Hạng B2
15/5/19
178
960
94
38
Nhìn không biết các bác có cảm thấy bình thường hay như nào không, chứ thực sự em nhìn nhức mắt không chịu được ấy.

Ừ, thì công nhận đường ở Việt Nam bây giờ chủ yếu là làn hỗn hợp cho các xe có thể di chuyển dễ dàng hơn, nhưng không có nghĩa là 1 anh 2 anh rồi cả con đường lấn lan như vậy.


Đoạn này là ngã tư Mai chí thọ - Đường dẫn vào cao tốc, Không có lane riêng cho xe mô tô, xe gắn máy, cũng không cấm ô tô làn nào. Nhưng đường 4 làn, thấy như vậy thì nên chạy 3 làn nhường cho 2 bánh 1 làn, chứ dành hết cả 4 làn thì xe máy họ đi kiểu gì?

Nhiều người sẽ nói như này "Xe máy hay xe oto đều phải theo luật giao thông, chỗ này không cấm oto đi vào lane đó thì họ có quyền đi, nguyên tắc là ai tới trước thì đi trước ,vậy sao xe máy không xếp hàng đợi đến lượt mình đi mà tự cho mình quyền đi trước rồi nói oto chen làn của mình"

Thật ra cũng chẳng sai nhưng nghe thì đúng chả có tí tình người, Không lẽ nhiều người nghĩ tôi chạy theo luật, tôi không vi phạm nên tôi đúng nên tôi mặc kệ xe máy? Ủa vậy 4 làn mấy ông dành hết 4 làn rồi người ta đi kiểu gì? Xe máy cũng đông chứ có phải ít gì? Ô tô lớn và đông thì đi 3 làn chứ có hải 1 2 làn như mấy đường trong trung tâm đâu.

Bản thân mình chạy cả 2 phương tiện, nhìn nhiều bác tài chạy kiểu này cũng không đồng tình tí nào ấy, chạy mấy đoạn này còn tức nữa là mình đang xếp hàng từ từ qua mấy ảnh cứ nhoi nhoi lên cúp đầu mình mới điên chứ! Sống trong một xã hội trật tự, kẹt xe người ta rất điềm tĩnh, vì biết đến lúc người ta cũng được đi. Còn xã hội lộn xộn như mình, nếu cứ như người ta thì tới khuya sẽ được về nhà. Sống ở đâu, quen ở đó.

*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/14
8.544
7.352
113
58
Nhìn không biết các bác có cảm thấy bình thường hay như nào không, chứ thực sự em nhìn nhức mắt không chịu được ấy.
Ừ, thì công nhận đường ở Việt Nam bây giờ chủ yếu là làn hỗn hợp cho các xe có thể di chuyển dễ dàng hơn, nhưng không có nghĩa là 1 anh 2 anh rồi cả con đường lấn lan như vậy.

View attachment 2324960


Đoạn này là ngã tư Mai chí thọ - Đường dẫn vào cao tốc, Không có lane riêng cho xe mô tô, xe gắn máy, cũng không cấm ô tô làn nào. Nhưng đường 4 làn, thấy như vậy thì nên chạy 3 làn nhường cho 2 bánh 1 làn, chứ dành hết cả 4 làn thì xe máy họ đi kiểu gì?

nhiều người sẽ nói như này "Xe máy hay xe oto đều phải theo luật giao thông, chỗ này không cấm oto đi vào lane đó thì họ có quyền đi, nguyên tắc là ai tới trước thì đi trước ,vậy sao xe máy không xếp hàng đợi đến lượt mình đi mà tự cho mình quyền đi trước rồi nói oto chen làn của mình" Thật ra cũng chẳng sai nhưng nghe thì đúng chả có tí tình người, Không lẽ nhiều người nghĩ tôi chạy theo luật, tôi không vi phạm nên tôi đúng nên tôi mặc kệ xe máy? ủa vậy 4 làn mấy ông dành hết 4 làn rồi người ta đi kiểu gì? Xe máy cũng đông chứ có phải ít gì? ô tô lớn và đông thì đi 3 làn chứ có hải 1 2 làn như mấy đường trong trung tâm đâu.

