Hạng D
13/1/14
1.936
12.155
113
Dùng phụ tùng giả của Trung Quốc, Aston Martin triệu hồi 17.590 xe
Hãng xe thể thao sang trọng Anh quốc, Aston Martin, đã phải mở rộng số lượng xe triệu hồi lên đến 17.590 trên toàn cầu, con số này chiếm 75% Aston Martin được sản xuất từ 11/2007 đến 5/2012. [pagebreak]

Theo nhà sản xuất siêu xe Anh quốc, các chi tiết bằng nhựa tổng hợp của bàn đạp ga do nhà cung cấp Trung quốc đã sử dụng loại nhựa giả có nguồn gốc từ một nhà cung cấp thứ 3 cũng ở Trung quốc. Theo kế hoạch, nhựa gắn trên bàn đạp ga phải được sản xuất từ nguyên liệu của hãng DuPont, một thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Tuy nhiên các chi tiết nhựa này không được sản xuất bằng nhựa DuPont cho dù được gắn nhãn Dupont và đã vượt qua các kiểm tra của công ty siêu xe Anh quốc. Loại nhựa giả này sau một thời gian sử dụng sẽ xuất hiện những vết nứt và hư hỏng.​

Dùng phụ tùng giả của Trung Quốc, Aston Martin triệu hồi 17.590 xe
Trong thông báo triệu hồi, Aston Martin cho biết đại diện của của công ty ô tô cùng với đại diện của công ty hóa chất DuPont sẽ có mặt tại nhà máy sản xuất bàn đạp ga của nhà cung cấp Trung quốc để trực tiếp giám sát quá trình sản xuất bàn đạp ga và sẽ chuyển phụ tùng này đến Anh quốc trong thời gian sớm nhất trong năm 2014 để thay thế các bàn đạp ga cũ.

Không riêng gì phụ tùng nhựa của ô tô, vừa qua chính phủ Mỹ đã báo động về tình trạng các loại hàng plastic trong đó có các loại túi xách giả các nhãn hiệu danh tiếng tràn ngập thị trường Mỹ. Nguy hiểm hơn nữa các chi tiết nhựa giả có nguồn gốc Trung quốc còn lọt vào được máy bay quân sự Mỹ là nơi có quy trình kiểm tra các thiết bị nghiêm ngặt nhất.

Theo Ngọc Đỉnh - www.motthegioi.vn
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
có thể do chỉ là miếng nhựa trên bàn đạp, chi tiết không quan trọng nên dễ lọt. Nhưng chỉ vì miếng nhựa nhỏ này mà triệu hồi cả chục ngàn xe thì khủng thật.