Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
46
Những giới luật kỳ quặc của tình yêu
- Quan hệ nam nữ dường như không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn là vấn đề quốc gia. Thế nên các nhà lập pháp một số nước đã thể hiện sự quan tâm của mình đến chuyện yêu đương bằng cách nghĩ ra những giới luật thật “thú vị”.
36dhon-vo-3609.jpg

Đàn ông ở thành phố Hertford sẽ khó lòng được làm thế này vào sáng Chủ nhật.

- Ở thủ đô Budapest của Hungary, luật pháp chỉ cho phép các cặp tình nhân “yêu” nhau trong bóng tối. Nếu họ cố tình làm “chuyện đó” trong ánh sáng (mặc dù ở phòng riêng), cũng sẽ bị phạt tiền. Luật pháp quy định là vậy, nhưng ai có thể kiểm soát được chuyện này?
 
- Theo luật pháp Bahrain, bác sĩ phụ sản nếu là nam giới chỉ được phép nhìn vào bộ phận sinh dục của bệnh nhân qua gương.
 
- Ở đảo Guam (Mỹ), luật pháp cho phép người ta hành nghề “deflorant” (tạm dịch là nghề phá trinh). Người làm nghề này đi khắp đất nước để “phá” thuê cho các cô gái. Nghề này tồn tại được bởi vì luật pháp ở đây cấm các cô gái khi về nhà chồng vẫn còn trinh nguyên. Có thể nói, đây là một nghề lạ lùng nhất trong các nghề!
 
- Tại thành phố Kali của Colombia, phụ nữ chỉ được phép quan hệ tình dục với chồng. Song lạ lùng hơn cả vẫn là: Khi “chuyện ấy” diễn ra lần đầu tiên, mẹ cô dâu phải có mặt tại đó để chứng kiến.
 
- Bang Colorado (Mỹ) cấm hôn phụ nữ khi họ đang ngủ. Còn vào những ngày chủ nhật, tại thành phố Hertford thuộc bang Connecticut (Mỹ), các đức ông chồng đành phải bấm bụng chịu đựng, không dám hôn vợ. Luật pháp thành phố này đã ghi rõ: Cấm các ông chồng hôn vợ vào ngày chủ nhật!
 
- Tại một bang khác của Mỹ, bang Ohio, phụ nữ bị cấm đi những đôi giày da láng. Lý do mà các nhà lập pháp đưa ra rất đơn giản: Những đôi giày da láng dễ làm cho người ta liên tưởng đến chiếc quần lót của phụ nữ. Trí tưởng tưởng của các nhà lập pháp này thật là phong phú!
 
- Tại nước Anh, nếu dám làm quen với một người phụ nữ tại nơi công cộng và ngỏ ý muốn “chuyện ấy”, bạn sẽ phải chịu mức phạt lên tới 180 euro hoặc 3 tháng tù giam.
 
- Ở Ireland, người ta cấm nhập khẩu bao cao su. Lý do rất đơn giản: Chức năng chính của quan hệ tình dục là duy trì nòi giống.
 
- Nếu bạn đến nghỉ mát tại đảo Hawaii và gặp được người con gái trong mơ của mình, hãy tìm hiểu xem cô ấy đủ 18 tuổi chưa trước khi định làm “chuyện ấy”. Bởi vì, nếu cô ấy chưa đủ tuổi, bố mẹ cô ấy sẽ phải lao động khổ sai trong vòng 3 năm vì tội “không dạy dỗ” cô con gái “nông nổi”của mình.
 
- Ở thủ đô Tallinn của E-xtô-ni-a, người ta cấm chơi cờ khi quan hệ tình dục.
 
Hạng D
16/9/07
1.589
6
38
49
chúc mừng bác HT và HP kiếm được nghề "Deflorant" ,nhưng theo em được biết Guam là 1 hòn đảo nhỏ thuộc của Mỹ nhưng dân số không được nhiều(khoảng 180 nghìn người) người bản xứ Chamorros(thổ dân), chiếm 57% tổng dân số. Nhóm dân lớn thứ nhì là người Philippines chiếm 25.5%, mà 2 dân tộc này em thấy...không được xinh lắm nên mới có còn tồn tại cái nghề trên-nếu xinh thì....đâu đến lượt mấy bác:D
@HT: cho em hỏi tí,đêm qua bác bị Dzợ "cấm vận" hay sao mà sáng nay bức xúc đi tìm mấy bài này sớm thía:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
46
Tối qua em hứa đưa bác Tiêu Kiếm đi xuất khẩu lao động nên mới phải đưa tin sớm không sợ bác ấy sốt ruột
 
Hạng D
16/9/07
1.589
6
38
49
Lỡ có bà già 70 tuổi thuê mấy bác "deflorant" thì mấy bác tính sao
24.gif
 
Hạng B2
21/8/10
386
115
43
HCM
Hamvuiti nói:
Lỡ có bà già 70 tuổi thuê mấy bác "deflorant" thì mấy bác tính sao
24.gif
50.gif
nghĩ tới tội nghiệp cho " Tiêu Kiếm " và " Tự Xé Đồ " quá
24.gif

TUXEDO nói:
- Ở Ireland, người ta cấm nhập khẩu bao cao su. Lý do rất đơn giản: Chức năng chính của quan hệ tình dục là duy trì nòi giống.
Bác nào làm cổ đông không mình kéo quân qua thành lập cty ký hợp đồng " sx em pé "
36.gif
 
Hạng D
17/8/09
4.676
179
63
42
Quy định này chỉ là khó với bọn Tây thôi , chứ gặp Trạng Quỳnh Việt cộng thì ko có gì là khó khăn cả
Cậu cứ nhấp cho đến khi sắp .... thì mặc quần vào , đi về . Chẳng ai cấm ..... khi đã mặc quần .
Giảm sự sung sướng 1 chút nhưng méo mó có hơn không
24.gif