Tập Lái
1/7/16
15
15
3
28
Dạ em chào mấy anh, Em có một con xe Ford Ecosport số tự động vừa mua năm ngoái, chạy đến nay cũng đã là một năm.
Noel này em tính chở vợ lên Đà Lạt chơi, mà đường xa nhất trước giờ đi chỉ có xuống Vũng Tàu với Long An, Bến Tre, nói chung là đi không quá xa như ở Đà Lạt
Nên em lên đây thỉnh chút kinh nghiệm của mấy anh trước khi đi Đà Lạt, đặc biệt là khi xuống đèo vì em chưa đi bao giờ
+ Em xin hỏi em nên kiểm tra gì trước khi di
+ Em nên đi đường nào cho thông thoáng
+ Xe em có số D với số S+-, Khi xuống đèo thì mình nên dùng chế độ nào.
+ Còn vấn đề tốc độ và các chim mồi, XXX nữa, nói chung em cứ đề phòng vẫn hơn vì em chạy lúc nào cũng dưới tốc độ giới hạn cỡ 10km/h ( chậm mà chắc ) :p

Dạ hiện tại em chỉ có bấy nhiêu câu hỏi, xin các anh chỉ bảo thêm giúp em út.
Em chân thành cám ơn !
 
Hạng C
18/6/11
822
1.128
93
HCM city-Seven district
Thứ nhất kiểm tra bình xăng.
Thứ hai kiểm tra túi tiền.
Thứ ba cứ đúng tốc độ mà chạy, chú ý các biển báo. Lưu ý hạn chế vượt xe khác khi lên/xuống đèo.
Thứ tư lên đèo cứ để D chạy cũng được. Xuống đèo thì về số để kìm tốc độ hạn chế dùng phanh, còn về số nào thì tùy thuộc tình hình thực tế tại thời điểm đó, cứ để tốc độ xuống đèo khoảng 40-50km/h thì dễ kiểm soát hơn.
Bác chịu khó lục trong Mục TĐTL này cũng có nhiều thớt nói về chuyện đi ĐL mà.
 
Hạng C
18/2/13
569
320
63
Sao em thấy nhiều người sợ đi đèo thế nhỉ ? Em thấy nếu mình đi bình thường, cẩn thận tí, đừng ham hố vượt xe thì có vấn đề gì đâu! Đi đèo sướng thấy mồ, ko lo buồn ngủ :D
Hồi năm 2013, tháng 5 em lấy bằng, cuối tháng 8 mua con Spark 1.2 LT cũ, tết làm chuyến Nha Trang-Đà Lạt như ai!
 
Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
- Xe mới thì kiểm tra túi tiền là đủ :p
- Đi ĐL dễ nhất là QL20
- Lên đèo để D chạy cũng được, xuống đèo thì chạy S+/- sao cho tốc độ vừa phải và ít đụng tới chân thắng nhất là OK.
- Bác mới đi ĐL lần đầu thì cứ đúng biển báo mà chạy, đừng đu theo xe khác nha, chú ý kĩ biển khu dân cư và cấm vượt. QL20 qua Đồng Nát là cái lò bánh mì hàng top trong cả nước :D.

Cuối cùng chúc bác chủ đi chơi vui, bác chạy được hơn năm rồi thì cứ tự tin mà đi. Lúc trước lần thứ 4 em cầm lái xe hơi sau khi có bằng là đã đi ĐL rồi :D :D
 
Tập Lái
1/7/16
15
15
3
28
- Xe mới thì kiểm tra túi tiền là đủ :p
- Đi ĐL dễ nhất là QL20
- Lên đèo để D chạy cũng được, xuống đèo thì chạy S+/- sao cho tốc độ vừa phải và ít đụng tới chân thắng nhất là OK.
- Bác mới đi ĐL lần đầu thì cứ đúng biển báo mà chạy, đừng đu theo xe khác nha, chú ý kĩ biển khu dân cư và cấm vượt. QL20 qua Đồng Nát là cái lò bánh mì hàng top trong cả nước :D.

Cuối cùng chúc bác chủ đi chơi vui, bác chạy được hơn năm rồi thì cứ tự tin mà đi. Lúc trước lần thứ 4 em cầm lái xe hơi sau khi có bằng là đã đi ĐL rồi :D :D
Dạ em cám ơn anh
 
  • Like
Reactions: VNET
Tập Lái
1/7/16
15
15
3
28
Sao em thấy nhiều người sợ đi đèo thế nhỉ ? Em thấy nếu mình đi bình thường, cẩn thận tí, đừng ham hố vượt xe thì có vấn đề gì đâu! Đi đèo sướng thấy mồ, ko lo buồn ngủ :D
Hồi năm 2013, tháng 5 em lấy bằng, cuối tháng 8 mua con Spark 1.2 LT cũ, tết làm chuyến Nha Trang-Đà Lạt như ai!
Dạ tại em cũng hơi ngại vụ xuống đèo xe tự động rà thắng >.<
 
  • Like
Reactions: VNET
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
???.
xe tự thắng sao phải ngại?
............................
Đúng là bậc ca ca ít chịu nghe em út.
Em út muốn nói là chạy xe số tự động khi xuống đèo ngại phải rà thăng nhiều chứ không phải ngại xe tự thắng đâu ca ca.
:3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng D
27/7/15
1.192
2.244
113
Dạ em chào mấy anh, Em có một con xe Ford Ecosport số tự động vừa mua năm ngoái, chạy đến nay cũng đã là một năm.
Noel này em tính chở vợ lên Đà Lạt chơi, mà đường xa nhất trước giờ đi chỉ có xuống Vũng Tàu với Long An, Bến Tre, nói chung là đi không quá xa như ở Đà Lạt
Nên em lên đây thỉnh chút kinh nghiệm của mấy anh trước khi đi Đà Lạt, đặc biệt là khi xuống đèo vì em chưa đi bao giờ
+ Em xin hỏi em nên kiểm tra gì trước khi di
+ Em nên đi đường nào cho thông thoáng
+ Xe em có số D với số S+-, Khi xuống đèo thì mình nên dùng chế độ nào.
+ Còn vấn đề tốc độ và các chim mồi, XXX nữa, nói chung em cứ đề phòng vẫn hơn vì em chạy lúc nào cũng dưới tốc độ giới hạn cỡ 10km/h ( chậm mà chắc ) :p

Dạ hiện tại em chỉ có bấy nhiêu câu hỏi, xin các anh chỉ bảo thêm giúp em út.
Em chân thành cám ơn !
Đi theo bản đồ là xong..mà bác lưu ý là đi đúng tốc độ chứ đừng đi dưới tốc độ cho phép 10km/h nha..e cảm ơn lắm..vì e rất ngán những tài chạy rề rề như vậy? và e cũng khá bực đó