• Like
Reactions: thuan68 and VNET
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
CSHS được trang bị đầy đủ, thì lại làm việc không hiệu quả, Các HS thì không dc đào tạo, trang bị thì tả xung hữu đột, họ biết nhận và theo kẻ tình nghi. Qua vụ này Em buồn cho ngành CA, xót xa cho gia đình các HS quá. Gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các HS có thân nhân ngả xuống.
 
  • Like
Reactions: nta139 and thuan68
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Thời bây giờ giống như 50 năm trước.
Khi mà anh lính VNCH ăn lương lính, vợ con ở nhà đầy đủ, ăn sung mặc sướng thì ko muốn đánh đấm, bắn giết ai, lỡ chết hay thương tật thì uổng phí cuộc đời.
Cuối cùng là THUA!
 
Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
Ông thiếu tướng đã khéo léo chuyền trái banh sang vấn đề tệ nạn xã hội vốn dĩ không là trách nhiệm của riêng ai. Thiệt quá đẳng cấp!

P.S. Đặt vấn đề ông thiếu tướng bỏ tiền mua vé xem 1 bộ phim mà người ta cắt mất 13 giây kịch tính nhất thì ông thấy sao, có quy trách nhiệm cho rạp chiếu phim không hay chỉ nghĩ bộ phim cả tiếng mà mất 13 giây thì ăn thua gì.
 
Hạng D
13/2/11
2.095
790
113
ông tướng này thiếu suy nghĩ hay giả vờ thiếu i ốt...
Dân không trách 13s đó, dân chỉ trách là CA ở đâu mà để cho trộm cắp hoành hoành...
Dân chỉ trách là tại sao các hiệp sĩ không được đào tạo về chuyên môn, không được ăn lương nhà nước mà biết nhận dạng kẻ tình nghi để theo dõi...còn CA các anh thì ở đâu...
Ngoài ra khi có chết người, các vụ án có tính chất quan trọng.. thì các anh điều tra rất nhanh, nào là xem camera giao thông, camera xung quanh để xác định tình nghi, chưa đầy 2 ngày đã tóm xong. Vậy sao các vụ án cướp giật khác mà không chết người thì các anh không làm như vậy để tóm tụi nó hết...