Thảo Luận Chung Đưa xe vào nhà ???

Hạng B2
23/12/14
107
48
28
43
Quận 12
Em mới tư vấn anh trai em để con xe veloster dài 4220x1799 vào nhà cổng 2400 dài 4500 nhà rộng 3400 để vô tư duong chỉ rông gần 4m thôi
Đưa xe vào nhà ???
Đưa xe vào nhà ???
 
Hạng C
31/7/14
832
784
93
Nhà hẹp de vô dễ hơn nha.ze zô chay ra cung zễ nhà e 2,5m ỉn ze zô ngon lành. Quan trọng đá lót trơn k vào dc
 
Hạng B2
23/3/13
188
177
43
Bác làm lại cái cầu sắt để ngoài đường rộng hơn một chút để khi bánh trước vào tới nhà thì bánh sau đang ở cầu sắt phía ngoài và cao bằng vỉa hè do gầm Altis thấp mà chiều dài cơ sở 2,7m.
em cũng nghĩ như vậy, vỉa hè nhà em dài 1.5, đủ để đậu em SH mà...
 
Hạng B2
23/3/13
188
177
43
Đường trước nhà rộng thì cứ thẳng xe mà phi vào thôi. 3,2 X 5 là khá rộng rãi, không sợ va quệt đâu.

em cũng tự tin như bác, nhưng thực tế thì lại sợ... không hiểu sao bánh xe trườc lên cầu nhưng lại không chịu chạy vào nền nhà , mà lại quay tít tại chỗ....em thử lên ga nhưng cũng không được, sợ quá nên thôi...
 
Hạng B2
23/3/13
188
177
43
giờ nghĩ lại thấy em ngu quá.. lúc em chạy xe vô, vợ em đứng trong nhà giúp em canh hướng bánh xe lên cầu...lúc đó xe nó mà hỗn ga, lao lên....thì ôi thôi vợ 2 giết vợ cả rồi...hic...
 
  • Like
Reactions: xlive and phomoi
Hạng D
8/6/12
1.193
1.762
113
em xin hỏi các bác kinh nghiệm đưa xe vào nhà.

- xe em altis 2014 .AT
- chỗ để xe trong nhà em rộng 3.2m, dài 5m.
- nền nhà lát gạch granit, cao cách vỉa hè 15cm.
- e làm 2 cái cầu sắt để chạy xe vô.
- đường trước nhà rộng, hai xe taxi chạy song song được.

trước giờ em gửi xe bãi, nay sửa nhà và đưa xe vô nhà.

Hôm qua, e thử đưa vô...mà hổng được...e đưa đầu vô trước, bánh xe lên cầu ,không bám nền nhà...e sợ quá nên thôi, gửi lại bãi.

Nghe mấy anh chiên gia nói , phải đưa đít vô trước thì mới được ,vì xe em cầu trước...
nếu đưa đít vô trước thì em sợ nguy cơ bể đít....đau lắm...hic...hic

các anh kinh nghiệm chỉ cho em đưa vô bằng cách nào không đau và sướng nhé.

em xin cám ơn
Như dữ liệu bác cung cấp thì việc đưa xe vào nhà là khả thi, theo em :
- Làm lại cầu sắt cho dài và rộng ra 1 chút --> độ dốc vào nhà sẽ thấp đi và khoảng tiếp xúc của các bánh xe vào cầu nhiều hơn --> tránh bị cạ gầm, độ bám của các bánh xe cao, bánh xe không bị trượt ra ngoài cầu sắt.
- Do xe bác chạy cầu trước vì vậy nếu nền nhà bằng đá bóng kiếng, granite thì tốt nhất là nên đưa đuôi xe vào trước vì lúc này xe vào nhà do lực đẩy của bánh trước còn bám đường, cầu sắt --> bác kiểm soát được xe.
- Đưa đầu xe vào trước cũng được khi bác đủ khả năng kiểm soát được xe, nếu không sẽ rất khó vì khi đó xe vào nhà bằng lực kéo của bánh trước, mà khi tiếp xúc với nền nhà bóng láng quá thì bánh xe trước sẽ không có độ bám --> sẽ không kéo xe lên được, bị trượt và nguy hiểm khi càng đạp ga lớn để xe chạy tới.
 
Hạng B2
12/11/11
347
219
43
Đường nhà bác rộng thì lùi chuồng trong xa hình thôi bác...Cuống lái rộng qua ki đường và đưa đít vào trước trả nhẹ lái là ngay xe mà.
 
Hạng B2
20/3/15
131
84
28
Biên Hòa
Đưa đít vào trc đi bác, altis là xe FWD thì đưa đàu vào trc dễ bị trượt bánh lúc gặp đá hoa cương lắm.