Bản thân mình chạy cả 2 phương tiện, nhìn nhiều bác tài chạy kiểu này cũng không đồng tình tí nào ấy, chạy mấy đoạn này còn tức nữa là mình đang xếp hàng từ từ qua mấy ảnh cứ nhoi nhoi lên cúp đầu mình mới điên chứ! sống trong một xã hội trật tự, kẹt xe người ta rất điềm tĩnh, vì biết đến lúc người ta cũng được đi. Còn xã hội lộn xộn như mình, nếu cứ như người ta thì tới khuya sẽ được về nhà. Sống ở đâu, quen ở đó.
Có trách là trách ông gắn biển báo không dành riêng 1 làn cho xe máy.
Đã là làn hỗn hợp thì không thể trách ô tô nhường hay không nhường.
Ngược lại cũng có nơi xe máy lấn hết làn ô tô, thì phải chịu thôi nếu không có phân làn.
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.719
113
40
Có trách là trách ông gắn biển báo không dành riêng 1 làn cho xe máy.
Đã là làn hỗn hợp thì không thể trách ô tô nhường hay không nhường.
Ngược lại cũng có nơi xe máy lấn hết làn ô tô, thì phải chịu thôi nếu không có phân làn.
Đúng! Phân làn cụ thể ra, làn của ai nấy chạy. Anh nào lộn xộn chạy qua làn của người ta thì lôi ra phạt. Chứ làn hỗn hợp kiểu này thì đâu có nói ai lấn ai được.
 
Hạng D
9/2/15
1.483
7.131
113
40
Lúc bình thường em không nói, nhưng tại những điểm giao kẹt xe thế này, đường 3 lane nếu đi thành 3 lane, các oto chạy sát nhau thì bảo đảm còn dư ra trên 2 met cho xe máy chạy, không có mức lấn tới sát con vỉa buộc xe máy phải leo lề.
Luật kg sai nhưng ai chạy oto cũng nên ý thức chỗ này tí.
Dù là làn hỗn hợp cũng nên chừa cho xe máy một lối đi
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.352
113
58
Lúc bình thường em không nói, nhưng tại những điểm giao kẹt xe thế này, đường 3 lane nếu đi thành 3 lane, các oto chạy sát nhau thì bảo đảm còn dư ra trên 2 met cho xe máy chạy, không có mức lấn tới sát con vỉa buộc xe máy phải leo lề.
Luật kg sai nhưng ai chạy oto cũng nên ý thức chỗ này tí.
View attachment 2325224
Ý thức không tự nhiên mà có, luật nghiêm, xử phạt thật căng, biển báo giao thông rõ ràng là sẽ từ từ tạo nên ý thức, còn như hiện nay thì cứ kêu gào ai cũng ý thức thì chắc không khả thi.
 
Hạng B2
15/5/19
117
547
94
đúng, theo luật thì công nhận k sai thật. Nhưng ý thức cả thôi. Chạy thì ai chả vội nhường cho nhau 1 lối chả chết ai. lên ô tô cũng phải chạy xe máy vậy. Nói chung nghĩ cho cộng đồng 1 tí
 
  • Like
Reactions: ltgbau
Hạng B2
25/4/19
164
521
96
37
người VN kêu họ thực thi luật đã khó, giờ thực thi luật lại đòi họ ý thức thì còn khó hơn. Theo em thì luật vẫn nên rõ ràng những đoạn đường như này nên phân chia làn rõ ràng chứ k nên để hỗn hợp như này.
 
Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
người VN kêu họ thực thi luật đã khó, giờ thực thi luật lại đòi họ ý thức thì còn khó hơn. Theo em thì luật vẫn nên rõ ràng những đoạn đường như này nên phân chia làn rõ ràng chứ k nên để hỗn hợp như này.
đúng, luật nên rõ ràng chứ cứ hỗn hơp thì mong ai nhường?
 
Hạng C
20/9/19
552
1.316
93
44
đúng, luật nên rõ ràng chứ cứ hỗn hơp thì mong ai nhường?
vậy theo ý bác thì không nên nhường cho 2 bánh 1 lối à? đừng nói bác chưa bao giờ đi 2 bánh. Đường cũng 4 làn chứ k phải 1 2 làn đâu, trên bài cũng có nói nên đi 3 làn nhường cho 2 bánh 1 làn.