Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.976
113
Lâm Đồng
Sự đồng lòng của các nước đối với việc tiến tới xe điện khiến cho lựa chọn của những tín đồ "xăng dầu" ngày càng bị thu hẹp. Mới đây, ngân hàng Úc (Bank Australia) công bố sẽ từ chối mọi khoản vay mua ô tô chạy xăng dầu. Nếu muốn vay mua xe, người tiêu dùng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mua xe điện.

Blog-The financial incentives for buying an EV-1.webp


Hầu hết các nước trên thế giới đều đã nhất trí về một tương lai xanh hơn và sạch hơn sau COP26. Điều này thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện được rộng đường phát triển hơn bao giờ hết. Nhiều nước trên thế giới tiến đến tương lai bán xe điện hoàn toàn từ năm 2035-2050. Chính phủ hào phóng ưu đãi cho người dân mua xe điện làm phương tiện di chuyển. Các hãng xe tích cực ra mắt xe mới và đẩy mạnh nghiên cứu về pin và điện.

Và mới đây, các ngân hàng cũng đã tham gia vào phong trào này.

Bank Australia, ngân hàng có hơn 185.000 khách hàng tại Úc vừa tthông báo sẽ ngưng duyệt các khoản vay mua xe mới dùng động cơ đốt trong (ICE), bao gồm ôtô và xe tải. Nguyên nhân được ngân hàng đưa ra là không muốn khách hàng tiếp tục dùng các sản phẩm có chi phí vận hành ngày càng cao và lượng khí thải carbon lớn.

Đối với xe cũ đã qua sử dụng, Bank Australia vẫn sẽ duyệt các khoản vay do "không phải ai cũng đủ tài chính để mua một chiếc xe điện mới".

2022_Hyundai_Ioniq_5_vs_Polestar_2_vs_Kia_EV6_Australia_dynamic_front_1_CBrunelli.jpg


Bank Australia cho biết việc ngưng cho vay mua xe ICE từ năm 2025 là tín hiệu cho khách hàng cân nhắc chuyển sang xe điện, thay đổi này có ảnh hưởng đến môi trường cũng như chi phí vận hành về lâu dài.

Đó là một bước đi táo bạo khi nhiều người cho rằng khách hàng có thể dễ dàng bỏ qua Ngân hàng Bank Australia và vay từ một ngân hàng khác.Tuy nhiên, Bank Australia có thể là ngân hàng tiên phong, thúc đẩy các ngân hàng khác tại Úc thực hiện động thái tương tự. Chính phủ Úc cũng vừa đề xuất ngưng bán xe ICE mới tại thủ đô từ năm 2035.

Sự đồng lòng của chính phủ lẫn ngân hàng hứa hẹn sẽ thúc đẩy doanh số của xe điện hơn trong tương lai. Bởi năm 2021, doanh số xe điện tại Úc chỉ đạt mức 20.665 xe, chiếm 2% tổng doanh số xe của nước này. Trong đó, mẫu xe điện bán chạy nhất là Tesla Model 3 với hơn 12.000 xe.

EDewar_220106_Porsche_Taycan_Turbo_7981.jpg

Ép dân mua xe điện, ngân hàng Úc không cho vay mua xe xăng từ 2025


Xem thêm:

Các bác nghĩ sao về động thái này của hệ thống ngân hàng?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/5/16
358
327
63
nghiên cứu sao thời gian sạc pin bằng thời gian đổ xăng thì xe điện mới thật sự thay thế được xe xăng
 
  • Haha
  • Wow
Reactions: Perenco and kunsg
Hạng B2
18/1/17
445
327
63
nghiên cứu sao thời gian sạc pin bằng thời gian đổ xăng thì xe điện mới thật sự thay thế được xe xăng
Em thấy thêm sự lựa chọn cho việc di chuyển là tốt rồi, đâu cần xe điện phải thay xe xăng?
 
  • Like
Reactions: 679kaka
Hạng D
1/7/10
1.981
1.195
133
giaotoviet.com
Chơi chữ để chạy chỉ tiêu Xanh hóa các loại thôi; lách dễ òm; đại lý mua xe tự đăng ký xong bán lại cho khách; xe đó thành xe cũ rồi; lại vay được.
 
Hạng F
3/10/15
9.832
12.098
113
nghiên cứu sao thời gian sạc pin bằng thời gian đổ xăng thì xe điện mới thật sự thay thế được xe xăng
Đến lúc đó trên otosaigon này chả còn ai.
Để tìm ra thằng viết những dòng chữ tiên đoán như trên cũng là khó đấy!!!
 
Hạng C
26/8/19
520
614
93
35
Ko ép nhưng vậy khác nào ép.
Như VN mình nói có CCCD rồi thì chưa cần đổi CCCD có chip cũng được, mà đi sang tên xe ko có CCCD gắn chip nó ko cho lấy ????
thật vi diệu
 
  • Wow
Reactions: No[2]