37 tỉ đồng tương đương trị giá 6 đầu kéo và 5 rơmooc thuộc Công ty TNHH TM Hào Bàng; 1,85 tỉ đồng tương đương trị giá 3 rơmooc thuộc Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease. Đây là các rơmooc sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi Công ty Âu Châu thực hiện việc nộp các khoản tiền tương đương với giá trị phương tiện nêu trên vào ngân sách nhà nước thì trả lại xe.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao cho ông Trang Thoại Hùng - giám đốc Công ty Âu Châu. Trong thời hạn 10 ngày sau khi nhận quyết định, nếu Công ty Âu Châu không tự nguyện chấp hành nộp tiền sẽ bị cưỡng chế.

Như đã đưa tin, tối 14 rạng sáng 15-4, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt kiểm tra đoàn xe chở than chạy ở uyện Nhơn Trạch.

Thời điểm bị kiểm tra, một số tài xế chưa cung cấp được giấy phép lái xe, các xe có dấu hiệu chở cồng kềnh, vượt chiều cao quy định, vượt đèn đỏ.

Đoàn xe này đều không có hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa nhập khẩu vận chuyển trên đường và không có lệnh điều động xe vận chuyển.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 xe chở than để xử phạt lỗi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe tải, vượt đèn đỏ.

Sau đó, Công an huyện Nhơn Trạch đã ra 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe và tài xế số tiền gần 550 triệu đồng.

Công an huyện Nhơn Trạch xác định Công ty Âu Châu đã không thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường trong việc vận chuyển than đá từ cảng Phú Mỹ về kho của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa tại KCN Nhơn Trạch 3.


https://tuoitre.vn/dong-nai-xu-phat...cho-than-lau-giua-khuya-20200616160526556.htm
 
Hạng C
7/10/19
918
1.365
58
44
Cứ duy trì như thế là quá ổn, mong nhiệt huyết của lãnh đạo mới luôn luôn được chăm thêm xăng, hihi