Hạng B2
26/2/08
420
160
43
hanoi
taxivip.com.vn
Gửi các Pak.
Em chót độ chút âm thanh cho xe. Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra là để xe nằm nhà 1-2 tuần là cạn bình. Lần nào đến xưởng họ đều đo rồi phán xe có dòng rò lớn và bình hư. Bình chạy 1-2 năm thì thay cũng được nhưng làm cách nào kiểm soát dòng rò để tránh hết bình khi không sử dụng xe trong ngắn hạn.
Em thấy hầu hết mọi người đều câu mát vỏ xe khi độ âm thanh. Liệu đây có phải nguyên nhân chính dẫn đến dòng rò. Có cách nào lấy mát trực tiếp từ cực âm của bình mà không phải đấu vào sườn xe ?
Xin các cao nhân khai sáng giúp.
Cám ơn.